Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt gặp gỡ và làm việc với các đại sứ các nước châu Phi

Nhân dịp các Đại sứ không thường trú các nước châu Phi vào Việt Nam tham dự Lễ trình thư ủy nhiệm lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 18/9 tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã gặp mặt và làm việc với Đoàn Đại sứ các nước châu Phi với chủ đề “Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-châu Phi”.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt gặp gỡ và làm việc với các đại sứ các nước châu Phi.
Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt gặp gỡ và làm việc với các đại sứ các nước châu Phi.

Tham dự buổi làm việc có 8 Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán thường trú tại Hà Nội và 8 Đại sứ không thường trú các nước châu Phi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt chúc mừng các Đại sứ không thường trú vừa trình thư ủy nhiệm lên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ 16 đại diện ngoại giao của các quốc gia bạn bè châu Phi.

Trong không khí thân tình, cởi mở, Thứ trưởng giới thiệu với các Đại sứ về lịch sử của Nhà khách Chính phủ, di tích gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử cách mạng của Việt Nam, đồng thời là minh chứng cho sự gắn kết lịch sử và các bước phát triển của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-châu Phi; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam-châu Phi trong thời gian qua, trong đó dấu ấn quan trọng là việc Việt Nam chính thức trở thành Quan sát viên của Liên minh châu Phi (AU) từ tháng 12/2023 và đã có những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ các nước châu Phi triển khai Chương trình Nghị sự 2063 của AU trên các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, bảo đảm an ninh lương thực, nông nghiệp, phát triển sơ sở hạ tầng số, giáo dục và đào tạo...

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, Phòng trào Không liên kết, Cộng đồng Pháp ngữ...; đề nghị các nước châu Phi ủng hộ ứng cử của Việt Nam vào các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc như Hội đồng nhân quyền, Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc....

Đánh giá cao tiềm năng của châu Phi, với hơn 50 quốc gia, tổng dân số hơn 1,4 tỷ người, GDP hơn 3.000 USD, Thứ trưởng nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và châu Phi tuy phát triển tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, quan hệ chính trị tốt đẹp và mong muốn của nhân dân hai bên. Thứ trưởng đề xuất các Đại sứ tích cực phát huy vai trò cầu nối, tăng cường phối hợp trong đề xuất, triển khai các kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới để tạo chuyển biến trong hợp tác thương mại, thu hút đầu tư.

Các Đại sứ, Đại biện các nước châu Phi bày tỏ đoàn kết và chia buồn với Việt Nam trước những thiệt hại, mất mát to lớn do bão Yagi gây ra; ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh hào hùng cũng như các thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi làm việc với các Đại sứ châu Phi, qua đó giúp các Đại sứ, Đại biện có cơ hội kết nối, chia sẻ sáng kiến nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-châu Phi trong thời gian tới.

Trên cơ sở quan hệ truyền thống, hữu nghị tốt đẹp, các Đại sứ, Đại biện các nước châu Phi khẳng định ủng hộ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với AU, các Cộng đồng Kinh tế khu vực (RECs) nhằm đóng góp cho sự phát triển chung của châu lục, đặc biệt trên các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh; chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp...

Về kinh tế, nhiều ý kiến nêu tại Hội nghị bày tỏ mong muốn Việt Nam tận dụng tốt cơ hội của Hiệp định thương mại tự do toàn châu Phi (AfCFTA), khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường chung châu Phi; đề xuất hai bên thúc đẩy giao lưu giữa các phòng thương mại công nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp hai nước và giao lưu nhân dân, tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, mở rộng cơ hội hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư. Nhiều Đại sứ đề nghị doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào châu Phi để tận dụng nguồn nhân lực trẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt và các Đại sứ nhất trí cần tiếp tục phát huy nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, các điểm tương đồng, chia sẻ các giá trị chung, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, du lịch nhằm thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, tạo nền tảng mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam-châu Phi trên các lĩnh vực.

Để tạo đột phá cho hợp tác song phương trong giai đoạn tới, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, tích cực tìm kiếm nguồn lực của bên thứ ba nhằm triển khai các dự án hợp tác ba bên về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm phát triển; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đàm phán, ký kết các Hiệp định quan trọng như tránh đánh thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, thiết lập các cơ chế hợp tác như tham vấn chính trị..; tích cực tìm kiếm, bổ nhiệm lãnh sự danh dự tại mỗi nước.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.

Các điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân tộc

Mỗi lá phiếu góp phần đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng

Hơn 2,6 triệu cử tri Tây Ninh đang hướng về ngày hội lớn của toàn dân tộc với tinh thần trách nhiệm và niềm tin sâu sắc. Mỗi lá phiếu thể hiện quyền, nghĩa vụ công dân và gửi gắm kỳ vọng vào các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng Tây Ninh cùng cả nước hùng cường, thịnh vượng

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để cử tri bầu cử đầy đủ, thuận lợi

Khắc phục khó khăn do địa bàn rộng, nhiều xã vùng cao, vùng sâu, biên giới, giao thông đi lại còn khó khăn, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp bảo đảm điều kiện tốt nhất để mọi cử tri đều được tham gia bầu cử đầy đủ và thuận lợi.

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

[Video] Những "chiến sĩ đặc biệt" trên trận tuyến bảo vệ ngày hội non sông

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới, tại Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, những "chiến sĩ đặc biệt"cùng với cán bộ huấn luyện ngày đêm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phức tạp nhất.