Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các tập đoàn công nghiệp, dầu khí, công nghệ hàng đầu Ấn Độ

Chiều 31/7, tại thủ đô New Delhi, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Phát triển hành lang công nghiệp quốc gia của Ấn Độ; đại diện tập đoàn dầu thô và khí đốt tự nhiên lớn nhất của Ấn Độ; lãnh đạo tập đoàn công nghệ HCL.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Rajesh Kumar Singh, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển hành lang công nghiệp quốc gia (NICDC).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Rajesh Kumar Singh, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển hành lang công nghiệp quốc gia (NICDC).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Rajesh Kumar Singh, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển hành lang công nghiệp quốc gia (NICDC) - đơn vị thuộc Bộ Công thương Ấn Độ.

Tại cuộc gặp, NICDC đã giới thiệu về các hành lang công nghiệp, vai trò của các hành lang này đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Ấn Độ.

Đây là sáng kiến tiên phong của Ấn Độ nhằm phát triển các thành phố công nghiệp mới, thành phố thông minh, tích hợp công nghệ thế hệ tiếp theo, đặc biệt là ngành bán dẫn, cách mạng hóa sản xuất và công nghiệp để củng cố vị thế của Ấn Độ trong chuỗi giá trị toàn cầu, đưa nước này trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu, một cường quốc sản xuất.

Ấn Độ đặt mục tiêu phát triển nền kinh tế kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ USD vào năm 2026; Dholera thuộc bang Gujarat là thành phố bán dẫn đầu tiên của Ấn Độ…

Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành và lãnh đạo NICDC đã trao đổi về các kinh nghiệm, chính sách đáng chú ý, nhất là công tác quy hoạch không gian phát triển các ngành, lĩnh vực, các vùng để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi vùng, địa phương; đầu tư phát triển hạ tầng, giảm chi phí logistics; thủ tục đầu tư, chuyển đổi số; cơ chế huy động nguồn lực, ưu tiên cho một số lĩnh vực như: bán dẫn, năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường…

Thủ tướng đánh giá cao mô hình hoạt động, quy mô, tầm nhìn, vai trò của NICDC đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, hiện đại hóa, công nghiệp hóa của Ấn Độ trong thời gian qua, đặc biệt là trong phát triển hạ tầng chiến lược, tạo không gian phát triển mới, giá trị mới.

Cho rằng đây là mô hình hay với nhiều kinh nghiệm mà Việt Nam có thể nghiên cứu, tham khảo, Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương Ấn Độ và NICDC, có thể lập tổ công tác để hợp tác, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Tiếp đó, Thủ tướng tiếp ông Arun Kumar Singh, Chủ tịch tập đoàn ONGC Videsh Ltd. - công ty con của ONGC là tập đoàn dầu thô và khí đốt tự nhiên lớn nhất của Ấn Độ.

ONGC Videsh sở hữu quyền tham gia tại 35 lô dầu khí ở 15 quốc gia và sản xuất khoảng 30,3% dầu và 23,7% dầu và khí đốt tự nhiên trong sản xuất nội địa Ấn Độ. Về trữ lượng và sản lượng, ONGC Videsh là công ty dầu khí lớn thứ hai của Ấn Độ, chỉ sau công ty mẹ ONGC.

Lãnh đạo ONGC Videsh đánh giá cao cơ hội hợp tác với Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tốt đẹp giữa hai nước cũng như tiềm năng lớn của Việt Nam trong lĩnh vực khí tự nhiên; trao đổi về các dự án đầu tư của ONGC Videsh tại Việt Nam và kế hoạch, dự án hợp tác trong tương lai.

Thủ tướng nhấn mạnh, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí là lĩnh vực quan trọng với Việt Nam, hợp tác năng lượng cũng rất quan trọng trong quan hệ hai nước; đánh giá cao hoạt động hợp tác, đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam; hoan nghênh các kế hoạch phát triển, mở rộng hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị ONGC Videsh tiếp tục thúc đẩy đầu tư, hợp tác với một số đối tác tiềm năng, có năng lực của Việt Nam, nhất là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (Petrovietnam) để rà soát, tiếp tục làm tốt các dự án đã có, triển khai các dự án mới trong thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí bảo đảm hiệu quả cao, cả trước mắt và lâu dài; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng khác.

Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, địa phương và đối tác liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shikhar Malhotra, Giám đốc Tập đoàn HCL.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shikhar Malhotra, Giám đốc Tập đoàn HCL.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shikhar Malhotra, Giám đốc Tập đoàn HCL.

HCL được thành lập vào năm 1976, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có văn phòng tại hơn 60 quốc gia và gần 220.000 nhân viên. Dịch vụ của HCL được sử dụng rộng rãi trong các ngành như tài chính, sản xuất, viễn thông, bán lẻ, dầu khí, hàng không-quốc phòng, ô tô, hóa chất và chế biến, công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe, vận tải và logistics…

HCL đã đầu tư khoảng 20 triệu USD để thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2020 và Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021. Doanh thu tại Việt Nam năm tài chính 2024 đạt 16,5 triệu USD, tạo ra khoảng hơn 1.000 việc làm.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của HCL đối với sự phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Ấn Độ và các quốc gia khác mà tập đoàn có chi nhánh, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị tập đoàn đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, hỗ trợ về nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, đặt hàng với các đối tác Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) với ưu tiên phù hợp, giá cả phải chăng, cạnh tranh, qua đó cùng tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, khai thác tốt thị trường Việt Nam cũng như thị trường từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng…

Lãnh đạo HCL đánh giá cao tiềm năng phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin tại Việt Nam, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng trong lĩnh vực này; cho biết tập đoàn coi Việt Nam là địa điểm đầu tư chiến lược và cam kết đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.