Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt tri ân những người có công với cách mạng

Sáng 22/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) và lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sáu Mẹ. (Ảnh: Vương Lê)
Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sáu Mẹ. (Ảnh: Vương Lê)

Tới dự có Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố cùng 185 đại biểu là người có công tiêu biểu, các thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự. Thành phố bảo đảm 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các đơn vị nhận phụng dưỡng, 100% xã, phường làm tốt công tác thương binh-liệt sĩ.

ndo_br_z6829569845023-e87d9fc46a39c9f7e789c128e7c178e2-124.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tám.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng chú trọng tới công tác xây dựng, nâng cấp, tu bổ mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ, thực hiện chỉnh trang các đài tưởng niệm, đền thờ, nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn. Từ năm 2021 tới nay, Thành phố đã tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận và tổ chức Lễ an táng 48 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp nối truyền thống cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các gia đình liệt sĩ, người có công đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua bệnh tật, khó khăn hướng tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Rất nhiều thương binh, bệnh binh đã trở thành những tấm gương sáng trong học tập, công tác, sản xuất, nuôi dạy con trưởng thành, có nhiều đồng chí không những làm giàu cho chính mình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt cho lãnh đạo Thành phố bày tỏ lòng tri ân đối với công lao to lớn của các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu để giành lại độc lập, tự do cho đất nước.

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai công tác đền ơn, đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đồng chí cũng đã nhấn mạnh vào một số nội dung trọng tâm, trước hết, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Bằng những việc làm thiết thực, các cấp các ngành, địa phương và mỗi cá nhân trên địa bàn cần tích cực, thường xuyên hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Thứ hai, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công và thân nhân theo quy định. Tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng mức sống của hộ người có công lên bằng hoặc khá hơn mức sống bình quân của khu dân cư nơi cư trú.

Đồng thời, phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát hiện biểu dương những tập thể, cá nhân người có công với cách mạng đã nêu cao phẩm chất cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên trong lao động và học tập, tiếp tục đóng góp trí tuệ, chung tay xây dựng Thành phố.

ndo_br_z6829578571482-ef18a8a88e939acbc68a1607589905de-1207.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh tặng các phần quà tri ân đến các đại biểu là người có công tiêu biểu, các thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng nhấn mạnh phải thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vấn đề chính đáng liên quan, bảo đảm quyền lợi của người có công theo quy định pháp luật.

Đại diện cho những người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn, ông Mã Thành Sơn nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố những năm qua đã đổi mới và tiến bộ hàng ngày, đời sống người dân dần ổn định. Lãnh đạo Thành phố vừa tích cực hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội vừa dành sự quan tâm ưu ái cho nhiệm vụ đền ơn đáp nghĩa. Vì vậy, các đối tượng chính sách hiện nay phần lớn mức sống đã được cải thiện.

“Với tinh thần và mục tiêu xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập, các đối tượng chính sách chúng tôi quyết tâm hưởng ứng, thực hiện để biến các chủ trương, chính sách ấy thành hiện thực, để nhân dân Thành phố có đời sống ấm no, hạnh phúc, văn minh”, ông Mã Thành Sơn nhấn mạnh.

Đại diện cho thế hệ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, bạn Phan Nguyễn Cát Tường đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế đi trước đã không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho đất nước, để thế hệ trẻ hôm nay được sống, học tập, và làm việc trong môi trường hòa bình, phát triển. “Mỗi việc làm tốt hôm nay chính là lời tri ân thiết thực nhất đối với những người đã ngã xuống ngày hôm qua”, Phan Nguyễn Cát Tường chia sẻ.

Bạn cũng cho biết, thế hệ trẻ hôm nay sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, phát triển bản thân để tiếp tục cống hiến, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Mỗi người trẻ hôm nay đều ý thức rất rõ niềm tự hào, trách nhiệm đối với đất nước, tự soi mình và cũng tự nhắc mình sống sao cho xứng đáng với máu xương cha anh, với tầm vóc đất nước đang vươn mình hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Tại buổi lễ, đại diện Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đối với sáu Mẹ, gồm: Mẹ Phan Thị Liều, Lâm Thị Sáng, Nguyễn Thị Quyến, Trần Thị Của, Trịnh Thị Tính, Nguyễn Thị Trơn. Quyết định được trao bởi các Mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong dịp này, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng các phần quà tri ân đến các đại biểu là người có công tiêu biểu, các thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.