Thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng biên độ phát triển

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng thay đổi mạnh mẽ về kinh tế-xã hội. Bên cạnh những cơ hội về hạ tầng và quy hoạch đô thị, thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc văn phòng, cũng được dự báo sẽ hưởng lợi đáng kể.

Sau sáp nhập, biên độ thị trường văn phòng Thành phố mở rộng. (Ảnh: PV)
Sau sáp nhập, biên độ thị trường văn phòng Thành phố mở rộng. (Ảnh: PV)

Tính đến quý II/2025, tổng nguồn cung văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 2,9 triệu m², tăng nhẹ theo quý nhờ sự gia nhập của một số dự án hạng C ngoài trung tâm.

Do nguồn cung mới còn hạn chế, tình hình hoạt động của thị trường duy trì ổn định với giá thuê trung bình đạt 843.000 đồng/m²/tháng và công suất cao ở mức 88%.

Báo cáo Savills Property Index (SPPI) cho thấy, chỉ số hiệu suất văn phòng của Thành phố Hồ Chí Minh đã duy trì trong khoảng 96-98 điểm suốt 3 năm qua. Quý II/2025 ghi nhận mức 96 điểm, phản ánh sự ổn định của thị trường bất chấp nguồn cung bổ sung hạn chế.

Nhu cầu thuê văn phòng chủ yếu đến từ các ngành then chốt như công nghệ thông tin, tài chính-ngân hàng và vận tải biển. Đây là những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ổn định, đóng vai trò xương sống trong quá trình phát triển của thành phố.

Việc sáp nhập địa giới hành chính mở ra cơ hội hình thành các trục phát triển mới, với khả năng tạo thêm quỹ đất và thúc đẩy dòng vốn đầu tư. Điều này đặc biệt quan trọng với thị trường văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng nguồn cung hiện tại còn hạn chế.

vptphcm2.jpg
Phân khúc văn phòng có nhiều tiềm năng phát triển.

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2027, thành phố sẽ bổ sung khoảng 234.000m² văn phòng mới, trong đó hơn một nửa tập trung tại khu vực lõi trung tâm và phần còn lại phân bổ ở các cụm văn phòng ngoài trung tâm, trong các cụm văn phòng hiện hữu. Nguồn cung mới này không chỉ giúp giải tỏa áp lực ngắn hạn mà còn cho thấy dư địa phát triển mạnh mẽ đối với các dự án chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Sau sáp nhập, khái niệm CBD (Central Business District) - khu vực trung tâm thương mại và kinh doanh của một thành phố - trở nên rộng hơn, giảm sự phụ thuộc vào quận 1 và quận 3 (cũ), từ đó làm thay đổi cấu trúc cung-cầu văn phòng, giúp thị trường không còn tập trung quá nhiều vào khu vực CBD truyền thống.

Các cụm văn phòng có thể phân bổ đều hơn tại các trung tâm mở rộng. Điều này cũng mang đến cho doanh nghiệp nhiều lựa chọn hơn giữa trung tâm cũ và mới. Khi xét đến toàn diện, sự cách biệt giữa các tòa nhà văn phòng trong trung tâm cũ và khu mở rộng hiện nay không còn quá chênh lệch.

Bên cạnh đó, theo báo cáo Savills Impacts, đến năm 2034, Millennials, Gen Z và Gen Alpha dự kiến sẽ chiếm khoảng 80% lực lượng lao động tại các nền kinh tế phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trong đó, Millennials sẽ giữ vai trò nòng cốt và lãnh đạo, Gen Z sẽ là lực lượng lao động đông thứ hai và Gen Alpha bắt đầu xuất hiện, văn phòng tương lai của các công ty sẽ cần xây dựng một hệ sinh thái đa thế hệ, công nghệ hóa, sức khỏe bền vững và mục tiêu cùng hội tụ.

vptphcm3.jpg
Văn phòng tại các khu trung tâm vẫn có nhu cầu cao.

Tại Việt Nam, xu hướng này thể hiện rõ qua nhu cầu gia tăng đối với không gian mở, đón sáng tự nhiên, thiết kế công thái học và mô hình làm việc kết hợp (hybrid). Văn phòng ngày nay không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là trung tâm cộng tác, sáng tạo và giữ chân nhân tài.

Với vai trò trung tâm kinh tế-tài chính của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng sau sáp nhập địa giới hành chính. Bên cạnh tác động quản trị đô thị, sự kiện này mở ra dư địa cho nguồn cung văn phòng mới, đặc biệt ở phân khúc hạng A và các dự án phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hiện tại, khi nhu cầu thuê duy trì ổn định còn nguồn cung hạn chế, việc hình thành các cụm văn phòng ngoài khu vực CBD truyền thống cùng xu hướng mở rộng không gian làm việc linh hoạt sẽ góp phần tái cấu trúc thị trường.

Nhìn chung, triển vọng trung và dài hạn của thị trường văn phòng thành phố vẫn tích cực, với sự dịch chuyển về địa lý và tiêu chuẩn chất lượng dự kiến là những yếu tố định hình chính trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: ULAW)

Từ thành tựu đổi mới đến yêu cầu phát triển mới

40 năm là khoảng thời gian đủ dài để kiểm nghiệm một đường lối phát triển, đồng thời cho phép giới nghiên cứu đánh giá những giá trị đã được khẳng định, những vấn đề còn bỏ ngỏ và những yêu cầu mới đang đặt ra.

Đồng chí Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt tại hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Đồng chí Võ Khắc Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 16/10, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (phiên họp đột xuất) đã bầu đồng chí Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể của Cà Mau

Ngày 15/10, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mauchủ trì buổi làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh (CiNEC) về tình hình hoạt động và định hướng chiến lược phát triển cho trung tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Các cặp đôi đã tham gia hoạt động dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Bác Hồ (phố đi bộ Nguyễn Huệ). (Ảnh: Ban tổ chức)

Viết tiếp ước mơ về một mái ấm bình yên

Sáng 15/10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Lễ cưới tập thể” năm 2026 cho 52 cặp đôi là đoàn viên Công đoàn, hội viên, thanh niên công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Xuân Mai)

Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc Quý IV để hoàn thành mục tiêu năm 2026

Chiều 14/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế-xã hội và thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) thăm Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: NG.THANH)

Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Incheon (Hàn Quốc) đẩy mạnh hợp tác nhân đạo

Ngày 14/10, Đoàn đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon (Hàn Quốc) do ông Cho Euiyoung, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Incheon dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Thủ Dầu Một.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.