Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Đại học Uppsala

Chiều 13/6 theo giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Đại học Uppsala - ngôi trường danh giá, lâu đời và uy tín bậc nhất không chỉ ở Thụy Điển mà còn trên toàn thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan cơ sở vật chất của Đại học Uppsala. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan cơ sở vật chất của Đại học Uppsala. (Ảnh: TTXVN)

Có truyền thống hơn 500 năm, Đại học Uppsala là viện đại học lâu đời nhất tại Scandinavia. Những tên tuổi lớn như Carl Linnaeus (cha đẻ của ngành phân loại sinh vật), Anders Celsius (người đặt nền móng cho hệ đo nhiệt độ Celsius)… là niềm tự hào của nhà trường.

Hiện Đại học Uppsala là một trong những viện đại học uy tín nhất tại Thụy Điển, nằm trong nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới theo nhiều bảng xếp hạng uy tín, là cái nôi đào tạo ra nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel, các chính trị gia có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

ab3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại học Uppsala. (Ảnh: TTXVN)

Đại học Uppsala đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội; tham gia một số dự án nghiên cứu hợp tác nâng cao năng lực cho Việt Nam, cung cấp học bổng tiến sĩ cho Việt Nam…

Trong đội ngũ các nhà nghiên cứu, giảng viên của Đại học Uppsala hiện nay có Giáo sư Joakim Palme, người bạn thân thiết của Việt Nam, nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực chính sách xã hội, là cầu nối quan trọng giúp tăng cường hiểu biết và hợp tác học thuật giữa Việt Nam và Thụy Điển.

ab5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Đại học Uppsala. (Ảnh: TTXVN)

Đội ngũ nghiên cứu của trường cũng có những trí thức người Việt, trong đó có Giáo sư Nguyễn Minh Hùng - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ vi hệ thống (microsystem technology) và cảm biến hóa học. Ông từng tham gia vào các dự án vệ tinh siêu nhỏ (nanosatellite) của Thụy Điển, đóng góp quan trọng trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ của Thụy Điển.

Tới thăm trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao đổi với Ban lãnh đạo, các nhà nghiên cứu xuất sắc của Đại học Uppsala; cũng như trao đổi với thành viên Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Thư ký Ủy ban Nobel Thụy Điển về giải thưởng danh giá này.

Thủ tướng bày tỏ ngưỡng mộ bề dày lịch sử, tầm vóc quốc tế và chất lượng vượt trội của Đại học Uppsala, một mô hình đáng tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Thủ tướng trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của Đại học Uppsala đối với sự nghiệp giáo dục, khoa học và phát triển bền vững của Việt Nam. Những chương trình hợp tác như trao đổi sinh viên, đào tạo tiến sĩ (đã có hàng chục tiến sĩ Việt Nam được đào tạo tại đây), các dự án nghiên cứu không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở giáo dục Việt Nam, mà còn phát huy vai trò cầu nối, bồi đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa dân dân hai nước.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Đại học Uppsala kết nghĩa với một trường đại học quốc gia của Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ngành trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước vừa được thiết lập trong chuyến thăm.

Thủ tướng mong các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của văn hóa, con người Việt Nam là luôn nỗ lực, sáng tạo, mơ ước lớn, hoài bão xa, cố gắng học tập, nghiên cứu thật tốt, đồng thời nâng cao hiểu biết về pháp luật, văn hóa sở tại, rèn luyện các kỹ năng để sau này làm việc ở Thụy Điển hay Việt Nam đều rất tốt.

Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam học tập, nghiên cứu với kỳ vọng trở thành các nhà khoa học lớn, có thể được nhận giải Nobel trong những thập kỷ tới theo tinh thần “nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn”, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước.

Trao đổi với Giáo sư Ulf Danielsson (Khoa Vật lý và Thiên văn học của Đại học Uppsala), đồng thời là thành viên Viện hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Thư ký Ủy ban Nobel Thụy Điển, Thủ tướng trân trọng cảm ơn những ý kiến tư vấn của Giáo sư để người Việt Nam có thể đạt giải Nobel trong tương lai.

Mời Giáo sư thăm Việt Nam để trao đổi sâu rộng, cụ thể hơn, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang phát triển nền giáo dục theo hướng tiệm cận nền giáo dục hiện đại của Thụy Điển; đồng thời tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo điều kiện cho các nhà khoa học đam mê nghiên cứu, cống hiến với tinh thần khám phá, khoa học là không có biên giới, không có giới hạn.

Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển.

Sau đó, Thủ tướng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3), tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.