Thế giới kêu gọi giải pháp ngoại giao sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran

Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi kiềm chế, đối thoại và tái khẳng định ngoại giao là con đường duy nhất để tránh leo thang căng thẳng và tìm kiếm giải pháp bền vững cho khu vực Trung Đông.

Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp về cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran, ngày 20/6/2025. (Ảnh: Peninsula/TTXVN)
Hình ảnh do vệ tinh Maxar cung cấp về cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran, ngày 20/6/2025. (Ảnh: Peninsula/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, ông Winston Peters cho biết trong một thông cáo, New Zealand ghi nhận những diễn biến trong 24 giờ qua, trong đó có tuyên bố của Tổng thống Trump về việc Mỹ tiến hành không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.

"Các hành động quân sự đang tiếp diễn tại Trung Đông gây lo ngại nghiêm trọng và việc ngăn chặn leo thang là hết sức cấp thiết.

New Zealand kiên quyết ủng hộ các nỗ lực ngoại giao và kêu gọi tất cả các bên quay trở lại bàn đàm phán. Ngoại giao sẽ mang lại một giải pháp bền vững hơn so với việc tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự", Bộ trưởng Peters nhấn mạnh.

Người phát ngôn Chính phủ Australia nêu rõ: "Tình hình an ninh trong khu vực (Trung Đông) đang vô cùng bất ổn. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi giảm căng thẳng, đối thoại và giải pháp ngoại giao".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Colombia kêu gọi tất cả các bên nối lại đàm phán, coi đây là “con đường duy nhất mang tính trách nhiệm và bền vững để thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay”.

Bộ Ngoại giao Mexico chia sẻ trên mạng xã hội X: “Khôi phục sự chung sống hòa bình giữa các quốc gia trong khu vực vẫn là ưu tiên hàng đầu”.

Lên án cuộc không kích nhằm vào Iran, Tổng thống Chile Gabriel Boric viết lên tài khoản X: “Chúng tôi yêu cầu và mong có hòa bình”.

Trước khi Mỹ mở chiến dịch không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Iran, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi nhấn mạnh, cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này đã gây ra “sự suy giảm nghiêm trọng về an toàn và an ninh hạt nhân”.

“IAEA sẽ không đứng ngoài cuộc trong cuộc xung đột này”, ông Grossi khẳng định.

Con đường duy nhất phía trước là con đường ngoại giao.

- Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Ngày 21/6 (theo giờ New York), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một bước leo thang nguy hiểm” và “một mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế”.

“Trong thời khắc đầy nguy hiểm này, điều quan trọng là phải tránh một vòng xoáy hỗn loạn. Không có giải pháp quân sự nào cả. Con đường duy nhất phía trước là con đường ngoại giao. Niềm hy vọng duy nhất là hòa bình”, ông nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen bị không kích (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Căng thẳng lan rộng tại Trung Đông

Tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi tại Yemen thông báo đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia nhằm đáp trả vụ tấn công vào sân bay quốc tế Sanaa tại Yemen mà lực lượng Houthi cho là do Saudi Arabia thực hiện.

Các tàu thương mại neo đậu tại eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, ở miền bắc Oman. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Xung đột tại Trung Đông: Iran và Mỹ tiếp tục tấn công trả đũa lẫn nhau

Tình hình xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang căng thẳng trong ngày 12/7 khi quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công, nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng việc tấn công nhằm vào các cơ sở và lợi ích của Mỹ tại một loạt quốc gia Trung Đông bao gồm: Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cuộc bầu cử sắp tới sẽ là lần đầu tiên trong 40 năm Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định, đồng thời chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể trở thành chính phủ đầu tiên trong 50 năm hoàn thành toàn bộ nhiệm kỳ.

Quang cảnh eo biển Hormuz ngày 20/6/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi bảo đảm lưu thông qua Eo biển Hormuz

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ra nghị quyết kêu gọi các nước bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với Eo biển Hormuz và đơn phương thành lập một cơ quan nhằm kiểm soát hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy này.

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.