Những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Thụy Điển

Trong số các quốc gia phương Tây, Thụy Điển không chỉ là một trong những nước có phong trào ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam mạnh nhất, mà còn là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1969. 

Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển tại Stockholm.
Biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm 79 năm Quốc khánh Việt Nam và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển tại Stockholm.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, quan hệ Việt Nam-Thụy Điển không ngừng phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng và ý nghĩa.

Cách đây khoảng 60 năm, khi chiến tranh ở Việt Nam diễn ra ác liệt, người dân Thụy Điển đã cùng nhau xuống đường biểu tình, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì chính nghĩa.

Tháng 10/1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam thành lập Phòng thông tin tại Stockholm. Tháng 1/1969, Thụy Điển công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đó, quan hệ Việt Nam-Thụy Điển liên tục phát triển. Năm 1970, hai bên lập Đại sứ quán tại thủ đô của hai nước.

Trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước được duy trì liên tục. Từ tin cậy chính trị, quan hệ kinh tế, thương mại cũng được thúc đẩy mạnh mẽ. Tháng 11/2012, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội mở thêm Văn phòng Thương mại thuộc Cơ quan Xúc tiến thương mại-đầu tư Thụy Điển.

Những nỗ lực từ hai phía góp phần đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước năm 2024 đạt gần 1,5 tỷ USD. Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển thiết bị viễn thông, máy móc và tân dược, trong khi xuất sang Thụy Điển hàng điện tử, giày dép, hàng dệt may, hải sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, máy tính và linh kiện…

Về đầu tư, Thụy Điển hiện đứng thứ 29/149 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 111 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 743 triệu USD.

Quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Thụy Điển là nước Tây Bắc Âu viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với tổng trị giá viện trợ từ năm 1967 đến nay đạt hơn 3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực y tế, cải cách kinh tế, hành chính, luật pháp, phát triển nguồn nhân lực, môi trường và chống biến đổi khí hậu...

Với những cập nhật trong chính sách viện trợ và hợp tác quốc tế của Thụy Điển, cũng như hội nhập quốc tế của Việt Nam, hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực mang tính đối tác bình đẳng hơn, với sự đóng góp nguồn lực từ cả hai phía.

Như ở lĩnh vực nông nghiệp, năm 2004, Thụy Điển cùng Hà Lan, Phần Lan và Thụy Sĩ thành lập Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp, loại hình tài trợ hoàn toàn mới theo hình thức “hùn vốn” của các nhà tài trợ vào một quỹ và do Việt Nam quản lý. Quỹ này được đánh giá hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp bách của ngành lâm nghiệp, đặc biệt liên quan vấn đề rừng, biến đổi khí hậu.

Sau khi Thụy Điển công bố chiến lược hợp tác từ năm 2009-2013, hai bên chuyển hướng hợp tác từ phương thức truyền thống sang đối tác cùng có lợi. Việt Nam và Thụy Điển cũng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ...

Năm 2019 và 2024 chứng kiến những cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, khi Việt Nam và Thụy Điển kỷ niệm 50 năm và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động gồm trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu văn hóa nghệ thuật, diễn đàn doanh nghiệp... Đặc biệt, trong dịp Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã trao tặng Việt Nam bộ phim tài liệu quý giá Victory Vietnam, do đạo diễn Thụy Điển Bo Öhlen và các đồng nghiệp thực hiện vào đúng ngày 30/4/1975, ghi lại không khí sôi động tại Stockholm khi người dân Thụy Điển xuống đường ăn mừng sự kiện Sài Gòn được giải phóng, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh ở Việt Nam.

Trong thước phim lịch sử đó, tình cảm của người dân Thụy Điển dành cho nhân dân Việt Nam được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. Từ không khí náo nhiệt, tiếng vỗ tay, hò reo, đến những bài phát biểu từ tận đáy lòng về sự ủng hộ của người dân quốc gia Bắc Âu đối với sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.