Thời điểm lịch sử khi quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Dominica bước sang một chương mới

Trưa 20/11, theo giờ địa phương, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Các văn kiện hợp tác được ký kết trước sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo gồm: Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban Hỗn hợp thúc đẩy thương mại và kỹ thuật giữa hai nước; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Dominica.

Phát biểu ý kiến tại họp báo, Tổng thống Luis Rodolfo Abinader Corona cho biết, ngay từ năm 2021, khi Cộng hòa Dominica thiết lập Đại sứ quán tại Hà Nội, một trong những mục tiêu chiến lược của Cộng hòa Dominica là tiến tới thúc đẩy, nâng tầm hơn nữa quan hệ với Việt Nam, trong bối cảnh hai nước cùng chia sẻ rất nhiều mục tiêu tương đồng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, công nghiệp có tính bổ trợ lẫn nhau.

Tổng thống đánh giá quan hệ song phương có rất nhiều bước tiến khi Bộ trưởng Nông nghiệp Dominica Limper Lucas Cruz López thăm Việt Nam (tháng 6/2024), đặc biệt khi phía Dominica gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi, song đã sử dụng thành công vaccine phòng ngừa dịch bệnh này do Việt Nam hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Tổng thống đánh giá, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương, cụ thể hóa các mục tiêu với sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tổng thống cho biết trong hội đàm, ông đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, viễn thông, dầu mỏ, du lịch mà Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. Một lần nữa nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng cùng Phu nhân và đoàn đại biểu Việt Nam thăm Dominica, Tổng thống khẳng định rất mong muốn cùng Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: THANH GIANG)

Về phần mình, cảm ơn các ý kiến chân thành, chia sẻ, ấm cúng của Tổng thống Dominica về quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là lần đầu tiên, Đoàn cấp cao đầu tiên đến thăm Cộng hòa Dominica sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là bước tiến lịch sử trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng cho biết, năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới đã gặp nhà cách mạng Dominica, giáo sư Juan Bosch khi ông sang Hà Nội dự Hội nghị các nước Mỹ Latinh đoàn kết với Việt Nam để tranh thủ sự ủng hộ của các nước khu vực này đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm này sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước. Thủ tướng nêu 6 điểm tương đồng: có nhiều điểm tương đồng, có lý tưởng tương đồng, đấu tranh giành độc lập dân tộc mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân; hai nền kinh tế có thể bổ trợ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển; có nền văn hóa bản sắc, lâu đời; có vị trí địa chính trị rất quan trọng tại hai khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á; có tin cậy chính trị rất cao; coi trọng tình hữu nghị, bạn bè, coi trọng quan hệ chân tình, tin cậy, trong đó có khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. Những điểm này là nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

Thủ tướng cho biết đã đề nghị Tổng thống Luis Rodolfo Abinader Corona về việc đàm phán, ký kết một số hiệp định là nền tảng pháp lý để thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước. Cụ thể là nghiên cứu, đàm phán nhanh hiệp định thương mại tự do, hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư để doanh nghiệp hai nước hoạt động, hợp tác thuận lợi. Cùng với đó là hiệp định về hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân; hiệp định về visa để tạo thuận lợi nhất cho giao lưu, đi lại giữa hai nước.

Thủ tướng cũng nêu các lĩnh vực tiềm năng về chuyển đổi số, kinh tế số, xây dựng xã hội số, đặc biệt là viễn thông, chuyển đổi số cho người nghèo, trong đó Tập đoàn Viettel có kinh nghiệm; khai thác năng lượng có dầu khí, mặt trời, điện gió ngoài khơi; liên quan nông nghiệp, du lịch, sản xuất vaccine… Chúng ta có khả thi để làm những việc này, có những tập đoàn lớn của Nhà nước để dẫn dắt việc hợp tác. Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, chúng ta cần đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi hợp tác quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh có câu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, do đó chúng ta cần tiếp tục hợp tác không những cho hai nước mà còn góp phần mang lại hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cụ thể là khu vực Caribe, Nam Mỹ, Chúng ta làm cầu nối cho nhau để tiến vào khu vực này toàn diện, sâu sắc và hiệu quả.

Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona phát biểu tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona phát biểu tại họp báo sau hội đàm. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Cộng hòa Dominica dành cho đoàn Việt Nam và chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dominica tới thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2005-2025) và trong dịp này sẽ nâng tầm quan hệ, đồng thời ký kết các văn kiện hợp tác để đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng bày tỏ ngưỡng mộ cách làm việc của Tổng thống “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện ngay”, tinh thần đã nói, đã làm phải có hiệu quả. Hai bên thống nhất triển khai ngay các công việc để cụ thể hóa hội đàm. Đây là cách làm năng động, sáng tạo, mới. Việt Nam rất trân trọng và học tập cách làm của Tổng thống để ra sản phẩm, kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho hai dân tộc, góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, đây là thời điểm có tính chất lịch sử khi quan hệ hai nước bắt đầu bước sang một trang mới.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.