Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình tặng quà người nghèo tỉnh Hải Dương

Chiều 10/1, tiếp tục chương trình công tác tại Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính về dự Chương trình trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại thành phố Chí Linh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, lời chào thân ái, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới bà con nhân dân; đánh giá tỉnh Hải Dương nói chung và thành phố Chí Linh nói riêng đã nỗ lực rất lớn đạt mục tiêu toàn diện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng cũng nhận thấy, thành phố Chí Linh ngày càng khang trang, sạch sẽ, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm mạnh.

Thủ tướng mong Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Hải Dương tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ lẫn nhau, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; không để ai bị bỏ lại phía sau, không để ai không có Tết.

Thủ tướng đề nghị ngoài việc chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng…, thành phố Chí Linh cần làm tốt công tác đối ngoại, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội; tiếp tục chỉ đạo huyện Nam Sách hồi sinh trở lại phong trào vệ sinh môi trường như thời Bác Hồ về thăm trước đây; bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; nỗ lực xử lý chất thải…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng mong địa phương phát triển toàn diện, tạo nên phong trào thi đua, làm sao để mỗi người dân tự hào là người thành phố Chí Linh, từ đó phát triển xứng tầm với mong muốn của Đảng, Nhà nước, của nhân dân; mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân làm tốt hơn nữa phát triển kinh tế, làm tốt hơn nữa và chăm lo công tác an sinh xã hội... để phát triển nhanh và bền vững, bao trùm, toàn diện, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận bình đẳng với văn hóa, giáo dục, y tế và các điều kiện khác với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày Tết có ý nghĩa hết sức thiêng liêng, do đó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hải Dương và địa phương chăm lo không chỉ vật chất mà đặt phát triển văn hoá ngang tầm kinh tế, chính trị...; quan tâm giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, chăm lo cho nhân dân một Tết đủ đầy, sum vầy, ấm cúng, văn minh và tiết kiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng lưu ý trong an sinh xã hội cần coi trọng chăm lo nhà ở cho nhân dân trên địa bàn; tiếp cận bình đẳng văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cho các đối tượng, đặc biệt là đối tượng yếu thế, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp; bất cứ phong trào gì cũng phải lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; người dân có tham gia, có lợi ích, gắn trách nhiệm thì phong trào đó mới sống động, phát triển được.

Thủ tướng đề nghị các cấp lãnh đạo thường xuyên phải đi kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, từ đó có giải pháp bảo đảm “an ninh, an toàn, an dân”, bảo đảm cho người dân được hưởng một cái Tết an lành; tổ chức các lễ hội đầu Xuân vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.