Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Budapest bắt đầu thăm chính thức Hungary

Trưa 18/1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Ferenc Liszt ở Thủ đô Budapest bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Đông đảo kiều bào Việt Nam tại Hungary ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Đông đảo kiều bào Việt Nam tại Hungary ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Ra sân bay đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về phía Hungary có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Sztáray Péter András, Đại sứ Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor; Cục trưởng Lễ tân Nhà nước - Bộ Ngoại giao Hungary Anett Varga; về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và kiều bào Việt Nam tại Hungary.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hungary vào trưa 18/1 theo giờ địa phương. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Hungary vào trưa 18/1 theo giờ địa phương. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Việt Nam và Hungary thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 3/2/1950. Hungary đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong chuyến thăm chính thức Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2018, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện.

Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước duy nhất xuất khẩu sang Hungary với sản lượng lớn, đạt giá trị gần 1 tỷ USD trong năm 2020. Điều này cho thấy, thị trường Hungary rất tiềm năng và có nhiều cơ hội phát triển. Tính đến nay, Hungary có 15 dự án FDI còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký là 50,66 triệu USD, đứng thứ 55 trong tổng số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.

(Ảnh: NHẬT BẮC)

(Ảnh: NHẬT BẮC)

Từ năm 2003, Hungary đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận viện trợ phát triển. Năm 2004, chương trình ODA đã bắt đầu được triển khai với dự án nuôi cá nước ngọt và một số đoàn của Việt Nam sang Hungary trao đổi kinh nghiệm.

Năm 2005, Hungary đã viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 600.000 USD, năm 2006 là 110.000 USD (dự án Phát triển nghề may xuất khẩu các sản phẩm da cá sấu). Năm 2007, cam kết ODA của nước bạn tương đương mức năm 2006 (500 nghìn EUR).

Năm 2008, Hungary tiếp tục viện trợ cho Việt Nam 500.000 EUR và cho vay 35 triệu EUR tín dụng ưu đãi để thực hiện dự án cấp nước sạch tại Quảng Bình (giai đoạn 1) và dự án quản lý dân số điện tử của Bộ Công an tại Hải Phòng (đã bàn giao và đi vào hoạt động).

(Ảnh: NHẬT BẮC)

(Ảnh: NHẬT BẮC)

Năm 2009, Hungary cam kết dành 60 triệu EUR tín dụng ưu đãi cho dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ với quy mô 500 giường. Đến tháng 1/2016, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác tài chính trị giá 60 triệu EUR để xây dựng bệnh viện này.

Tháng 1/2017, hai bên ký Hiệp định khung về hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu EUR giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary.

Giáo dục-đào tạo là lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Hungary. Thời gian trước đây, Hungary đã giúp nước ta đào tạo hàng nghìn chuyên gia, kỹ sư. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Viktor Orbán vào tháng 9/2017, Hungary tuyên bố nâng lên 200 suất học bổng từ năm học 2018-2019.

Hiện nay, đây là nước cấp học bổng nhiều nhất cho Việt Nam trong số các nước EU. Trong năm 2021 và 2022, Chính phủ Hungary đã hỗ trợ Việt Nam 256 nghìn liều vaccine AstraZeneca và 100 nghìn bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nhượng lại phi lợi nhuận 400 nghìn liều vaccine AstraZeneca.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hungary hiện có khoảng 6.000 người, sống tập trung chủ yếu tại Budapest, kinh doanh hàng may mặc tại các chợ, trung tâm thương mại châu Á, cuộc sống tương đối ổn định, hình ảnh người Việt ở sở tại khá tốt. Bà con luôn đoàn kết và hướng về Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.