Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án giao thông trọng điểm tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày 29/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, gồm: Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các đơn vị về thi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các đơn vị về thi công Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Trong buổi sáng, đến thị sát, kiểm tra Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang, Thủ tướng hoan nghênh nhà thầu, tư vấn giám sát đã rút kinh nghiệm để điều chỉnh tiến độ; yêu cầu cần phát huy những mặt tốt đã đạt được; đánh giá cao tinh thần làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ vì sự phát triển hạ tầng giao thông của đất nước.

Thủ tướng đề nghị rút ngắn tiến độ đến 30/4/2025 hoàn thành công trình. Theo Thủ tướng, các đơn vị cần tranh thủ thời tiết đang mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là hạng mục san lấp.

Về công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, Thủ tướng yêu cầu làm dứt điểm vì chỉ còn một hộ chưa di dời ở dự án này; về hạ tầng kỹ thuật, Chính phủ sẽ chỉ đạo, địa phương cũng phải vào cuộc, nếu chỉ vướng vài cột truyền tải 220kV giao chéo tuyến đường thì vẫn có thể giải quyết nhanh được.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án phải chú ý chống tiêu cực, không được bán, chia nhỏ gói thầu trục lợi; Bộ Giao thông vận tải phải rà soát kỹ vấn đề này, nhất là phải bảo đảm nhà thầu thi công dự án phải có năng lực, kinh nghiệm.

Công trường Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.
Công trường Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị xây dựng lại tiến độ, thi công "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; nếu nhà thầu nào làm tốt thì sẽ được giao tiếp những dự án tiếp theo.

Thủ tướng nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ sẽ có lợi cho công trình, giảm chi phí, sớm phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo về tiến độ Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nghiên cứu điều động vật tư cột thép, sứ cách điện… để di dời công trình điện giao chéo. Các địa phương nghiên cứu khai thác hiệu quả nhất là các nút giao để tạo không gian phát triển mới. Bộ Giao thông vận tải phải linh hoạt trong vấn đề này, khuyến khích các địa phương tự bỏ kinh phí để làm thêm nút giao vì làm ngay khi đang thi công đoạn tuyến cao tốc sẽ thuận lợi hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm một cán bộ đang thi công nền đường Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm một cán bộ đang thi công nền đường Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Trên công trường, nhà thầu Lizen báo cáo Thủ tướng Chính phủ đang nỗ lực rút ngắn kế hoạch 6 tháng, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị khác; tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm một công nhân đang thi công trải nền đường Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm một công nhân đang thi công trải nền đường Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Khánh Hòa giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng, giải quyết đường găng tiến độ, xây dựng lại tiến độ phù hợp tình hình.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cam kết với Thủ tướng Chính phủ quyết tâm giải quyết xong trong tháng 5 này vấn đề giải phóng mặt bằng để bảo đảm phục vụ thi công dự án…

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm một công nhân lái xe lu đang thi công tại Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm một công nhân lái xe lu đang thi công tại Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang có tổng chiều dài tuyến: 83,35km; đi qua 4 huyện, thị xã: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh và Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hòa; Tổng mức đầu tư: 11.808 tỷ đồng; khởi công: tháng 1/2023, hoàn thành: theo hợp đồng tháng 12/2025.

Dự án gồm 2 gói thầu xây lắp: (1) Gói XL.01: Giá trị 4.179 tỷ đồng, liên danh nhà thầu Lizen (đứng đầu), Phương Thành, Hải Đăng và VNCN E&C; (2) Gói XL.02: Giá trị 2.959 tỷ đồng, liên danh nhà thầu Sơn Hải (đứng đầu), Vinaconex.

Các nhà thầu đã huy động 42/42 mũi thi công (24 mũi đường, 18 mũi cầu) với 1.020/657 thiết bị, 1.877/1.626 nhân lực đồng loạt trên toàn bộ tuyến đường. Lũy kế sản lượng: 3.451/7.138 tỷ đồng, đạt 50% giá trị hợp đồng, vượt 5% so với kế hoạch hợp đồng. Sản lượng thực hiện của từng nhà thầu cơ bản đều vượt tiến độ.

Ngay từ đầu dự án, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý dự án 7, các nhà thầu của dự án đều là các nhà thầu mạnh, chuyên nghiệp đã tập trung chủ động tìm kiếm, xử lý vướng mắc về nguồn vật liệu thi công ngay, các nhà thầu đã chủ động tự sản xuất, đặt hàng và vận chuyển tập kết vật tư, vật liệu tránh được việc khan hiếm, ép giá. Các nhà thầu chủ động tập trung thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ 3 ca, 4 kíp trong mùa khô, do vậy sản lượng của dự án đến nay vượt so với kế hoạch hợp đồng khoảng 5%...

* Đến thăm công trường thi công dự Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, Thủ tướng đánh giá cao ý nghĩa của công trình và mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án; mong các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng; mong các nhà thầu, đơn vị làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị đang thi công tại Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đơn vị đang thi công tại Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Thủ tướng vui mừng nhận thấy mặc dù thời tiết nắng nóng đội ngũ cán bộ, công nhân làm việc không ngừng nghỉ.

Thủ tướng mong chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các đơn vị phát huy tinh thần vì đất nước, nhân dân để phục vụ, bám sát tiến độ, làm đúng yêu cầu chất lượng, kỹ, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, hết sức tránh các hiện tượng tiêu cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng nêu rõ, qua trao đổi, thấy nổi lên là vấn đề giải phóng mặt bằng, do đó 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa phải chủ động vào cuộc, khuyến khích tái định cư tại chỗ cho người dân; công tác này phải làm nhanh đi đôi với bảo đảm đời sống nhân dân di dời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; công tác này phải làm trước ngày 30/5 và 30/6/2024 theo kiến nghị của chủ đầu tư và nhà thầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe giới thiệu về Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình làm phải đặt bài toán tổng thể trong việc đầu tư nút giao giữa dự án cao tốc này với Quốc lộ 26 để tạo thuận lợi hơn cho Khánh Hòa, cho nhân dân; Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Khánh Hòa phải làm việc về vấn đề này. Theo Thủ tướng, có thêm nút giao thì sẽ thuận lợi hơn.

Thủ tướng yêu cầu quá trình làm phải kiểm soát tiến độ, rút ngắn thời gian , bảo đảm chất lượng, thi công "3 ca, 4 kíp", đồng thời kiên quyết xử lý những nhà thầu nào làm không tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị đang thi công Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị đang thi công Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong-Nha Trang.

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5km, qua 2 tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km) với quy mô 4 làn xe, chia làm 3 dự án thành phần gồm: DATP 1 có chiều dài 32,0km, do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản. Tổng mức đầu tư 5.333 tỷ đồng gồm 2 gói thầu xây lắp.

DATP 2 có chiều dài 37,5km, do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản (Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư). Tổng mức đầu tư 10.436 tỷ đồng gồm 3 gói thầu xây lắp. DATP 3 có chiều dài 48,0km, do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản. Tổng mức đầu tư 6.165 tỷ đồng gồm 3 gói thầu xây lắp. Thời gian thực hiện: Công tác chuẩn bị đầu tư năm 2022, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027. Đối với công tác thi công, lũy kế sản lượng đến nay là 684 tỷ /17.033 tỷ đồng đạt khoảng 4% giá trị các hợp đồng, cơ bản đang bám sát tiến độ dự án…

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.