Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ ra mắt kênh VTV Cần Thơ

Chiều 13/10, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Kênh truyền hình quốc gia Tây Nam Bộ - VTV Cần Thơ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt kênh VTV Cần Thơ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt kênh VTV Cần Thơ.

Tham dự lễ ra mắt có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng kênh VTV Cần Thơ được phát sóng, kênh truyền hình quan trọng của người dân vùng Tây Nam Bộ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Việc Đài truyền hình Việt Nam ra mắt Kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ - VTV Cần Thơ là chủ trương đúng đắn, phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mong mỏi của người dân đồng bằng sông Cửu Long.

Theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị, thành phố Cần Thơ đóng vai trò hạt nhân trong phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng tại đồng bằng sông Cửu Long.

VTV Cần Thơ sẽ góp phần tăng cường khai thông huyết mạch thông tin, giúp dòng chảy thông tin chính thống, tin cậy đến với người dân trong vùng một cách nhanh nhất, qua đó, góp phần khơi dậy và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực và sức bật phát triển mới cho toàn vùng và từng địa phương.

Đồng thời, VTV Cần Thơ cũng sẽ tạo cầu nối hữu hiệu gắn kết giữa nhân dân với các cấp chính quyền, giữa vùng Tây Nam Bộ với cả nước, từ đó tạo được sự đồng thuận xã hội trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững.

Thời gian tới, để Đài truyền hình Việt Nam nói chung và VTV Cần Thơ nói riêng phát huy được vị trí, vai trò, hoàn thành tốt chức năng, sứ mệnh của mình, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Đài truyền hình Việt Nam cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chuyên trách, đồng thời lắng nghe ý kiến của nhân dân để tổ chức sản xuất các chương trình phù hợp, hiệu quả, bản sắc.

Bên cạnh đó, Đài truyền hình Việt Nam cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị định số 60/2022/NĐ-CP, ngày 8/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; tiếp tục xây dựng Đài truyền hình Việt Nam thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện hiện đại, uy tín trong khu vực và trên thế giới; phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tiền lương theo quy định của pháp luật.

Đài truyền hình Việt Nam nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị ngang tầm với vị trí, vai trò của Đài truyền hình quốc gia. Đồng thời, Đài cũng cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số một cách thiết thực, hiệu quả,mở rộng cung cấp nội dung trên nền tảng số; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn, VTV Cần Thơ phải nhanh chóng trở thành một bộ phận gắn kết quan trọng, đồng hành cùng các cấp, các ngành, nhân dân, nhất là tại 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong các hoạt động; là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương với các cấp chính quyền địa phương và người dân tại địa bàn.

VTV Cần Thơ cần tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề thời sự được người dân quan tâm; chú trọng đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí mang đậm bản sắc văn hóa miền Tây Nam Bộ; từng bước tạo dựng, vun đắp niềm tin yêu trong lòng khán giả. Chủ động thông tin, làm tốt vai trò định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội; lan tỏa, truyền cảm hứng, tạo động lực góp phần xây dựng xã hội văn minh, tốt đẹp.

Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long quan tâm, hỗ trợ về mọi mặt cho kênh VTV Cần Thơ nói riêng, Đài truyền hình Việt Nam nói chung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao để giữ cho huyết mạch thông tin luôn thông suốt, có sự tương tác thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

VTV Cần Thơ chính thức phát sóng từ 0 giờ ngày 13/10/2022, thời lượng phát sóng 18 giờ, là kênh thông tin tổng hợp phục vụ người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các chương trình của VTV Cần Thơ gồm: chương trình thời sự, chính luận; chương trình văn hóa giải trí, thể thao; chương trình khoa giáo, phim truyện và các chương trình khác.

Đặc biệt VTV Cần Thơ xây dựng 4 bản tin thời sự trong ngày với nhiều nội dung đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân trong khu vực.

Các chương trình của VTV Cần Thơ được xây dựng trên tiêu chí gần gũi, đậm đà dấu ấn sông nước miền tây.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.