Thí điểm cấm xe tải lưu thông trên làn 1 cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Hà Nội-Hải Phòng

Hôm nay (15/8), Cục Đường bộ Việt Nam thí điểm quy định cấm xe tải lưu thông trên làn 1 cao tốc Pháp Vân-Cầu GiẽHà Nội-Hải Phòng.

Cảnh sát giao thông tuyên truyền cho lái xe quy định mới về việc cấm xe tải lưu thông trên làn 1 tại tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.
Cảnh sát giao thông tuyên truyền cho lái xe quy định mới về việc cấm xe tải lưu thông trên làn 1 tại tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết: Việc thực hiện quy định này nhằm mục đích giải quyết bất cập trên cao tốc, tránh việc các xe phải chuyển làn nhiều, gây xung đột giao thông, ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam.

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân-Cầu Giẽ, cho hay: Hiện trên tuyến có khoảng 70-80% xe ô-tô con lưu thông, vì vậy việc dành làn 1 cho xe con vừa bảo đảm an toàn, vừa hạn chế tình trạng xe chuyển làn liên tục. Để triển khai quy định cấm xe tải trên làn 1, đơn vị đã lắp đặt hệ thống biển báo theo quy định mới để các phương tiện nắm rõ ngay từ ngày đầu thí điểm. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các trạm thu phí để các lái xe biết và chấp hành.

Cùng khẩn trương triển khai, ông Trịnh Quang Mộng, Phó Trưởng phòng Quản lý vận hành, Công ty Quản lý vận hành đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết: Việc thay thế các biển báo trên tuyến cao tốc này mất nhiều thời gian do hệ thống giá long môn và chiều dài tuyến, tuy nhiên việc lắp đặt biển báo và sơn kẻ đường sẽ hoàn tất vào ngày mai (16/8).

Ông Nguyễn Tiến Hồng cho biết, thí điểm cấm xe tải trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ áp dụng trong một tháng, trước khi chính thức thực hiện cấm xe tải và xe khách đi trên làn 1 của hai tuyến cao tốc này từ ngày 14/9/2025.

Về quy định cấm xe khách đi vào làn 1, các đơn vị khai thác tuyến Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ đề xuất nên áp dụng với xe ô-tô khách trên 29 chỗ, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

Trong ngày đầu thí điểm, Trung tá Cao Thế Giáp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết: "Các phương tiện chấp hành khá tốt, giao thông trên tuyến diễn ra thuận lợi. Chúng tôi trực 100% quân số để tích cực tuyên truyền cho các lái xe nắm rõ quy định này để khi chính thức áp dụng sẽ tạo điều kiện lưu thông êm thuận, an toàn cho người dân”.

Trung tá Cao Thế Giáp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông.

Anh Nguyễn Trọng Tuấn, lái xe Công ty Inox Hoàng Vũ, chia sẻ: “Tôi lái xe tải hơn 20 năm nhưng do đặc thù chở hàng nặng nên rất ít khi đi vào làn số 1 trên cao tốc. Khi có quy định này, tôi hoàn toàn ủng hộ vì xe tải không thể chạy tốc độ cao. Quy định giúp lái xe tải dễ nhận biết làn đường dành cho mình”.

Anh Hoàng Văn Thượng, lái xe ô-tô gia đình lưu thông trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, cho biết, anh thường xuyên lái xe trên đường cao tốc và từng nhiều lần gặp tình trạng xe tải, xe khách đi chậm ở làn 1, gây bất tiện và nguy hiểm cho các phương tiện khác. Khi muốn xin đường để vượt, nhiều xe không để ý hoặc không nhường, buộc anh phải tìm cách vượt lên. Anh đánh giá việc cấm xe tải chạy làn 1 từ ngày hôm nay (15/8) mang lại sự thuận lợi rõ rệt, giúp xe con lưu thông thông thoáng hơn, dù vẫn còn một số ít xe tải chưa nắm rõ quy định. Anh cho rằng đây là một quy định hợp lý, góp phần đảm bảo an toàn và tạo thuận tiện cho các phương tiện, đặc biệt là xe gia đình.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết, trong quá trình thí điểm, đơn vị sẽ lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp khai thác và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông để đưa ra quy định phù hợp khi áp dụng chính thức, bảo đảm giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn và tạo sự lưu thông thuận tiện.

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.