Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử

Chiều 13/4, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) - Giai đoạn 1, do Tập đoàn Meiko Electronics (Nhật Bản) làm chủ đầu tư tại Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, thành phố Hòa Bình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham thực hiện nghi thức bấm nút khởi công nhà máy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham thực hiện nghi thức bấm nút khởi công nhà máy.

Đây là dự án sản xuất các vi mạch điện tử để phát triển các thiết bị ngoại vi, máy vi tính, đồ điện tử gia dụng, thiết bị nghe nhìn, pin mặt trời; các loại chíp vi xử lý; các bộ điều khiển (bộ điều khiển khả trình PLC, bộ điều khiển CNC…); đồng thời xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.

Meiko là một trong những tập đoàn đứng đầu thế giới về sản xuất bản mạch điện tử và lắp ráp các bản mạch điện tử hoàn chỉnh với 5 nhà máy tại Nhật Bản, 2 nhà máy tại Trung Quốc và các văn phòng đại diện, công ty con trên khắp thế giới. Tại Việt Nam, các nhà máy sản xuất bản mạch điện tử, lắp ráp các bản mạch in điện tử (PCB) của Meiko đầu tư đến nay có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 1 tỷ USD.

Dự án của Meiko đang triển khai tại Hòa Bình là dự án thứ 5 của Tập đoàn Meiko tại Việt Nam, có tổng diện tích 9,2ha; tổng vốn đầu tư 4.660 tỷ đồng, tương đương 200 triệu USD cho nhà máy số 1 và 500 triệu USD cho nhà máy số 2. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Tập đoàn đặt kế hoạch: từ quý II/2024 sản xuất thử, sản xuất chính thức; số lao động dự kiến sử dụng khoảng 3.000 người (đến năm 2030); nộp ngân sách dự kiến (khi sản xuất đủ công suất năm 2030) khoảng 200 tỷ đồng/năm. Nhà máy có công nghệ sản xuất sạch ứng dụng công nghệ cao với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn Meiko đã “kết duyên” với nhau để khởi công dự án ngày hôm nay; tin tưởng mối lương duyên này sẽ bền chặt, hiệu quả; yêu cầu Hòa Bình tạo mọi điều kiện cho Meiko đầu tư phát triển; mong muốn Meiko đã hứa thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện hiệu quả, “cân, đong, đo, đếm”; hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; thực hiện 3 cùng: cùng lắng nghe thấu hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng thắng và cùng phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công.

Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam có “5 cam kết”: Thứ nhất, cam kết đường lối, chính sách phát triển, quy hoạch luôn luôn ổn định trong sự vận động và phát triển phù hợp tình hình Việt Nam và thế giới, luôn được bổ sung để tạo hiệu quả trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam;

Thứ hai, cam kết đột phá về hạ tầng chiến lược gồm hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, y tế, giáo dục, an sinh xã hội để các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm, góp phần giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả đầu tư;

Thứ ba, cam kết luôn cải cách, hoàn thiện thể chế phù hợp tình hình Việt Nam, sự phát triển thế giới, tiếp thu các tinh hoa của thế giới có chọn lọc phù hợp Việt Nam, quốc tế hoá thành tựu quá trình hội nhập của Việt Nam;

Thứ tư, cam kết tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

Thứ năm, cam kết việc các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tạo cơ hội, điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư làm ăn hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho an sinh xã hội để người dân, doanh nghiệp tiếp tục làm ăn, sản xuất, kinh doanh, mong các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp vào công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà cho các đơn vị công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng quà cho các đơn vị công.

Thủ tướng chúc Meiko thành công trong đầu tư vào Việt Nam; cảm ơn tập đoàn luôn mở rộng đầu tư tại Việt Nam; các địa phương phải luôn tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế để các nhà đầu tư, doanh nghiệp nói chung trong đó có Meiko làm ăn thuận lợi, phát triển sản phẩm công nghệ cao tại Hòa Bình. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, có khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi nhưng chúng ta cần thực hiện với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người dân.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.