Cục diện bất ngờ
Huấn luyện viên Kim Sang-sik “thật sự bất ngờ” với khả năng tổ chức phòng ngự và kỷ luật chiến thuật của đối thủ. "Bóng đá Trung Quốc đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Họ đã có những thay đổi đáng kể trong đội hình xuất phát, và chúng ta chưa kịp thích nghi tốt với những điều chỉnh đó. Tôi xin nhận trách nhiệm về điều này", ông phân tích.
Đội tuyển U23 Việt Nam đã nhập cuộc một cách vô cùng thận trọng ở trận bán kết. Dẫu vậy, việc Trung Quốc bất ngờ chủ động đẩy cao đội hình, chơi rát, liên tục áp sát cường độ cao đã khiến các cầu thủ của chúng ta "mất nhịp". Khi sự bối rối bộc lộ rõ trong từng pha xử lý và cự ly giữa các tuyến bị kéo giãn, những tình huống đơn thuần chỉ là nỗ lực kéo bóng hay phất dài lên tuyến trên.
Hàng phòng ngự, vốn là điểm tựa suốt giải đấu, cũng nhanh chóng bị ảnh hưởng. Tồi tệ hơn, chấn thương đáng tiếc của Hiểu Minh trong hiệp 1 đã khiến kế hoạch phải điều chỉnh. Trong tình huống phạt góc dẫn đến bàn thua sớm, toàn đội đã tỏ ra thiếu tập trung. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý và sự tự tin, khiến các cầu thủ không thể duy trì được thế trận như mong muốn.
"U23 Trung Quốc hoàn toàn khác với các đối thủ mà U23 Việt Nam đã chạm trán trước đó và khác so với chính họ ở các trận trước. Họ đã chơi tốt, làm chúng tôi bất ngờ, khiến các kế hoạch, chiến thuật không đi đúng hướng. Đây là bài học lớn", thủ môn Trung Kiên chia sẻ.
Cú vấp ngã cần thiết
Trong bóng đá, mỗi cuộc đấu loại trực tiếp luôn tiềm ẩn vô vàn bất ngờ. Tỷ số 0-3 cho thấy Đội tuyển U23 Việt Nam đã không thể bắt kịp sự thay đổi của đối thủ. Học trò của ông Kim Sang-sik cũng không giữ được sự bình tĩnh cần thiết, như cách chúng ta từng làm trước Thái Lan tại SEA Games 33.
Khi đội bóng bị dẫn sâu, Lý Đức đã không thể kiểm soát cảm xúc và phải nhận một tấm thẻ đỏ. Lúc này, khả năng quản trị áp lực - thứ chúng ta từng gây ấn tượng trước đó đã biến mất. Ở thời điểm mọi thứ rẽ sang hướng xấu, các cầu thủ đã không thể giữ cho mình tâm thế vững vàng. Sai lầm của hậu vệ này cũng sẽ gây tổn thất cực lớn với án treo giò ở ba trận đấu kế tiếp (tính trong các giải quốc tế Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự).
Chiến thắng hay thất bại trong một trận đấu không thể phản ánh toàn bộ quá trình. Bóng đá và thể thao nói chung luôn mang đến sự hấp dẫn, bởi bất kỳ đội bóng mạnh nào cũng có thể thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.
Diễn ra sau trận đấu bán kết ít phút, câu lạc bộ Manchester City cũng để thua không tưởng 1-3 trước đội bóng Na Uy Bodo/Glimt. Quả bóng Vàng thế giới người Tây Ban Nha Rodrigo Hernández cũng phải nhận một tấm thẻ đỏ.
Tuy nhiên, đẳng cấp không bao giờ được đong đếm bằng một trận đấu đơn lẻ. Manchester City được xem là đội bóng lớn, bởi họ từng vượt qua các đối thủ tầm cỡ, để bước lên đỉnh cao châu Âu. Tương tự, bóng đá Việt Nam cũng sẽ mãi kẹt lại ở "bài toán vươn tầm", nếu không thể đứng dậy sau khi vấp ngã, để tiếp tục tiến bước.
Nền tảng hướng tới tương lai
Dù để thua ở trận bán kết, Đội tuyển U23 Việt Nam vẫn có một hành trình đáng ghi nhận ở đấu trường châu lục. Sau nhiều năm chờ đợi, chúng ta đã đánh bại những đối thủ mạnh, tiến sâu ở giai đoạn knock-out. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho thấy sự phát triển rõ rệt về tư duy lẫn khả năng chơi bóng.
Nền móng cho sự tiến bộ thần tốc này đến từ sự chuẩn bị dài hơi của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Các câu lạc bộ trong nước cũng đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn. Như trường hợp của Đình Bắc, anh đã thi đấu tổng cộng 44 trận trên mọi đấu trường, với 15 lần ra sân cho các đội tuyển quốc gia và 29 trận cho Công an Hà Nội ở các giải quốc nội và khu vực.
Số lượng trận đấu ấy giúp lứa trẻ tích lũy kinh nghiệm thực chiến, qua đó đáp ứng được cường độ cũng như yêu cầu chiến thuật của các huấn luyện viên. Khi được ra sân va chạm và cọ xát đều đặn, tất cả đã trưởng thành hơn rất nhiều ở sân chơi khu vực cũng như châu lục.
Quan trọng hơn cả, các cầu thủ trẻ không chỉ học được cách chơi bóng, mà còn rèn luyện khả năng điều chỉnh cuộc sống cá nhân để theo kịp guồng quay thi đấu liên tục. Họ sẽ cần tới sự trợ giúp của khoa học và y tế thể thao nếu muốn cơ thể hồi phục kịp thời. Sau những lần cọ xát thực tế, từng cá nhân sẽ học cách chịu trách nhiệm với từng quyết định trong trận.
Lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam cần tiếp tục được thử thách và khẳng định mình, nếu muốn duy trì vị thế trong nhóm đội mạnh của châu lục. Thất bại này, vì thế, cũng nên được xem là động lực vươn dậy, cho những cuộc chinh phục tương lai ■
VFF và các câu lạc bộ cần xây dựng kế hoạch thống nhất và xuyên suốt, giúp các tài năng trẻ tiếp tục được trao cơ hội ra sân nhiều hơn.