Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh

Phía sau sự phát triển năng động của trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước luôn có những bước chân thầm lặng, bền bỉ của lực lượng vũ trang thành phố, những con người đang từng ngày xây dựng sức mạnh theo hướng tinh, gọn, mạnh làm nền tảng tiến lên hiện đại.

Trung đoàn Gia Định huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Trung đoàn Gia Định huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế mà còn là địa bàn trọng điểm về quốc phòng-an ninh, nơi hội tụ cả thời cơ và thách thức. Những nguy cơ về an ninh phi truyền thống, tác động của công nghệ, chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin,…đòi hỏi lực lượng vũ trang phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Từ nhận thức đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xác định xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị là nguyên tắc xuyên suốt. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp và là yếu tố quyết định bảo đảm sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Thiếu tướng Trần Văn Trai, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng tôi luôn gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho bộ đội. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có ý chí, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

bai-74-a3.jpg
Thiếu tướng Trần Văn Trai (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác huấn luyện tại đơn vị.

Tinh thần đó được thể hiện rõ bằng những bước đi bài bản trong tổ chức huấn luyện. Không còn những nội dung mang tính khuôn mẫu, công tác huấn luyện được điều chỉnh sát với đặc thù của siêu đô thị, nơi từng con phố, từng công trình đều có thể trở thành yếu tố trong thế trận phòng thủ. Phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu thực chất trong từng khâu huấn luyện, kiểm tra đến đánh giá. Các đơn vị duy trì quân số huấn luyện cao, tăng cường thực hành, huấn luyện ban đêm, rèn luyện thể lực và khả năng hiệp đồng. Đặc biệt, việc làm chủ vũ trí, trang bị kỹ thuật hiện đại được chú trọng, phù hợp với xu thế phát triển của chiến tranh công nghệ cao. Chiến sĩ Trần Huỳnh Phi Long, Đại đội Công binh, chia sẻ: “Ban đầu, việc tiếp cận trang bị hiện đại khiến tôi gặp không ít khó khăn nhưng nhờ sự hướng dẫn của cán bộ và đồng đội, tôi đã dần làm chủ thiết bị, phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện”.

Từ thực tiễn huấn luyện, nhiều mô hình sáng tạo đã được hình thành và phát huy hiệu quả như “3 cùng, 2 trước, 2 sau”, “Tiếp sức mùa huấn luyện” hay “Kíp xe huấn luyện giỏi”. Đây là những sáng kiến trong tổ chức và cũng là cách thức nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo dấu ấn riêng của lực lượng vũ trang thành phố. Cùng với đó, công tác đầu tư cơ sở vật chất được quan tâm đúng mức, hệ thống thao trường, bãi tập, trường bắn được nâng cấp; nhiều trang thiết bị, mô hình học cụ hiện đại được bổ sung, tạo điều kiện để bộ đội rèn luyện trong môi trường sát thực tế. Theo Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7: “Muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, trước hết phải xây dựng đơn vị vững mạnh. Khi đơn vị có nền nếp, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tự thân đã tạo được niềm tin với nhân dân”.

Tại Trung đoàn Gia Định, đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, với phương châm lấy chất lượng làm trung tâm, đơn vị duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao hiệu quả huấn luyện, nhiều nội dung đạt tỷ lệ khá, giỏi cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Việc xây dựng môi trường chính quy, văn hóa quân sự được chú trọng, các mô hình như “5 S” được triển khai hiệu quả, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

bai-74-a4.jpg
Diễn tập bắn đạn thật thuộc lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài tập vào huấn luyện, lực lượng vũ trang thành phố còn chủ động tham mưu nhiều đề án, mô hình mang tính đột phá. Điển hình như xây dựng lực lượng dân quân thường trực, nhất là Hải đội dân quân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo đã góp phần mở rộng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế biển. Trong điều kiện mới, phương thức huấn luyện cũng chuyển dần từ đơn lẻ sang hiệp đồng bình chủng, xây dựng các tình huống tổng hợp, sát thực tế hơn. Mỗi cuộc diễn tập không chỉ là kiểm tra năng lực mà còn là quá trình dự báo, chuẩn bị cho các tình huống phức tạp có thể xảy ra trong đô thị đông dân như Thành phố Hồ Chí Minh.

bai-74-a2.jpg
Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Những khẩu hiệu hành động như “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “linh hoạt, thực chất, hiệu quả” đã thấm sâu vào từng nội dung huấn luyện. Tư tưởng “cốt tinh, không cốt đông” được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố quán triệt rõ nét, lấy chất lượng làm thước đo, lấy hiệu quả làm mục tiêu. Đại tá Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đồng thời đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ, nhất là năng lực chuyển đổi số để mỗi quân nhân đều đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Hành trình xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh không phải là mục tiêu ngắn hạn mà là quá trình liên tục, lâu dài. Từ nền tảng truyền thống đến yêu cầu hiện đại, lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ mang trong mình bản lĩnh chính trị vững vàng và thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất tạo không gian phát triển công nghiệp bền vững (Trong ảnh: Một góc Khu Liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ và Đô thị ở phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh).

Động lực tăng trưởng cho siêu đô thị mới

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có không gian mở rộng tạo lợi thế cạnh tranh với các đô thị lớn ở các quốc gia có trình độ phát triển cao. Dưới góc nhìn của các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế và tiềm năng lớn, xứng tầm là một siêu đô thị mới phát triển mạnh mẽ theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững hơn.

Quang cảnh hội nghị.

Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một cách thực chất, hiệu quả

Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Hội thảo về chiến lược ESG giúp doanh nghiệp sản xuất bền vững

Chiều 31/3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, phường Bình Dương,Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp Công ty cổ phần Houselink, Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”.

Một khu đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai.

[Ảnh] Kiến tạo các đô thị ven sông Đồng Nai

Cùng với sân bay Long Thành, sông Đồng Nai là một trong những hành lang, trục phát triển quan trọng bậc nhất của tỉnh Đồng Nai theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những đô thị ven sông sẽ góp phần định hình diện mạo cho Đồng Nai trong thời gian tới khi địa phương này lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Một góc Cù lao Phố, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Kiến tạo Cù lao Phố thịnh vượng

Nằm giữa sông Đồng Nai, Cù lao Phố có diện tích hơn 700ha, sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ chất lượng cao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trao cờ luân lưu cho Trường đại học Huế, đơn vị đăng cai hội nghị lần thứ XVIII.

Khơi dậy sức sáng tạo trẻ về thể dục thể thao

Những ngày cuối tháng 3, Trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (UPES) rực rỡ cờ hoa, không khí phấn khởi, rộn ràng khi đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc về lĩnh vực thể dục thể thao lần thứ XVII.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.