Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn:

Thông tin đối ngoại góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước

Ngày 19/1, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao tổ chức cuộc gặp mặt đầu năm với các cơ quan báo chí Việt Nam.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với đại diện các cơ quan quản lý báo chí Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và phóng viên chuyên trách lĩnh vực thông tin đối ngoại. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với đại diện các cơ quan quản lý báo chí Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và phóng viên chuyên trách lĩnh vực thông tin đối ngoại. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Tham dự cuộc gặp có đại diện các cơ quan quản lý báo chí Trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí lớn và nhiều phóng viên chuyên trách trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điểm lại một số thành tựu nổi bật của ngành ngoại giao trong năm 2022 như: triển khai thành công 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt; tham mưu kinh nghiệm các nước góp phần kiểm soát thành công dịch Covid-19; nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của đất nước tại các diễn đàn quốc tế; song hành cùng địa phương triển khai ngoại giao kinh tế; đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo hộ công dân.

Thông tin đối ngoại là một điểm sáng nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước cũng như của ngành Ngoại giao.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Đánh giá về công tác thông tin đối ngoại, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thông tin đối ngoại là một điểm sáng nổi bật, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước cũng như của ngành Ngoại giao.

Bộ trưởng chân thành cảm ơn sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên thông qua việc phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; có nhiều hình thức sáng tạo tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam ra bạn bè quốc tế; góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận báo chí nước ngoài về Việt Nam, nâng cao vai trò, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế; tạo sự đoàn kết, đồng thuận, ủng hộ của dư luận Nhân dân trong nước đối với công tác đối ngoại.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí, các phóng viên trên mặt trận đối ngoại và ngoại giao trong năm 2023, qua đó cùng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển đánh giá cao những thành tựu Bộ Ngoại giao đạt được trong năm 2022; đồng thời khẳng định, các cơ quan báo chí sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Ngoại giao làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, nỗ lực đổi mới tư duy nhằm truyền tải một hình ảnh Việt Nam đổi mới, sáng tạo, góp phần củng cố vị thế và mang Việt Nam ra với thế giới.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin-tuyên truyền. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin-tuyên truyền. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam)

Dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao tặng một số tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin-tuyên truyền, góp phần vào thành công của nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021.

Có thể bạn quan tâm

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.