Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, nói chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, là nước lớn, mức quan hệ là Đối tác chiến lược toàn diện... Điều đó cho thấy mỗi công dân Việt Nam ở Trung Quốc cần nhận thức rõ trách nhiệm đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: NHẬT BẮC)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Chiều 25/6, ngay sau khi tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự Hội nghị WEF, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, nói chuyện với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho biết, thời gian qua, Đại sứ quán nỗ lực đóng góp vào quan hệ thương mại song phương. 5 tháng qua, nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh. Đại sứ quán cũng gặp gỡ nhiều lần với báo giới Trung Quốc để tuyên truyền cho bạn hiểu hơn về tình hình trong nước.

Đại sứ quán cũng làm tốt công tác bảo hộ công dân, coi đây là công tác quan trọng. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn nỗ lực kịp thời gặp gỡ, động viên bà con. Về công tác nội bộ, Đại sứ quán cũng tích cực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, như bám sát diễn biến tình hình, tìm hiểu các kinh nghiệm phát triển kinh tế, xử lý các vấn đề quốc tế của bạn để báo cáo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí trong Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Chị Tô Trương Thị Hồng Hoài, có chồng là người Trung Quốc, đã sống ở đây 25 năm, bày tỏ luôn nhớ về quê hương đất nước; vui mừng thấy đất nước ngày càng phát triển; luôn cảm thấy tự hào là người Việt Nam. Có được điều đó là nhờ sự lãnh đạo, điều hành đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự nỗ lực của toàn thể nhân dân.

Chị cũng cảm ơn Đại sứ quán luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ bà con; cảm ơn Đại sứ quán luôn tạo điều kiện cho bà con được gặp gỡ, sinh hoạt mỗi dịp lễ Tết.

"Mặc dù luôn xa quê hương nhưng chúng tôi luôn khắc ghi mình luôn là người Việt, luôn hướng về Tổ quốc, luôn là kiều bào yêu nước, luôn quảng bá tinh hoa Việt Nam tới bạn bè quốc tế nói chung, bạn bè Trung Quốc nói riêng", chị Hoài chia sẻ.

Em Lê Đức Anh, nghiên cứu sinh tại Đại học Công nghiệp Bắc Kinh, cho biết, với số lượng 10 nghìn du học sinh, Việt Nam đứng trong số 15 nước có số du học sinh tại Trung Quốc đông nhất. Các sinh viên rất tự hào khi chứng kiến đất nước phát triển; mong Đảng, Nhà nước, Chính phủ tạo cơ chế, chính sách để sinh viên có cơ hội đóng góp sức lực cho đất nước; tiếp tục có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước, là cầu nối cho phát triển tình hữu nghị, giao lưu nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022 đã được phía Trung Quốc gọi đó là "chuyến thăm lịch sử", đánh dấu mốc son quan trọng của quan hệ hai nước thời gian tới; nhìn lại mối quan hệ hai nước vừa qua.

Trong chuyến thăm này có rất nhiều thỏa thuận, ký kết để tiếp tục thực hiện những năm tới đây. Sau chuyến thăm đó, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ so trước đó và hai bên đều đánh giá, nhận thức như vậy.

Chuyến thăm này tiếp tục cụ thể hóa chuyến thăm của Tổng Bí thư, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước "núi liền núi, sông liền sông"; chúng ta phải có trách nhiệm làm cho mối quan hệ này phát triển tốt đẹp hơn.

Thủ tướng nêu rõ, những năm qua, đại dịch Covid-19 có những tác động sâu sắc trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam nói chung, và Đại sứ quán Việt Nam, bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc nói riêng.

"Chúng ta cũng thấy được kinh nghiệm giữ vững bản lĩnh và tự hào, vì đã đi đúng hướng trong công cuộc phòng, chống dịch Covid-19, đó là đã đưa ra Chiến lược vaccine, ngoại giao vaccine, chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay. Chúng ta đã chuyển biện pháp chống dịch bằng biện pháp hành chính sang biện pháp khoa học kết hợp với hành chính và dựa trên vaccine.

Khi đó, chúng ta đã quyết định mở cửa nền kinh tế vào quý III/2021. Cũng vào thời điểm đó, chúng ta đã có Nghị quyết 128/NQ-CP dựa vào vaccine, trong đó có nhiều vaccine của Trung Quốc.

Sau đó, cả nước đã mở chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất. Trong chiến dịch vaccine, chúng ta đã huy động được 300 triệu liều, thì khoảng một nửa là vận động được các nước, tổ chức, bạn bè viện trợ. Nhờ đó kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được thúc đẩy, nhiều nước mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: NHẬT BẮC)

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, thế giới còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19; sức khỏe của doanh nghiệp, người dân vẫn còn bị ảnh hưởng, bào mòn sau 2 năm đại dịch; xung đột Nga-Ukraine còn phức tạp, tác động giá nguyên vật liệu đầu vào, làm cho lạm phát tăng cao, các nước thực hiện chính sách nâng giá trị đồng tiền để chống lạm phát, nâng lãi suất tín dụng, trong khi Việt Nam vẫn sử dụng các ngoại tệ mạnh trong thanh toán, làm cho chúng ta bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng có kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời nhiều chính sách. Đất nước chúng ta hiện hơn 100 triệu dân, là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, khó khăn nội tại nhiều năm nên chắc chắn bị khó khăn, chịu tác động. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua, vươn lên phát triển.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, thảo luận nhiều vấn đề lớn trong hợp tác song phương, trong đó sẽ đề nghị phía bạn tạo điều cho cộng động người Việt Nam sinh sống, học tập thuận lợi tại đây.

Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, là nước lớn, mức quan hệ là Đối tác chiến lược toàn diện... Điều đó cho thấy mỗi công dân Việt Nam ở Trung Quốc cần nhận thức rõ trách nhiệm đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng đánh giá số học sinh, sinh viên đang học tập, nghiên cứu ở đây rất tốt đẹp, là cầu nối hữu nghị hiệu quả cho quan hệ hai nước. Trung Quốc là nước láng giềng, bạn bè truyền thống, là nước lớn, mức quan hệ là Đối tác chiến lược toàn diện... Điều đó cho thấy mỗi công dân Việt Nam ở Trung Quốc cần nhận thức rõ trách nhiệm đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Về tình hình cộng đồng chung ở nước ngoài, Thủ tướng cho biết, chúng ta có 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài và con số này đang tiếp tục tăng.

Nghị quyết của Bộ Chính trị xác định rõ, cộng đồng người Việt Nam là một bộ phận không thể tách rời khỏi dân tộc Việt Nam; Thủ tướng vui mừng được biết bà con luôn hướng về quê hương, đất nước.

Chúng ta cần quán triệt tinh thần chỉ đạo này của Bộ Chính trị; đang vận động các nước ủng hộ cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại, nhất là về địa vị pháp lý để bà con yên tâm làm ăn, sinh sống.

Thủ tướng mong Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, bởi đối tượng lớn, nhiệm vụ thì cao, do đó Đại sứ quán cần huy động được sức mạnh của cộng đồng để hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại được Đảng, Nhà nước giao phó, trong đó có đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng đề nghị tất cả cán bộ và nhân viên Đại sứ quán nỗ lực góp phần cùng bạn thực hiện mục tiêu đưa mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển; nắm chắc tình hình, học hỏi kinh nghiệm của bạn, nhất là những điểm tốt, thành công của bạn cần học tập, những gì chưa hiệu quả của bạn thì cần biết rõ để tránh.

Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng gửi gắm tình cảm nồng ấm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc; mong bà chấp hành tốt luật pháp sở tại, đóng góp hiệu quả vào quan hệ hai nước.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.