Thành phố Hồ Chí Minh: Khởi tố nhiều đối tượng khai thác tài nguyên trái phép

Ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam các đối tượng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Hiện trường khai thác đá đen trái phép tại dự án nạo vét hồ Đá Đen. (Ảnh: Công an cung cấp)
Hiện trường khai thác đá đen trái phép tại dự án nạo vét hồ Đá Đen. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ở vụ án thứ nhất, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định, tháng 3/2025, đối tượng Vũ Đức Sơn (sinh năm 1981, trú tại xã Hồ Tràm) xin giấy phép cải tạo thửa đất trồng cây lâu năm tại thôn Bà Rịa, xã Hồ Tràm.

Tuy nhiên, sau đó Vũ Đức Sơn đã khai thác hơn 26.440m³ đá khối đá tự nhiên để bán ra thị trường thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Thời điểm bị phát hiện, lực lượng công an ghi nhận còn 2.240m³ đá các đối tượng chưa tiêu thụ.

Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều sai phạm tại dự án nạo vét hồ Đá Đen của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đại Nguyên do vợ chồng Trần Văn Tuấn và Phạm Thị Hồng Ngọc quản lý.

Trước đó, từ năm 2023, khi phát hiện trong lòng hồ có lớp đá đen, Trần Văn Tuấn đã xin hồ sơ để ký hợp đồng cung cấp đá cho các đối tác dưới vỏ bọc là “đá phong hóa” hoặc “đất phong hóa loại 1” để tránh bị phát hiện.

a8c81229eff266ac3fe3-1623.jpg
Bị can Trần Văn Tuấn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng ghi nhận, tổng khối lượng đá đen bị các đối tượng khai thác và tiêu thụ lên tới hơn 365.000m³, tương đương gần 30 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, đối tượng Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án của Công ty Đại Nguyên cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định là có hành vi “tiếp tay” khi biết rõ việc khai thác là trái quy định nhưng vẫn “làm ngơ” để hành vi vi phạm pháp luật diễn ra.

Cơ quan chức năng xác định, cả hai vụ việc đều cho thấy thủ đoạn tinh vi, coi thường pháp luật của các đối tượng nhằm khai thác khoáng sản trái phép để thu lợi bất chính.

Hiện Công an Thành phố tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc; đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi khai thác trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường sinh thái của thành phố.

Tội khai thác khoáng sản trái phép theo Điều 227 Bộ luật Hình sự

Tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, tổ chức, cá nhân sai phạm, có thể bị xử phạt từ 300 triệu đồng đến 7 tỷ đồng; mức phạt tù tối đa là 7 năm tù. Ngoài ra, pháp luật còn chế tài các hình phạt bổ sung như: Tịch thu toàn bộ khoáng sản được quy đổi bằng tiền; Buộc thực hiện các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác, đưa khu vực khai thác về trạng thái an toàn; tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Có thể bạn quan tâm

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.