Thành phố Móng Cái và huyện đảo Cô Tô chủ động ứng phó bão số 3

Đến thời điểm này tỉnh Quảng Ninh đã có mưa to trên diện rộng, đặc biệt là tại các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng của bão số 3 là thành phố Móng Cái và huyện đảo Cô Tô.
Bộ đội Biên phòng Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.
Bộ đội Biên phòng Cô Tô kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Công tác ứng phó với bão đã được chính quyền và các lực lượng chức năng của 2 địa phương này xây dựng kế hoạch và phương án nhằm giảm các thiệt hại về người và tài sản do bão số 3 gây ra.

Hiện tại thành phố Móng Cái đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão số 3. Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Móng Cái Đỗ Văn Tuấn trực tiếp đi kiểm tra các nơi xung yếu và yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi và cảnh báo, dự báo về diễn biễn cơn bão, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về việc ứng phó bão số 3.

Trao đổi qua điện thoại, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái cho biết: thành phố đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương rà soát lại hệ thống đê điều, kiểm tra các khu vực, vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng, lũ quét, lũ ống để có phương án di dời dân khỏi những nơi nguy hiểm đến những vị trí an toàn, những vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt cục bộ đề nghị khẩn trương khơi thông dòng chảy tiêu thoát nước để hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

Các xã, phường ven sông Ka Long, sông Bắc Luân, phải thường xuyên nắm chắc tình hình lũ trên sông và yêu cầu các phương tiện trên sông về nơi neo đậu an toàn. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị vật tư để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Tại huyện đảo Cô Tô, lãnh đạo huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang phải tập trung cho công tác phòng, chống bão số 3. Đặc biệt phải đặt nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trên đảo. Hiện nay huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn bảo đảm quân số lực lượng ứng trực 24/24 giờ; đồng thời đã kêu gọi hơn 400 tàu thuyền trên vùng biển huyện Cô Tô về nơi tránh trú bão an toàn.

Các tàu thuyền đã được neo đậu an toàn tại cầu Cảng Cô Tô.

Các tàu thuyền đã được neo đậu an toàn tại cầu Cảng Cô Tô.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Vũ Văn Hiển cho biết, cho biết: Để bảo đảm an toàn cho du khách trên địa bàn, huyện đã cập nhật và thông tin thường xuyên đến tất cả khách du lịch về diễn biến cơn bão số 3, lịch tàu chạy để chủ động di chuyển về đất liền. Đối với các công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập lực lượng chức năng tại các xã, thị trấn trên địa bàn đã chủ động điều tiết, khơi thông cống thoát không để xảy ra tình trạng ngập lụt. Đồng thời tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động chuẩn bị các phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai, duy trì lực lượng trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có trường hợp cần thiết.

Đến thời điểm này, cùng với địa phương Móng Cái và Cô Tô, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện tốt phương châm 3 trước (chủ động phòng, chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện, vật tư chuẩn bị trước) và “4 tại chỗ” (lực lượng, chỉ huy, phương tiện, hậu cần tại chỗ). Chủ động rà soát lại hệ thống đê điều trên địa bàn, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân tại các khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở; lưu ý các nhà tạm dưới chân mái kè, vùng trũng để sẵn sàng phương án di chuyển dân về nơi an toàn khi cần với phương châm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong mọi tình huống; tổ chức trực canh 24/24 giờ tại các ngầm tràn, đường giao thông; tuyên truyền nhân dân không ra suối đánh cá, vớt củi, bơi lội... khi có lũ.

Với sự chủ động của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, từ tỉnh đến các địa phương, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm ứng phó với bão số 3 nhằm giảm thiểu những thiệt hại do cơn bão gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Du khách lên đảo Cô Tô được hướng dẫn sử dụng túi đựng thân thiện với môi trường thay cho túi nilon và túi nhựa. (Ảnh: QUANG THỌ)

Giải pháp giảm rác thải nhựa trong du lịch

Tình trạng xả rác thải nhựa trong du lịch đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với nhiều địa phương. Nếu không sớm khắc phục, áp lực bảo vệ môi trường tiếp tục gia tăng, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điểm đến và tính bền vững của ngành du lịch.

Các nhà thầu xuyên đêm thi công các công trình chống ngập tại Hà Nội.

Tăng tốc hoàn thành các dự án chống ngập

Chỉ còn vài ngày nữa là đến 30/4, thời hạn phải hoàn thành các hạng mục chính của các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những ngày này, các đơn vị đang chạy đua với thời gian, thi công xuyên đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ, kịp thời đưa vào vận hành ngay trong mùa mưa năm 2026.

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Đồng hành xanh hóa nông nghiệp: Từ giấc mơ đến hiện thực

Từ những vùng đất từng bị xem là chai cứng, khó canh tác, các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học đang từng bước tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Không chỉ giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao giá trị nông sản, những vườn chanh leo, dâu tây, cà chua… còn mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp xanh, bền vững.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt tới hết tháng 4

Ngày 27/4, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C. Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4 tới, khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng gay gắt và tình hình nắng nóng tại đây có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30/4.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, trời chuyển mát

Dự báo, do ảnh hưởng không khí lạnh, từ chiều tối 28/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời chuyển mát. Tàu thuyền trên biển khu vực phía bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông đề phòng gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh NGỌC LINH)

Bài 2: Xử lý đồng bộ các điểm nghẽn

Sau bước chuyển về thể chế, điều cần thiết là tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Từ mặt bằng, thủ tục, nhân lực đến cơ chế tài chính và chế tài xử lý, nhiều điểm nghẽn vẫn cần được xử lý đồng bộ để nguồn lực khoáng sản được khai thác hiệu quả, minh bạch và bền vững.

Các bạn học sinh thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm “Trạm Nghe chim kể chuyện” ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Độc đáo “Trạm Nghe chim kể chuyện”

Trong khuôn khổ Lễ hội “Sắc Sưa Hương Trà - Đà Nẵng 2026”, sáng 26/4, Ủy ban nhân dân phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành “Trạm Nghe chim kể chuyện”. Đây là một hoạt động ý nghĩa, giàu tính nhân văn và gắn kết cộng đồng.

Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại Tuyên Quang. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Quản lý, khai thác bền vững nguồn lực khoáng sản

Những đổi mới trong pháp luật về địa chất và khoáng sản đang tạo điều kiện cho khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, nhất là đáp ứng nhu cầu vật liệu cho xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, để nguồn lực này phát huy hiệu quả, vẫn cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, quản lý chặt và khai thác bền vững.