Thủ đô Hà Nội hỗ trợ các tỉnh bắc Lào phòng, chống Covid-19

Ngày 5/10, tại trụ sở chính quyền tỉnh Luang Prabang, phía bắc Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang trao cho đồng chí Khamkhanh Chanthavisouk, Bí thư, Tỉnh trưởng Luang Prabang số tiền 20 nghìn USD, hỗ trợ tỉnh Luang Prabang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng (trái) trao hỗ trợ cho tỉnh Luang Prabang, ngày 5/10.
Tổng Lãnh sự Nguyễn Đăng Hùng (trái) trao hỗ trợ cho tỉnh Luang Prabang, ngày 5/10.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Hùng cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng tại tỉnh Luang Prabang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã quyết định trao tặng món quà nhằm góp phần hỗ trợ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang sử dụng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và giải quyết dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đăng Hùng nhấn mạnh, mặc dù Thủ đô Hà Nội cũng đang tiếp tục phải tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, nhưng với tình cảm “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, trên tinh thần của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội mong muốn chung tay, góp sức và luôn tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Thủ đô Hà Nội hỗ trợ các tỉnh bắc Lào phòng, chống Covid-19 -0

Bí thư, Tỉnh trưởng Khamkhanh Chanthavisouk (phải) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, ngày 5/10. 

Tại buổi tiếp nhận, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luang Prabang, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng Khamkhanh Chanthavisouk chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã dành tặng món quà quý giá cho tỉnh Luang Prabang; đánh giá cao và khẳng định Thủ đô Hà Nội tuy đang phải đối mặt với những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra nhưng vẫn dành sự hỗ trợ, sẻ chia kịp thời cho tỉnh Luang Prabang, thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung, giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Luang Prabang nói riêng.

Đồng chí Khamkhanh Chanthavisouk cho rằng, món quà thể hiện tình cảm đoàn kết anh em và sự quan tâm, sẻ chia của Thủ đô Hà Nội với các tỉnh bắc Lào nói chung, tỉnh Luang Prabang nói riêng và mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, tình cảm và sự hợp tác, giúp đỡ giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Luang Prabang sẽ tiếp tục ngày càng gắn bó và thắt chặt.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Lào nói chung và các tỉnh bắc Lào nói riêng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã quyết định dành tặng số tiền 160 nghìn USD để hỗ trợ tám tỉnh bắc Lào gồm tỉnh Bokeo, Luang Namtha, Oudomxay, Xayaburi, Phongsaly, Houaphanh, Xiengkhouang và Luang Prabang (mỗi tỉnh 20 nghìn USD) để hỗ trợ các tỉnh này trong công tác phòng ngừa, kiểm soát và giải quyết dịch Covid-19.

Trong những ngày tới, thay mặt Đảng bộ và chính quyền Thủ đô Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang sẽ tiếp tục trao số tiền trên cho các địa phương còn lại để kịp thời hỗ trợ các địa phương này sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, ổn định cuộc sống

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 1/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân

[Video] Thời sự 24h ngày 1/7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp; Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Người dân TP Hồ Chí Minh hào hứng trong ngày đầu miễn vé xe buýt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đoàn công tác thả vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Xúc động lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Giữa trùng khơi mênh mông, nơi chỉ có tiếng sóng vỗ và gió biển thổi dài bất tận, lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được tổ chức trang nghiêm trên boong Tàu 936 của Học viện Hải quân, để lại nhiều cảm xúc trong mỗi cán bộ, học viên. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: QĐND)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 30/6

Ngày 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho lực lượng An ninh đối ngoại tại Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục An ninh đối ngoại. (Ảnh: Bộ Công an)

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng An ninh đối ngoại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng An ninh đối ngoại luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết hiệp đồng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến đấu và quyết thắng...