Thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 21/6, thành phố Ninh Bình tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự linh hoạt, sáng tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Ninh Bình đã huy động được hơn 1.227 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng (trong đó nguồn  vốn do nhân dân đóng góp gần 314 tỷ đồng, 6.000m2 đất và 5.500 ngày công lao động).

Đạt kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới là các xã như Ninh Tiến, Ninh Nhất, Ninh Phúc đã gắn xây dựng nông thôn mới với quy hoạch phát triển đô thị. 100% các tuyến đường trục xã, liên xã, đường thôn, liên thôn, đường ngõ, xóm được nhựa hóa, bê-tông hóa. 100% các công trình thủy lợi được kiên cố bảo đảm tưới, tiêu, phục vụ tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. 

Tốc độ tăng trưởng bình quân của thành phố 5 năm gần đây đạt hơn 14%/năm. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt hơn 46 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm (tăng 23 triệu đồng so với năm 2017), trong đó khu vực nông thôn đạt 56 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. 100% người dân được sử dụng nước sạch theo quy định; tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của các xã đều đạt  hơn 90%. Đến nay, thành phố có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Giai đoạn 2022-2024, thành phố Ninh Bình tiếp tục phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; từ năm 2024 đến 2025 đưa 3 xã Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc trở thành phường, đưa đô thị Ninh Bình trở thành trung tâm đô thị loại 1, đô thị văn hóa, sinh thái, thân thiện với môi trường.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đã trao Bằng công nhận thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.