Khẳng định vai trò nòng cốt
Qua hơn 18 năm phát triển, để có chỗ đứng trên thị trường, mở rộng quy mô sản xuất, Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ mây tre đan Bao La (xã Đan Điền, thành phố Huế) đã liên tục đổi mới, sáng tạo về mẫu mã, cách thức tiếp cận khách hàng trong thời đại số.
Giám đốc Võ Văn Dinh cho biết, hợp tác xã hiện có 88 thành viên đang sản xuất các sản phẩm đặc trưng làm từ nguyên liệu tre địa phương, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn được xuất khẩu đi một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản..., tạo việc làm thường xuyên cho hơn 150 lao động với thu nhập ổn định hơn 6 triệu đồng/tháng. Với hơn 500 mẫu mã khác nhau, năm 2024, sản phẩm rổ rá, lồng bàn của hợp tác xã vinh dự được nhận Giải thưởng Mai An Tiêm.
Theo Sở Tài chính thành phố Huế, toàn thành phố hiện có gần 6.200 doanh nghiệp đang hoạt động; trong đó, có 65,7% số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại-dịch vụ, 31% trong công nghiệp và xây dựng, còn lại 2,3% thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 70% GRDP của thành phố, đóng góp gần 50% tổng thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho gần 115.000 lao động; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 20.300 hộ.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho biết, những năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Nổi bật là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, công nghệ; hỗ trợ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ; hỗ trợ nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp chuyên sâu; hỗ trợ tiếp cận tín dụng như kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử; hỗ trợ kế toán cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.
cường tổ chức gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp; thường xuyên tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động của 4 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố làm tổ trưởng để kịp thời hỗ trợ, sớm khởi công các dự án đã chấp thuận nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. “Thành phố cũng đã xây dựng nhiều giải pháp đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ vậy, Huế trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp đứng đầu cả nước, nhận được những phản hồi rất tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp”, ông Phương nhấn mạnh.
Động lực phát triển mới
Phó Chủ tịch phụ trách Liên minh Hợp tác xã thành phố Huế Nguyễn Văn Hùng cho biết: Đến nay, toàn thành phố có 319 hợp tác xã, trong đó có 10 hợp tác xã thành lập mới. Doanh thu mỗi hợp tác xã đạt bình quân 3,3 tỷ đồng/năm, lãi bình quân đạt 150 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên tại hợp tác xã đạt 32 triệu đồng/năm. Trước những “trợ lực” từ các chính sách hỗ trợ của thành phố, kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn đang từng bước đổi mới, hiện đại hóa để đáp ứng cơ chế thị trường. Các hợp tác xã đã cơ bản chuyển đổi sang mô hình kiểu mới, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Các thành viên trong tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã được tăng cường liên kết theo hướng cộng đồng, tương trợ để cùng phát triển. Sau khi Nghị quyết số 68-NQ/ TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, thành phố Huế đã xây dựng các chương trình, nhiệm vụ mới, sửa đổi bổ sung nhiều thể chế ưu đãi, vượt trội dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố; thực hiện có hiệu quả các nội dung hỗ trợ, phát triển đồng thời tạo hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp; cam kết cải thiện môi trường đầu tư, gỡ bỏ rào cản, tạo điều kiện để khu vực tư nhân bứt phá trong giai đoạn mới.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh cho biết, thành phố đã chủ động kết nối, mời gọi nhà đầu tư. Quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật, tạo quỹ đất “sạch” cho nhà đầu tư. Chú trọng, tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách và vận động để tạo sự đồng lòng, ủng hộ của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ.
Thành phố Huế đang tập trung thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư”; ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để kích thích, khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là từ khu vực tư nhân; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông, các khu kinh tế, cảng biển và dịch vụ cảng biển… nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.