Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro (Ảnh THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro (Ảnh THANH GIANG).

Sáng 17/11, theo giờ địa phương, tại Rio de Janeiro, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự lễ khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro.

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Về phía Brazil có bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil; Phó Thống đốc bang Rio de Janeiro, Chủ tịch Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam; ông Marco Aurelio, Cục trưởng Cục Bảo tồn thành phố Rio de Janeiro; ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam; quan chức thành phố Rio de Janeiro.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị nêu rõ, vào năm 1912, trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi ấy là người thanh niên Nguyễn Tất Thành, đã đặt chân đến Rio de Janeiro. Dù thời gian Người lưu lại nơi đây không dài, nhưng những trải nghiệm quý báu tại thành phố này đã đóng góp quan trọng vào việc hình thành tư tưởng cách mạng cao cả của Người - hướng tới độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Trong thời gian ở đây, Nguyễn Tất Thành làm việc tại một nhà hàng ở khu Lapa - nơi tập trung giới thượng lưu, và sinh sống tại một nhà trọ ở Santa Teresa - khu vực của những người lao động nghèo.

Tại đây, Người không chỉ quan sát mà còn tham gia vào các hoạt động xã hội, kết nối với những người lao động bản địa và tiếp thu những tư tưởng tiến bộ. Cuộc gặp gỡ với ông José Leandro da Silva - một lãnh đạo công đoàn người da đen, đã để lại dấu ấn sâu sắc trong Người. Chính những trải nghiệm và tiếp xúc này giúp Nguyễn Tất Thành nhận thức sâu sắc về sự bất công và áp bức, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng đấu tranh vì độc lập, tự do.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới dự lễ khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro (Ảnh; Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới dự lễ khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro (Ảnh; Thanh Giang).

Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rio de Janeiro là một minh chứng sống động cho mối liên kết đặc biệt giữa Việt Nam và Brazil. Dù cách xa nhau về địa lý, hai dân tộc chúng ta vẫn chia sẻ khát vọng chung về tự do, công bằng và độc lập. Tuyên ngôn bất hủ của Người: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” có sự đồng điệu đặc biệt với câu nói nổi tiếng của Hoàng tử Pedro I: “Độc lập hay là chết”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).

Ngày nay, mối quan hệ Việt Nam-Brazil không ngừng được củng cố và phát triển. Brazil hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Nam Mỹ, và quan hệ hai nước đang ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Ngoài ra, Việt Nam và Brazil có rất nhiều điểm tương đồng như cả hai quốc gia đều có nền văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc; đều chia sẻ những giá trị về sự kiên cường, sáng tạo và tình yêu hòa bình. Những nền tảng này sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, du lịch và giao lưu văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).

Năm 2024 là một năm đặc biệt, đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Brazil. Đây cũng là dịp Việt Nam tổ chức “Ngày Việt Nam tại Brazil” - một chuỗi sự kiện văn hóa, kinh tế nhằm giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới công chúng Brazil. Lễ khai trương Biển đồng hôm nay không chỉ là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động đó mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai dân tộc. Lễ khai trương Biển đồng hôm nay là minh chứng cho nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam - Brazil trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử cao đẹp. Biển đồng không những nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là cây cầu nối quan trọng đưa nhân dân hai nước đến gần nhau hơn, cùng xây dựng một tương lai thịnh vượng và bền vững.Thị trưởng Rio de Janeiro.

Bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG)

Bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản Brazil, Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG)

Chủ tịch Đảng Cộng sản - Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil Luciana Santos đánh giá, hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Rio de Janeiro có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Người; tiếp sau đó, Người bôn ba đi các nước Hoa Kỳ, Anh, Pháp… Cuộc đấu tranh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là nguồn cảm hứng cho nhân dân Brazil đến tận bây giờ, cũng như cho những quốc gia khác trên thế giới, cho nên buổi lễ này đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước đã trải qua một thời gian dài.

Trên cương vị Chủ tịch Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, bà cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam vì một trong những lĩnh vực quan trọng mà hai nước cần đẩy mạnh hợp tác thời gian tới là khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, bày tỏ xúc động tham dự buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự kiện này là mối lương duyên đầu tiên kết nối hai dân tộc Việt Nam và Brazil; cảm ơn sự có mặt của các quan chức Brazil, chính quyền địa phương tham dự buổi lễ quan trọng này.

Thủ tướng bày tỏ xúc động việc các bạn Brazil kể lại câu chuyện đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu như kể lại chính câu chuyện của gia đình mình, đất nước mình, sự nghiệp của nhân dân Brazil.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ (Ảnh THANH GIANG).

Thủ tướng nêu rõ, nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dừng chân trong hành trình đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam; truyền cảm hứng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới đứng lên giành độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Sự kiện này chứng minh cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Trên hành trình cứu nước của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường của cách mạng Việt Nam, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành trình dừng chân tại Brazil trong 30 năm đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng góp phần tạo nên mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới nói chung và quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil (Ảnh THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho bà Luciana Santos, Chủ tịch Đảng Cộng sản, Bộ trưởng Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil (Ảnh THANH GIANG).

Thủ tướng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp, cho ý chí kiên cường, bất khuất từ hàng nghìn năm lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Người là vị Lãnh tụ thiên tài của phong trào công nhân thế giới; Người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên toàn thế giới; đồng thời cũng là một nhà văn hóa lớn, thấu hiểu sâu sắc giá trị chân - thiện - mỹ và bản chất cao đẹp của con người.

Với những cống hiến to lớn đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổ chức UNESCO của Liên hợp quốc đã vinh danh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", đồng thời tôn vinh Người là một trong những “nhân vật lỗi lạc đã để lại dấu ấn trong tiến trình phát triển của nhân loại. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, quan hệ giữa Việt Nam và Brazil ngày càng được củng cố và phát triển. Chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc công lao của các thế hệ đi trước, trong đó có dấu ấn đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đầu tiên kết mối lương duyên giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro (Ảnh THANH GIANG).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro (Ảnh THANH GIANG).

Việc đặt biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ thể hiện sự tôn vinh Người, mà còn để tri ân những cống hiến của Người cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, và là dấu son của quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta. Biển tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro, nơi giao thoa các nền văn hóa, sẽ trở thành một điểm đến ý nghĩa, “địa chỉ đỏ" để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu về lịch sử, tiếp nối và gìn giữ những giá trị cao đẹp mà Người đã để lại. Chúng ta tin tưởng rằng, với những yếu tố gắn kết đã có, thành phố Rio de Janeiro nói riêng và các địa phương khác nói chung sẽ hợp tác nhiều hơn nữa, ngày càng càng chặt chẽ hơn nữa với các địa phương của Việt Nam, góp phần cùng cố hợp tác nhiều mặt ở các cấp, tăng cường giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, Thủ tướng trân trọng cảm ơn chính quyền Bang và thành phố Rio de Janeiro, Bộ Ngoại giao hai nước, cùng các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ để triển khai hoạt động hết sức ý nghĩa này.

Thủ tướng cũng chân thành cảm ơn nhân dân Brazil, nhân dân thành phố Rio de Janeiro, những người bạn thủy chung của Việt Nam đã luôn nỗ lực gìn giữ địa điểm lịch sử ghi lại dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các thế hệ hôm nay và mai sau của hai đất nước chúng ta tiếp tục phát huy những giá trị, di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước đã để lại, cùng nhau quyết tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brazil lên tầm cao mới, vì hòa bình và hợp tác phát triển, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ở mỗi nước, mỗi khu vực và trên thế giới, như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành đặt biển kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Rio de Janeiro.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.