Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ

Chiều 10/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phát triển trung tâm tài chính quốc tế (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phát triển trung tâm tài chính quốc tế (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Nguyễn Chí Dũng.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đã làm trung tâm tài chính quốc tế thì phải thắng, phải thành công; muốn vậy phải có khác biệt, vượt trội để thu hút vốn từ các nhà đầu tư trên thế giới phát triển nhanh và bền vững; phải tạo thuận lợi, cơ hội cùng thắng cho các nhà đầu tư có lợi nhuận; thủ tục hành chính phải đơn giản, quản lý được nhưng phải thông thoáng; bảo đảm độc lập, chủ quyền với tinh thần “chính sách thông thoáng, hạ tầng hiện đại và thông suốt, nguồn nhân lực thông minh”.

Các đại biểu tham dự cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Các đại biểu tham dự cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Về công việc tiếp theo, Thủ tướng nêu rõ, phải hoàn thiện báo cáo theo hướng Bộ Chính trị đã chỉ đạo; hoàn thiện Tờ trình nêu rõ các ý kiến mà Bộ Chính trị đã yêu cầu; dự thảo, hoàn thiện lại Kết luận của Bộ Chính trị; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội; dự thảo Kế hoạch của Chính phủ thực hiện với tinh thần quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Xây dựng tờ trình mới cho Bộ Chính trị gồm giải trình những ý kiến mà Bộ Chính trị và các bộ, ngành đã nêu; tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị góp ý. Làm rõ chiến lược thu hút vốn từ nước ngoài cả theo phương thức truyền thống (trái phiếu, cổ phiếu…), phương thức mới gồm cả trực tiếp và gián tiếp, trong đó đẩy mạnh gián tiếp, đẩy mạnh cả khu vực Nhà nước và đặc biệt là khu vực tư nhân; cả môi trường thực và môi trường ảo; cần nêu rõ nguồn vốn dành cho đầu tư trung tâm này; nêu rõ về hạ tầng cho trung tâm, trong đó nhận thức rõ, bản thân Thành phố Hồ Chí Minh đã là một trung tâm tài chính, cùng với Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương là thuận lợi lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Về nhân sự, theo Thủ tướng, trong đề án phải nêu rõ ban lãnh đạo, tổng số nhân sự dự kiến cần bao nhiêu, hiện đã có bao nhiêu? Thủ tướng nhấn mạnh cần đánh giá tác động tích cực của trung tâm tài chính quốc tế là thu hút vốn, góp phần thúc đẩy phát triển, mang lại vị thế đất nước, do đó phải nỗ lực, vừa làm vừa rút kinh nghiệm; lường trước các rủi ro có thể xảy ra để có phương án khắc phục, phòng ngừa.

Lãnh đạo Bộ Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Lãnh đạo Bộ Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc họp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng chỉ đạo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình tổ chức một hội nghị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, rà soát lại các vấn đề liên quan trung tâm tài chính quốc tế. Về định vị vai trò của trung tâm tài chính quốc tế, Thủ tướng khẳng định chúng ta có chiến lược rõ ràng phục vụ phát triển nhanh và bền vững, phát triển số, phát triển xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, tập trung cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Huy động vốn để phục vụ 3 đột phá chiến lược, các động lực tăng trưởng truyền thống, các động lực tăng trưởng mới; phục vụ tài sản số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.