Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko thăm và làm việc tại Hưng Yên

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 7/12, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus đã thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên.
Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus dự lễ trồng hàng cây hữu nghị Belarus-Việt Nam, tại khuôn viên Công ty Cổ phần xuất, nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus dự lễ trồng hàng cây hữu nghị Belarus-Việt Nam, tại khuôn viên Công ty Cổ phần xuất, nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Đón tiếp Thủ tướng Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Belarus, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đã thông báo với ngài Thủ tướng và các thành viên trong đoàn về những kết quả hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và Belarus.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với chủ trương tăng cường phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Belarus, tỉnh Hưng Yên luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Belarus tới tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai các hoạt động đầu tư tại địa bàn tỉnh, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp thông lệ quốc tế.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang có 2 dự án liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước với đối tác Belarus hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp các loại xe ô-tô tải, xe ô-tô chuyên dùng, với tổng vốn đầu tư đăng ký 32,1 triệu USD; dự án sản xuất, chế biến các sản phẩm nông sản, thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm từ sữa, với tổng vốn đầu tư đăng ký 18 triệu USD.

Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus tham quan Công ty Cổ phần Maz Asia, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus tham quan Công ty Cổ phần Maz Asia, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Roman Golovchenko cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Hưng Yên; đồng thời nhấn mạnh các dự án liên danh giữa các nhà đầu tư hai nước đã khẳng định cho những nỗ lực trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Belarus cho biết, Belarus có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án xử lý rác thải, tái chế nhựa, lốp xe cũ, do đó, Belarus mong muốn hợp tác với tỉnh Hưng Yên trong lĩnh vực này; mong muốn thời gian tới lãnh đạo tỉnh Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện để mở rộng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô-tô Maz Asia và sớm triển khai Dự án nhà máy sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm.

Trân trọng cảm ơn những gợi mở của Thủ tướng Roman Golovchenko trong việc hợp tác đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, với chiến lược phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tỉnh Hưng Yên luôn hoan nghênh các doanh nghiệp Belarus đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư trên tất cả các lĩnh vực. Tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để Dự án nhà máy sản xuất và chế biến nông sản thực phẩm và mở rộng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô-tô Maz Asia sớm được triển khai.

Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus trồng hàng cây hữu nghị Belarus-Việt Nam, tại khuôn viên Công ty Cổ phần xuất, nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cộng hòa Belarus trồng hàng cây hữu nghị Belarus-Việt Nam, tại khuôn viên Công ty Cổ phần xuất, nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, Thủ tướng Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu cấp cao Belarus đã tham quan Công ty Cổ phần Maz Asia và trồng hàng cây hữu nghị Belarus-Việt Nam, tại khuôn viên Công ty Cổ phần xuất, nhập khẩu và chế biến thực phẩm Âu Việt, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Đến nay, tỉnh Hưng Yên có 2.188 dự án đầu tư còn hiệu lực (trong đó, có 1.648 dự án trong nước, 540 dự án nước ngoài), với tổng vốn đăng ký hơn 323 nghìn tỷ đồng và hơn 6,8 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.