Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.000 cơ sở tôn giáo được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều 21/4, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 10 cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã trao hơn 1.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo với tổng diện tích 2,5 triệu m2.
Quang cảnh lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.
Quang cảnh lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 13 tôn giáo với gần 3.000 cơ sở tôn giáo đang hoạt động. Nhiều năm qua, các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia vào đời sống xã hội, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn đạo đức, văn hóa dân tộc và thúc đẩy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đợt này, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh trao 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 cơ sở tôn giáo ở 8 quận, huyện trên địa bàn.

Trao 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 10 cơ sở tôn giáo.

Trao 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 10 cơ sở tôn giáo.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố luôn xem công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Trong thời gian qua, sở đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương để tháo gỡ từng trường hợp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và thuận lợi nhất cho các tổ chức tôn giáo.

Khi Luật Đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực vào ngày 1/8/2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các nội dung mới, trong đó có các quy định liên quan đến đất tôn giáo. Đặc biệt, theo Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai, thẩm quyền xác định hình thức sử dụng đất được giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình cấp giấy chứng nhận cho đất có nguồn gốc sử dụng đặc thù như đất tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực đã tiếp nhận và giải quyết cấp 25 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo.

Cơ sở tôn giáo ở Quận 10 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đợt cấp ngày 21/4/2025.

Cơ sở tôn giáo ở Quận 10 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đợt cấp ngày 21/4/2025.

Việc cấp Giấy chứng nhận đợt này là sự ghi nhận rõ ràng, đầy đủ về mặt pháp lý quyền sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo, tạo điều kiện ổn định lâu dài để các tổ chức yên tâm hành đạo, phát triển các hoạt động tín ngưỡng, phục vụ cộng đồng, đóng góp tích cực cho xã hội.

Được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đợt này, linh mục Trần Văn Lưu, Chánh xứ, giáo xứ Vân Côi Bình Thuận, quận Bình Tân cho biết: “Đây là niềm vui thật lớn cho giáo xứ sau thời gian dài chúng tôi đã cung cấp hồ sơ tài liệu để các ngành chức năng xem xét giải quyết. Vui hơn nữa khi chúng tôi được nhận giấy đúng dịp cả nước chào mừng sự kiện 50 thống nhất đất nước. Chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp cùng với địa phương xây dựng thành phố chúng ta phát triển hơn nữa”.

Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình, quận Bình Thạnh được nhận hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Giáo xứ Nữ vương Hòa Bình, quận Bình Thạnh được nhận hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Cùng nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong đợt này, đại diện các cơ sở tôn giáo khác cũng bày tỏ phấn khởi khi có đầy đủ điều kiện để sửa chữa, cải tạo hoặc xây dựng mới các hạng mục, công trình tôn giáo đã xuống cấp, hư hỏng thời gian qua, bảo đảm nơi sinh hoạt tín ngưỡng an toàn, khang trang cho tín đồ, đạo hữu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài nguyên và Môi trường thời gian qua trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo. Qua đó khẳng định sự quyết tâm của thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

Tới đây khi thành phố bỏ cấp hành chính quận, huyện nhưng vẫn tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các cơ sở tôn giáo, bảo đảm quyền lợi chính đáng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.