Thay đổi bộ mặt nông thôn từ xây dựng nông thôn mới

Sau những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, vừa qua, thành phố Hà Nội đã công bố Quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ việc xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi bộ mặt các vùng nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân từ những dự án, chương trình sản xuất nông nghiệp.

Đường làng, ngõ xóm xã Bát Tràng (Hà Nội) khang trang, sạch đẹp. (Ảnh NGUYỄN MAI)
Đường làng, ngõ xóm xã Bát Tràng (Hà Nội) khang trang, sạch đẹp. (Ảnh NGUYỄN MAI)

Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội không chỉ có đường bê-tông, điện sáng, trường học khang trang… mà quan trọng hơn là tạo ra sức sống mới. Sức sống này là ở trong cách nghĩ, cách làm của chính quyền và người dân, biết chung tay, góp sức, dựng làng quê.

Hơn nữa, chương trình xây dựng nông thôn mới không đơn thuần là phát triển hạ tầng mà hướng đến mục tiêu thay đổi toàn diện chất lượng sống người dân nông thôn, làm cho nông thôn trở thành nơi đáng sống, đáng để quay về, đáng để tìm đến.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết: “Năm 2025, mặc dù có nhiều biến động về sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của nhân dân, nên công tác xây dựng nông thôn mới gắn cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân mang lại hiệu quả thiết thực”.

Thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 vượt mục tiêu trước một năm so kế hoạch đề ra. Thành phố cũng là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cao nhất cả nước.

xay-dung-nong-thon-moi-gop-phan-thuc-day-san-xuat-nong-nghiep-o-xa-phuc-loc-ha-noi-anh-nguyen-mai-2731.jpg
Xây dựng nông thôn mới góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ở xã Phúc Lộc (Hà Nội). (Ảnh NGUYỄN MAI)

Qua xây dựng nông đã giúp cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế vùng nông thôn. Trên địa bàn thành phố có 1.588 hợp tác xã nông nghiệp cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất của các hộ thành viên.

Nhiều hợp tác xã làm tốt việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, bảo đảm thời vụ, bố trí cây trồng hợp lý, đưa giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng, giá trị cao vào sản xuất; chú trọng cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất như: Mua trang thiết bị máy móc công cụ làm dịch vụ sản xuất, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, hệ thống chuồng trại tiên tiến để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm từng bước mở rộng sản xuất kinh doanh tăng thu nhập.

Năm 2025, mặc dù có nhiều biến động về sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của nhân dân, nên công tác xây dựng nông thôn mới gắn cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn

Đặc biệt, một số hợp tác xã nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và chú trọng xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Toàn thành phố có 166 hợp tác xã nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ; 68 hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 80 hợp tác xã có liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm; 134 hợp tác xã với 448 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP...

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 1.571 trang trại, trong đó có 21 trang trại có chứng nhận sản phẩm OCOP; 55 trang trại có sản phẩm VietGAP, hữu cơ, GlobalGAP; 320 trang trại có ứng dụng công nghệ cao; gần 20% trang trại có liên kết sản xuất và tiêu thụ…

Có thể nói, phát triển kinh tế trang trại góp phần sử dụng hiệu quả đất đai, vốn, cung cấp cho thị trường lượng lớn nông sản với các sản phẩm đa dạng, phong phú. Từ đó, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo nhiều vùng sản xuất tập trung. Nhiều trang trại đã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Nhờ vậy, thu nhập của các trang trại ngày một nâng cao.

Việc được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sẽ tiếp tục mở ra hành trình mới, tiếp thêm động lực mới, đặt mục tiêu cao hơn đối với xây dựng nông thôn mới của thành phố hướng tới các giá trị chiến lược: Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Trên cơ sở đó, Hà Nội tiếp tục nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, bền vững, giàu bản sắc văn hóa.

Để thực hiện điều đó, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung và ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt; đồng thời nâng cao các tiêu chí nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng xây dựng nông thôn mới có điểm đầu, không có điểm kết thúc.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, bảo đảm đa dạng, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm huy động nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Theo Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn, đối với các xã cần phối hợp sở, ngành liên quan tổ chức đánh giá, rà soát hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn sau sắp xếp.

Trên cơ sở đó, dự kiến xây dựng định hướng, mục tiêu (năm đạt chuẩn nông thôn mới theo các mức độ), nhiệm vụ, khái toán kinh phí và giải pháp trọng tâm cần thực hiện giai đoạn 2026-2030.

Mặt khác, cần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua các hoạt động như: Quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối hiện đại, bền vững thông qua nền tảng số, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế…

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã theo hướng hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; phát triển các dạng hình kinh tế trang trại, gia trại theo chuỗi liên kết, kết hợp phát triển du lịch sinh thái, giáo dục trải nghiệm gắn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất…

Có thể bạn quan tâm

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.

VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ VETC này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. (Ảnh: HUYỀN THANH)

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ Ví VETC

Ngày 20/8, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thu phí tự động VETC cho biết, trước các phản ánh của dư luận xã hội liên quan chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Bài 5: Định hình kiến trúc phát triển mới cho Việt Nam

Năm 2026 trở thành dấu mốc quan trọng để Việt Nam quyết định đổi mới mô hình phát triển, tăng trưởng 2 con số trong dài hạn nhằm vượt bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế và hiệu quả đo đếm được. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển mạnh từ triển khai nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam

Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã đánh dấu bước chuyển chiến lược trong tư duy phát triển của Việt Nam, từ mục tiêu tăng trưởng sang đổi mới mô hình phát triển quốc gia, tạo nền tảng hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chuẩn hóa dữ liệu giúp doanh nghiệp thích ứng với mô hình thông quan tập trung. (Ảnh: Cục Hải quan)

Chuẩn hóa dữ liệu để thích ứng với thông quan tập trung

Thông quan tập trung đặt doanh nghiệp vào vị trí chủ động hơn trong khai báo và chịu trách nhiệm về dữ liệu gửi cơ quan hải quan. Để thích ứng với phương thức mới, doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Các đại biểu thảo luận tại tổ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần quy định rõ căn cứ pháp lý xác định thời hạn sử dụng chung cư

Các đại biểu Quốc hội kiến nghị cần quy định thống nhất, rõ ràng về niên hạn thiết kế, thời hạn sử dụng thực tế của công trình và thời hạn quyền sở hữu căn hộ chung cư. Qua đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tránh cách hiểu khác nhau và nâng cao tính khả thi của các quy định trong thực tiễn.

Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế qua Hội chợ biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) 2026

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị chiêu thương Hội chợ kinh tế, thương mại và du lịch biên giới Việt-Trung (Hồng Hà) năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và đông đảo cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Bảo vệ người mua nhà: Kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án thay vì chỉ giữ lại 5%

Đối với bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu cho rằng bảo vệ người mua không nên chỉ dừng ở việc giữ lại 5% giá trị hợp đồng đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, mà quan trọng hơn là phải kiểm soát dòng tiền ngay từ khi vào dự án, bảo đảm khả năng truy vết và chỉ được giải ngân theo tiến độ.