Thủ tướng Haiti cam kết tổ chức bầu cử vào tháng 11

Phát biểu trong một phiên điều trần ngày 21/9 (giờ địa phương), Thủ tướng Haiti Garry Conille cam kết tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2025.
Tân Thủ tướng Haiti Garry Conille (phải) phát biểu tại Port-au-Prince ngày 3/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Tân Thủ tướng Haiti Garry Conille (phải) phát biểu tại Port-au-Prince ngày 3/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Caribe, ông Conille tin tưởng vào khả năng khôi phục an ninh ở Haiti, kích hoạt lại nền kinh tế, thực hiện những thay đổi Hiến pháp cần thiết và tổ chức bầu cử trong năm tới. Thủ tướng Haiti cam kết chính phủ mới sẽ nhậm chức vào ngày 7/2/2026.

Ngày 19/9, Chính phủ Haiti đã công bố một nghị định trong đó nêu tên các thành viên của Hội đồng bầu cử lâm thời (CEP) gồm 9 người và thiết lập quyền hạn của cơ quan này.

Theo ông Conille, trong thập kỷ qua, Haiti đã sụp đổ hoàn toàn về thể chế và không có đủ nguồn lực cần thiết để hoạt động. Các cơ quan hành chính công đang thiếu nhân lực và thiếu vốn, điều này dẫn đến việc không thể áp dụng các chính sách và chương trình thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Thủ tướng Haiti nhận định những thách thức mà nước này phải đối mặt sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều, Haiti cần nguồn lực bổ sung và tình đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn.

Lần gần đây nhất Haiti tổ chức tổng tuyển cử là vào năm 2016. Trong điều kiện bình thường, các cuộc bầu cử tại quốc gia Caribe này sẽ được tổ chức 5 năm/lần. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát năm 2021, Haiti đã rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng, cản trở việc tổ chức bầu cử đúng kỳ hạn khi các băng nhóm vũ trang đã mở rộng quyền kiểm soát đối với khoảng 80% thủ đô Port-au-Prince và hầu hết các khu vực khác.

Vào tháng 4, Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp của Haiti - cơ quan riêng biệt hoạt động như chính phủ, đã được thành lập. Chính cơ quan này đã thành lập Hội đồng bầu cử để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Haiti đang chìm trong khủng hoảng. Theo một báo cáo của Liên hợp quốc, hơn 2.500 người đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng ở Haiti trong quý 1 năm nay do các vụ bạo lực liên quan các nhóm vũ trang. Bạo lực cũng là nguyên nhân chính khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa ở Haiti.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), có hơn 360.000 người đang sống trong cảnh không nhà cửa ở Haiti. Chỉ riêng trong tháng 3, hơn 53.000 người đã rời Port-au-Prince do các cuộc tấn công gia tăng.

Đến nay, 7 quốc gia châu Phi, châu Á và Caribe - gồm Kenya, Bahamas, Jamaica, Barbados, Benin, Chad và Bangladesh, đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhân lực cho Phái bộ Hỗ trợ an ninh đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủy quyền và do Kenya dẫn đầu triển khai tại Haiti.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.

Phòng Thí nghiệm vi sinh hiện đại của Trường đại học Skikda, Algeria. (Ảnh: TTXVN)

Trụ cột an ninh y tế khu vực

Algeria đang tăng cường vai trò trong lĩnh vực y tế tại châu Phi với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và hậu cần y tế của khu vực Bắc Phi, đồng thời mở rộng hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhằm hỗ trợ các quốc gia trên lục địa. 

Hành khách tại sân bay quốc tế OR Tambo, Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nam Phi siết chặt kiểm soát người nhập cư và hồi hương

Nam Phi vừa hoàn tất xử lý hồ sơ trục xuất và hồi hương đối với hơn 53.000 công dân nước ngoài trong bối cảnh quốc gia này đang đẩy mạnh chiến dịch giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Động thái này nằm trong nỗ lực của Ủy ban Liên bộ (IMC) về Di cư nhằm thắt chặt an ninh biên giới và thực thi nghiêm luật nhập cư.