Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Brussels bắt đầu chuyến công tác tại EU và thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương Quốc Hà Lan, đúng 11 giờ 30 phút ngày 13/12 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Melsbroek, thủ đô Bruxelles, Vương quốc Bỉ để dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến sân bay quân sự Melsbroek. (Ảnh: Nhật Bắc)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến sân bay quân sự Melsbroek. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thời tiết ở Bruxelles tuy âm 5 độ C, nhưng trời nắng rực rỡ. Chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tận chân cầu thang máy bay có: Phó Chủ tịch thứ Nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy; đại diện Ban tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN-EU; Vụ trưởng vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Bỉ Oliver Belle; Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Văn Thảo và các nhân viên Đại sứ quán, kiều bào Việt Nam tại Bỉ.

Quan hệ ASEAN-EU được thiết lập năm 1977 và nâng lên thành Đối tác chiến lược năm 2020. Sau 45 năm quan hệ hai bên tiến triển và bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Đây là lần đầu tiên ASEAN và EU tổ chức Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa hai bên, với sự tham gia của Lãnh đạo các nước thành viên.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với hàng loạt hoạt động đa phương, song phương, Việt Nam khẳng định vai trò, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của Việt Nam trong ASEAN, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU và quan hệ của Việt Nam với các nước thành viên EU. Trong chương trình công tác, cùng với dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo EU và lãnh đạo nhiều nước EU và ASEAN.

Cùng với đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Vương quốc Bỉ; có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao nhất của Bỉ; làm việc với các tập đoàn kinh tế của Bỉ và dành thời gian gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Bỉ. Chuyến thăm chính thức Bỉ của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần tăng cường, củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái...

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.