Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng dự.

Từ ngày 7/6/2023, Đoàn kiểm tra số 893 đã làm việc với 8 cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương để làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương. Từ đó khẳng định 10 nhóm kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 3 nhóm kết quả thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị mà Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng đã đạt được; phân tích, làm rõ 8 nhóm ưu điểm và nguyên nhân tồn tại; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn triển khai Kết luận số 21, Chỉ thị số 26 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc trách nhiệm, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, thấu đáo, khách quan, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương. Dự thảo Kết quả kiểm tra đã thể hiện rất rõ tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữa kiểm tra và tự kiểm tra, sự thẳng thắng nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, để từ đó cùng nhau có các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy đảng trực thuộc đã quyết liệt triển khai, thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần phát huy tính tiền phong, gương mẫu của lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục phát huy những mặt công tác đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, cương quyết khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Tiếp tục đi đầu thực hiện, quán triệt nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định đợt kiểm tra là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương, Đảng ủy Công an các địa phương tự kiểm điểm, kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được; học tập thêm những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 21 và Chỉ thị số 26 trong Công an nhân dân.

Đồng chí Bộ trưởng nhất trí cao với những kiến nghị mà dự thảo Báo cáo nêu ra đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan để những nội dung còn bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Kết luận số 21, Chỉ thị số 26 sớm được khắc phục và phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.