Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống TTXVN; 70 năm Ngày thành lập Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Sáng 15-9, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (15-9-1945 - 15-9-2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất (lần thứ hai). Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng nhất lên Cờ truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng nhất lên Cờ truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị gửi lẵng hoa chúc mừng.

Suốt chặng đường 70 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng và Nhà nước, TTXVN không ngừng lớn mạnh, phát triển vượt bậc, trở thành một trung tâm thông tin quốc gia tin cậy của Đảng và Nhà nước, một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. Trong hai cuộc kháng chiến đầy gian khổ và hy sinh của dân tộc, hơn 260 cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật của ngành đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, TTXVN đã tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện tốt chức năng là “ngân hàng thông tin” cung cấp cho hệ thống báo chí, cho công chúng trong và ngoài nước. Những năm gần đây, TTXVN đẩy mạnh phát triển các loại hình thông tin như: văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, phát thanh… quy tụ hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc nhiều loại hình như báo in, báo điện tử, truyền hình...

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho TTXVN do có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của TTXVN trong suốt 70 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy truyền thống, TTXVN cần phấn đấu vượt qua những hạn chế; tiếp tục tiên phong trong việc thông tin, tuyên truyền chuẩn xác và sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nhanh các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ vào cuộc sống; phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bức thiết đặt ra từ thực tiễn cuộc sống; kịp thời thông tin đấu tranh có sức thuyết phục cao với những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Nhiệm vụ trước mắt hết sức quan trọng của TTXVN là thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phản ánh ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện và báo cáo trình Đại hội, góp phần hiện thực hóa quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

Thủ tướng yêu cầu, TTXVN cần tiếp tục phấn đấu để có ngày càng nhiều hơn những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở cuộc sống, những bài chính luận, bình luận sắc sảo, có sức lan tỏa mạnh mẽ và rộng khắp, góp phần định hướng đúng đắn dư luận xã hội; chủ động ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin, phát triển nhiều loại hình báo chí trên nền tảng công nghệ tiên tiến, phấn đấu sớm trở thành tổ hợp truyền thông quốc gia đa phương tiện mạnh như định hướng quy hoạch báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Bộ Chính trị. Để làm được điều này, mỗi người làm báo của TTXVN cần không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, mở rộng tầm hiểu biết, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, có phản xạ nghề nghiệp nhạy bén, sẵn sàng dấn thân.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm Trung tâm Truyền hình Thông tấn (Vnews). Nói chuyện thân mật và biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, quay phim, Thủ tướng lưu ý, Truyền hình Thông tấn cần khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phục vụ thông tin đa dạng, nhanh nhạy trong tình hình mới.

* Sáng 15-9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (15-9-1945 - 15-9-2015) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND). Tới dự có, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các cán bộ lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 15-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng - tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) ngày nay. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động của Tổng cục CNQP luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dũng cảm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tích cực nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật cung cấp cho các LLVTND, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với thành tích xuất sắc nêu trên, ngành CNQP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng: Huân chương Sao Vàng, ba Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng nhất; 22 tập thể và 50 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích to lớn, sự trưởng thành vượt bậc mà ngành quân giới trước kia, Tổng cục CNQP ngày nay đã đạt được trong 70 năm qua. Thủ tướng nhấn mạnh: 70 năm qua, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của Tổng cục CNQP cũng luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân; nỗ lực thi đua phấn đấu, tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của ngành Quân giới - CNQP Việt Nam.

Trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có nhiều thuận lợi nhưng cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Tổng cục CNQP cần quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của T.Ư về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Tập trung xây dựng nền CNQP tiên tiến, hiện đại, góp phần quan trọng, thiết thực nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh, trở thành một bộ phận cấu thành quan trọng của nền công nghiệp quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Đẩy mạnh đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực CNQP; tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, chuyên nghiệp; chú trọng việc ứng dụng, từng bước làm chủ, sáng tạo khoa học công nghệ quốc phòng hiện đại, bám sát thực tiễn chiến đấu, huấn luyện, nghiên cứu, cải tiến, sản xuất các loại vũ khí, trang bị, phù hợp điều kiện của đất nước, đặc điểm địa hình và phương thức tác chiến của quân đội ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tác chiến trong tình hình mới..., góp phần vào tiến trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thủ tướng yêu cầu, Tổng cục CNQP phải xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, nắm vững khoa học quân sự, hiểu biết thực tiễn, có tư duy chiến lược sắc sảo, giỏi về khoa học - công nghệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; chú trọng đào tạo cán bộ khoa học CNQP. Ngành cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả khoa học - công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và CNQP Việt Nam phát triển lên tầm cao mới; có cơ chế chính sách phù hợp để tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao, công nhân kỹ thuật lành nghề. Tổng cục CNQP phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các tổ chức Đảng; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các cuộc vận động và phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân; giữ gìn, phát huy phẩm chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ"...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, nhất trí và sự nỗ lực, sáng tạo của cả tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động, ngành CNQP sẽ ngày càng trưởng thành, vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Tổng cục CNQP, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.