Giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41

Thể hiện sức hút bóng bàn chuyên nghiệp

Số lượng đoàn và vận động viên tăng kỷ lục tại Giải bóng bàn vô địch quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 cho thấy tín hiệu phát triển mạnh mẽ của bóng bàn Việt Nam, phong trào bóng bàn toàn quốc đang ngày càng được đẩy mạnh.
Gặp gỡ báo chí tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: DUY LINH)
Gặp gỡ báo chí tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 5/7, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh, Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 năm 2023 có buổi gặp mặt báo chí trước thềm Lễ khai mạc nhằm cung cấp thông tin cập nhật của giải đấu.

Một trong những thông tin mới nhất chính là số lượng đoàn và vận động viên đăng ký tăng kỷ lục so các năm trước, cụ thể với 20 đoàn và 174 vận động viên.

Trưởng ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân Trần Hữu Việt, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Trưởng ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân Trần Hữu Việt, Trưởng Ban tổ chức giải, phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Dưới góc độ chuyên môn, Tổng trọng tài quốc gia, trọng tài quốc tế Nguyễn Tiến Hùng nhận định, số lượng đoàn và vận động viên tăng cho thấy tín hiệu phát triển mạnh mẽ của bóng bàn Việt Nam, phong trào bóng bàn toàn quốc đang ngày càng được đẩy mạnh.

Cụ thể trong đó, giải đấu có sự tham dự của 25 đội đồng đội nam, 17 đội đồng đội nữ, 96 cá nhân đơn nam, 74 cá nhân đơn nữ, 45 đội đôi nam, 34 đội đôi nữ và 56 đội đôi nam nữ.

Vì đây là giải đấu quốc gia có tính chuyên môn cao nhất, cũng như để lựa chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia, tổ trọng tài đã huy động lực lượng gồm 28 trọng tài, đặc biệt trong đó có 2 trọng tài cấp quốc tế, 12 trọng tài cấp quốc gia, còn lại là trọng tài địa phương Quảng Ninh từng kinh qua các giải cấp quốc gia, lớp tập huấn của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Với giải đấu năm nay, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tiếp tục áp dụng những luật bóng bàn mới nhất của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế (ITTF), bảo đảm các tính chất chuyên môn. Đến ngày thi đấu thứ hai, giải đấu vẫn chưa ghi nhận trường hợp vi phạm nào xảy ra.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Dương Bá Cường phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh Dương Bá Cường phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Tại buổi họp báo, ông Dương Bá Cường, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh vừa qua đã tổ chức thành công môn bóng chuyền của SEA Games 31 với lượng khán giả khổng lồ.

Nhà thi đấu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về cơ sở vật chất cũng như thường xuyên được tu sửa, bảo dưỡng, có thể phục vụ rất nhiều loại hình thể thao.

"Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh đã có những chuẩn bị chu đáo nhất để Lễ khai mạc tối nay diễn ra thành công tốt đẹp", ông Dương Bá Cường nhấn mạnh.

Đã từng là một huấn luyện viên thể thao, ông Dương Bá Cường cũng hiểu những khó khăn và tâm tư của các vận động viên, huấn luyện viên phải thi đấu xa nhà. Ông bảo đảm sẽ bố trí tốt nhất, tạo điều kiện thuận lợi để các vận động viên tập trung thi đấu trong suốt giải đấu.

Đại diện nhà tài trợ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Võ Tường Huy phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Đại diện nhà tài trợ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Võ Tường Huy phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Về phần mình, đại diện nhà tài trợ Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), ông Võ Tường Huy chia sẻ: "PCVFC vừa bước sang tuổi thứ 12, thì 11 năm trong đó đã đồng hành cùng Báo Nhân Dân với Giải vô địch bóng bàn quốc gia. Đây là niềm tự hào và hãnh diện của nhà tài trợ chính. Hy vọng trong những năm tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục được đồng hành cùng giải đấu. Chúc giải đấu năm nay diễn ra thành công tốt đẹp".

Vào 19 giờ tối nay (5/7), Lễ khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 41 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân của Báo Nhân Dân và tiếp sóng trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ninh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.