Thành phố Hồ Chí Minh thu hút công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, giá trị tăng trưởng lớn

Ngày 17/7, Ban Quản lý Các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Cơ hội vàng từ bất động sản công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”.

Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.
Bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Đây là sự kiện mang bước chuyển mình chiến lược để hình thành một vùng kinh tế siêu đô thị-liên kết vùng mạnh mẽ, đẩy mạnh logistics, công nghiệp công nghệ cao và tài chính quốc tế.

Tại hội thảo, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi sáp nhập, chúng ta đang có một thành phố đặc biệt với nền kinh tế đa trụ cột.

Thành phố Hồ Chí Minh mới sở hữu đồng thời các năng lực tài chính, thương mại của trung tâm quốc gia, động lực công nghiệp tiên tiến từ Bình Dương (cũ) và hệ sinh thái logistic cảng biển cùng với tiềm năng nông nghiệp và du lịch biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ).

kcn-1-5954.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Sự hội tụ này có thể tạo ra chuỗi giá trị nội vùng khép kín từ sản xuất, logistics, tài chính đến tiêu dùng và dịch vụ, giúp giảm chi phí giao dịch và gia tăng năng lực cạnh tranh của toàn vùng.

Không chỉ dừng lại ở mặt kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh mới còn có điều kiện dân số, xã hội thuận lợi với tổng dân số hơn 13,5 triệu người và tỷ lệ đô thị hóa đạt 78%.

Đây sẽ là siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam, vừa tạo ra thị trường lao động dồi dào, vừa là nơi hấp dẫn đầu tư quốc tế nhờ vào quy mô và tính kết nối vùng mạnh mẽ.

Theo ông Trần Việt Hà, Phó trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh mới hiện nay có 66 khu chế xuất và khu công nghiệp với tổng diện tích đất hơn 27.000ha.

ong-tran-viet-ha-pho-truong-ban-quan-ly-cac-khu-che-xuat-va-cong-nghiep-tphcm-hepza-2056.jpg
Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Theo Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000ha, là trung tâm công nghiệp hàng đầu của quốc gia.

Trong giai đoạn 2025-2030, các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố đặt mục tiêu thu hút đầu tư đạt từ 20 tỷ đến 21 tỷ USD; suất đầu tư bình quân thu hút đạt từ 8 triệu USD/ha đến 10 triệu USD/ha; giải ngân 70% tổng vốn đầu tư đăng ký theo tiến độ.

Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thu hút 4 ngành công nghiệp chủ lực, tập trung phát triển các phân khúc có hàm lượng công nghệ cao và giá trị tăng trưởng lớn, thân thiện môi trường; các ngành công nghiệp tiềm năng và các ngành công nghiệp mới, có tính chiến lược như: điện tử-bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, máy học, dữ liệu lớn, chuỗi khối, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghiệp môi trường.

kcn-4135.jpg
Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Hướng đến mô hình phát triển bền vững, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đề án thí điểm chuyển đổi mô hình hoạt động của một số khu chế xuất, khu công nghiệp, trong đó đặc biệt là chuyển đổi Khu Công nghiệp Hiệp Phước sang mô hình sinh thái.

Qua đó, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chuỗi cộng sinh, từng bước tiếp cận kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ mới, tạo ra giá trị gia tăng cao cho nhà đầu tư.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia tập trung thảo luận các vấn đề về cơ hội, môi trường đầu tư, pháp lý, tình hình thuế quan, các vấn đề mà nhà đầu tư FDI quan tâm trong bối cảnh bất động sản đang bước vào giai đoạn chọn lọc khắt khe về pháp lý, vị trí và tiềm năng sinh lời…

Có thể bạn quan tâm

Thượng tá Huỳnh Thanh Hậu cùng lãnh đạo phường Bình Minh trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân tại vùng đất Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Đảng ủy, lãnh đạo Phòng 7-Cục Ngoại tuyến (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình “Về nguồn-Tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng” tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Nước BIWASE Long An đưa vào vận hành tuyến ống nước sạch D1200.

Tây Ninh đưa nước sạch về vùng hạ, tạo nền tảng phát triển bền vững

Trước tác động của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, Tây Ninh đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng cấp nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuyến ống nước sạch D1200 đưa vào vận hành góp phần đáp ứng nhu cầu nước cho vùng hạ, thúc đẩy đô thị hóa, thu hút đầu tư, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Bình Thành

Ngày 10/7, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử cách mạng Bình Thành; trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Bình Thành.

Bức tranh sáng màu thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu 2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nửa đầu năm 2026 tích cực ở hầu hết phân khúc

Nhận định về bức tranh bất động nửa đầu năm 2026 của Thành phố Hồ Chí Minh, JLL Việt Nam (đơn vị bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle của Mỹ tại Việt Nam) cho rằng, đà phục hồi được củng cố bởi hạ tầng và niềm tin thị trường, nhưng áp lực chi phí vốn tiếp tục định hình hành vi người mua.

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.