Thống nhất các nội dung quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan

Ngày 8/10, tại Vientiane, Lào, đã diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN và Hội đồng Điều phối ASEAN. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu tham dự các hội nghị.
Các Bộ trưởng tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.
Các Bộ trưởng tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.

Các Bộ trưởng Ngoại giao đã thống nhất chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan.

Theo đó, nhiều nội dung quan trọng sẽ được trao đổi tại các Hội nghị cấp cao lần này, bao gồm các biện pháp thúc đẩy kết nối và tự cường khu vực theo tinh thần chủ đề của ASEAN năm nay, củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới mục tiêu liên kết sâu rộng hơn và chuẩn bị cho tương lai phát triển cao hơn của ASEAN, làm sâu sắc quan hệ với các đối tác trên cơ sở hiệu quả, thực chất và cùng có lợi, và thảo luận về tình hình quốc tế và khu vực.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các Bộ trưởng bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ sâu sắc tới các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Yagi vừa qua, khẳng định đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ các nước này khắc phục hậu quả và tái thiết.

Đánh giá cao chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy Kết nối và Tự cường”, các nước chúc mừng Chủ tịch Lào về những kết quả đạt được trong năm nay, đề cao ý nghĩa chiến lược của tự cường, tự chủ chiến lược trước những chuyển biến phức tạp, khó lường hiện nay.

Các Bộ trưởng ghi nhận những bước phát triển mới trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, mở ra những cơ hội tiềm năng mới. Các nước nhất trí sớm khởi động xây dựng các kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 giữa ASEAN với một số đối tác, gắn kết và bổ trợ các ưu tiên chiến lược trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, các nước bày tỏ quan ngại về tình hình đang xấu đi ở Myanmar, tái khẳng định Đồng thuận 5 điểm là văn kiện định hướng các nỗ lực của ASEAN hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp khả thi và bền vững, nhấn mạnh cần tiếp tục các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa các bên và triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo.

Các nước cũng nhất trí củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, khẳng định tầm quan trọng xây dựng Biển Đông là vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Quang cảnh hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.

Quang cảnh hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, các nước đánh giá cao các hoạt động được triển khai trong năm qua, nâng tỷ lệ triển khai Kế hoạch Tổng thể chính trị-an ninh ASEAN 2025 lên 99,6%.

Trao đổi về xây dựng Chiến lược hợp tác chính trị-an ninh cho giai đoạn mới, các nước đề cao tính kế thừa, tiếp nối, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm tính linh hoạt, khả năng thích ứng cao của ASEAN trong môi trường an ninh quốc tế và khu vực nhiều biến động, góp phần khẳng định vai trò và đóng góp của ASEAN vào duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Trước sự gia tăng ngày càng gay gắt của các thách thức an ninh phi truyền thống, các kênh chuyên ngành đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu của ASEAN.

Theo đó, hội nghị ghi nhận nhiều tuyên bố sẽ được trình lên các lãnh đạo thông qua dịp này như chống buôn bán ma túy bất hợp pháp và tiền chất hóa học, thúc đẩy trí tuệ nhân tạo an toàn và đáng tin cậy, hệ thống điều phối y tế công cộng khẩn cấp…

Tại Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN, các Bộ trưởng xem xét báo cáo của các cơ quan chuyên ngành và cho chỉ đạo về nhiều vấn đề liên ngành, liên trụ cột.

Đáng chú ý, về triển khai lộ trình hỗ trợ Timor-Leste trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN, các nước trao đổi về quy trình Timor-Leste tham gia các văn kiện pháp lý của ASEAN trên 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội, thành lập Bộ phận hỗ trợ Timor-Leste đặt tại Ban Thư ký ASEAN, nhằm giúp Timor-Leste chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc gia nhập ASEAN và giai đoạn đầu hội nhập khu vực.

Ghi nhận tiến độ xây dựng các Chiến lược triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, các Bộ trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của các văn kiện này đối với tương lai của ASEAN trong những thập kỷ tới, đề nghị ASEAN tiếp tục tư duy sáng tạo với những mục tiêu kỳ vọng làm động lực cho ASEAN phát triển nhanh và mạnh hơn.

Hội nghị đánh giá cao thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 được tổ chức tại Việt Nam, bổ trợ hiệu quả cho tiến trình thảo luận của ASEAN.

Phát biểu tại các hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Chủ tịch Lào, đưa ASEAN vượt qua các thách thức, giữ vững đà xây dựng Cộng đồng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu.

Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, đoàn kết, vai trò trung tâm được củng cố, tự chủ chiến lược được nâng cao, tạo cơ sở vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng trân trọng cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của các nước dành cho những nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi, trong đó có Việt Nam, thể hiện giá trị trân quý của tình đoàn kết, tương trợ trong khó khăn.

Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tính cấp thiết của các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao tự cường khí hậu trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của các hình thái thời tiết cực đoan.

Đánh giá cao tỷ lệ triển khai trên các trụ cột Cộng đồng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị kiểm điểm toàn diện các Kế hoạch tổng thể 2025, đánh giá kỹ lưỡng tác động mang lại để rút ra các bài học kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả và chất lượng thực thi trong giai đoạn tới.

Bày tỏ ủng hộ Timor-Leste sớm trở thành thành viên chính thức của ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề xuất xây dựng lộ trình cụ thể cho việc Timor-Leste tham gia các văn kiện pháp lý của ASEAN, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho sự tham gia của Timor-Leste.

Nhấn mạnh đoàn kết và vai trò trung tâm là chìa khóa thành công của ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị ASEAN cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tiếng nói chung, duy trì cách tiếp cận hài hòa và cân bằng trong triển khai quan hệ đối ngoại cũng như trong các vấn đề ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh khu vực.

Trước các diễn biến phức tạp tại Myanmar, Phó Thủ tướng chia sẻ quan ngại chung về tình hình bất ổn tại đây cũng như hệ lụy của việc gia tăng các loại hình tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng đến ổn định chung ở khu vực; nhấn mạnh các bên liên quan tại Myanmar cần chấm dứt bạo lực, nỗ lực đối thoại vì lợi ích đầu tiên và trên hết của người dân Myanmar.

Phó Thủ tướng cũng đề xuất ASEAN cần bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong triển khai Đồng thuận 5 điểm, phát huy vai trò trung tâm trong hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp khả thi và bền vững cho Myanmar cũng như tăng cường công tác hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này, đồng thời tối ưu hóa các cơ chế và sáng kiến bổ trợ cho các nỗ lực chung của ASEAN,

Chia sẻ quan điểm về vấn đề Biển Đông, Phó Thủ tướng khẳng định lại sự cần thiết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Ngày 9/10/2024, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia của Lào.

Cũng trong ngày mai, lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste sẽ tham dự các phiên họp toàn thể, phiên họp hẹp và các phiên đối thoại với đại diện Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC) và Thanh niên ASEAN.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh

Chiều 15/10, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa

[Video] Thời sự 24h ngày 15/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa

Bản tin cập nhật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng chủ trì, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển VH-XH giai đoạn 2026- 2035; CTQH kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc; Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, góp phần phát triển đất nước

Chiều 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc làm việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự cuộc làm việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. 

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chào mừng Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Sáng 15/10, ngay sau Lễ đón chính thức tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Azerbaijan, dự Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các nước nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh CICA

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, chiều 14/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước.

Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử chính thức của Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ)

Tổng thống Thụy Sĩ và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 18/10/2026.

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.