Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza sắp được hoàn tất

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận sẽ quy định lệnh ngừng bắn trong 21 ngày và Hamas sẽ trả tự do cho 6 con tin để đổi lấy một số người Palestine bị giam giữ tại các nhà tù của Israel.
Công dân mang quốc tịch kép Mỹ-Israel Edan Alexander (đứng giữa) vừa được Hamas phóng thích (Ảnh: Tân Hoa xã).
Công dân mang quốc tịch kép Mỹ-Israel Edan Alexander (đứng giữa) vừa được Hamas phóng thích (Ảnh: Tân Hoa xã).

Các nguồn thạo tin ngày 12/5 đã tiết lộ với tờ The National của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) rằng thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Dải Gaza sắp được hoàn tất, sau những cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Hamas tại Doha (Qatar).

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận sẽ quy định lệnh ngừng bắn trong 21 ngày và Hamas sẽ trả tự do cho 6 con tin để đổi lấy một số người Palestine bị giam giữ tại các nhà tù của Israel.

Thỏa thuận cũng cho phép nối lại viện trợ vào vùng đất ven Địa Trung Hải đang bị phong tỏa của Palestine, 2 tháng sau lệnh cấm của Tel Aviv.

Các quan chức từ Cơ quan tình báo Mossad, Cơ quan an ninh nội địa (Shin Bet) và quân đội Israel cũng có mặt tại Cairo trong ngày 12/5 để thảo luận về vấn đề hậu cần, nhằm tái khởi động công tác viện trợ ở Dải Gaza và đưa những người Palestine bị giam giữ đến Ai Cập, trước khi tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa họ sống lưu vong tại các quốc gia khác.

Trong một cử chỉ thể hiện thiện chí với Mỹ, Hamas cùng ngày đã phóng thích công dân mang quốc tịch kép Mỹ-Israel Edan Alexander và bàn giao cho Hội chữ Thập Đỏ tại thành phố Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza. Đây được coi là một động thái cho thấy tiến triển trong những cuộc đàm phán giữa Hamas và Mỹ.

Bước chuyển biến mang tính tích cực nêu trên diễn ra ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện chuyến công du đến 3 nước Trung Đông gồm Saudi Arabia, Qatar và UAE.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đã hoan nghênh “tin tức quan trọng” về việc trả tự do cho con tin Alexander, đánh giá động thái này là “cử chỉ thiện chí”, đồng thời bày tỏ “hy vọng đây là bước đi đầu tiên” trong chặng cuối cùng cần thiết để “chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc."

Cũng theo các nguồn tin, các nhà hòa giải Mỹ tại Doha đang xem xét yêu cầu của Hamas về lệnh ngừng bắn kéo dài 70 ngày và Washington phải đưa ra bảo đảm bằng văn bản rằng tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột ở Gaza và việc rút quân của Israel khỏi vùng lãnh thổ của Palestine sẽ được khởi động ở giai đoạn sau.

Các nguồn tin xác nhận “đã có tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận” trong những cuộc đàm phán trực tiếp tại Doha giữa giới chức Hamas và các nhà hòa giải Mỹ do Đặc phái viên về vấn đề con tin Adam Boehler dẫn đầu, đồng thời khẳng định “thỏa thuận có thể được công bố trong vòng 1 ngày hoặc vài giờ tới”.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.