Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số dự án, công trình trọng điểm tại Nam Định

Sáng 15/1, trong chương trình công tác tại Nam Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát tuyến đường kết nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình và khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Nam Định-Thái Bình-Hải phòng, đoạn qua huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến đường nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến đường nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình có tổng chiều dài 46km, đi qua 16 xã thuộc địa bàn hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, có tổng mức vốn đầu tư trên 5.326 tỷ đồng đã được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Tuyến đường cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng dài khoảng 109km, trong đó, đoạn qua thành phố Hải Phòng dài khoảng 30km, Thái Bình 33km, Nam Định 29km, Ninh Bình 18km; hiện dự án đang trong quá trình nghiên cứu đầu tư xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến đường nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát tuyến đường nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Khảo sát tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án, Thủ tướng cho rằng, các tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng có ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng, kết nối với tuyến giao thông huyết mạch quốc gia là đường cao tốc bắc-nam, mở ra không gian phát triển cho cả vùng Đông Nam sông Hồng, được người dân mong chờ.

Đánh giá tiến độ xây dựng dự án, chuẩn bị đầu tư hiện nay đang chậm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua, với tâm huyết, trách nhiệm vì nước, vì dân, nhanh chóng xây dựng dự án, trình cấp có thẩm quyền trước ngày 15/2/2023.

Theo Thủ tướng, việc xây dựng cao tốc phải hướng tuyến mới, không bám theo đường cũ, tránh vào khu dân cư; tuyến đường phải ngắn nhất, thẳng nhất, có tầm nhìn xa, phục vụ phát triển lâu dài; đề nghị nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, khoa học, nhất là về lượng phương tiện sử dụng đường, thời gian thu hồi vốn; huy động các nguồn lực, hình thức đầu tư; trên tinh thần “hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án cầu bắc qua sông Đào, thành phố Nam Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát dự án cầu bắc qua sông Đào, thành phố Nam Định.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát dự án xây dựng cầu qua sông Đào, nối từ đường Song Hào (phường Trần Quang Khải) đến đường Vũ Hữu Lợi (phường Cửa Nam) thành phố Nam Định. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên của thành phố, có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Thủ tướng đề nghị tỉnh và các nhà thầu thi công giải quyết tốt chính sách cho người dân phải di dời giải phóng mặt bằng với cuộc sống, nơi ở mới tốt hơn, ít nhất là bằng nơi ở cũ; tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ, song phải bảo đảm chất lượng, không đội vốn, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, giám sát để công trình sớm hoàn thành, trở thành điểm nhấn kiến trúc của thành phố Nam Định; tạo thêm đòn bẩy thúc đẩy phát triển các khu, cụm công nghiệp, các dự án khu đô thị, làng nghề; góp phần quan trọng để xây dựng, phát triển thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ.

* Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thăm, dâng hương tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở Địch Lễ B, xã Nam Vân, thành phố Nam Định - quê hương, nơi sinh sống của đồng chí cùng gia đình trong suốt thời kỳ niên thiếu.

Thủ tướng và các đại biểu kính cẩn trước anh linh đồng chí Lê Đức Thọ, tưởng nhớ, tôn vinh người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nam Định, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Khu tưởng niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại thôn Địch Lễ, xã Nam Vân, thành phố Nam Định.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương giữ gìn, quản lý, phát huy giá trị khu tưởng niệm; mở cửa đón người dân thăm viếng, vừa để người dân được gần gũi với đồng chí Lê Đức Thọ, hưởng thụ không gian này, vừa góp phần giáo dục truyền thống để Khu tưởng niệm trở nên ấm cúng, ý nghĩa hơn.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, tặng quà Tết gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Gia đình liệt sĩ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do Quân chủng Hải Quân xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới tới gia đình liệt sĩ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nam Định, sáng 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và thăm nhân dân xã Nam Vân, thành phố Nam Định.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Nam Định, sáng 15/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và thăm nhân dân xã Nam Vân, thành phố Nam Định.

Thủ tướng mong muốn gia đình luôn mạnh khoẻ, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp tục tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.