Thanh niên Việt Nam và Trung Quốc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn trong tình hình mới

Ngày 16/4, tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo công tác thanh niên Việt-Trung: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới.
Đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Đại diện thanh niên Việt Nam phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì hội thảo.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 24 năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trong cuộc gặp gỡ lần này, thanh niên hai nước xác định một trong những mục tiêu trọng tâm là chia sẻ những giải pháp tăng cường, đổi mới sáng tạo công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước.

Sau các hoạt động giao lưu văn hóa, nghiệp vụ, hội thảo hôm nay là dịp để thanh niên hai nước tiếp tục thảo luận, phân tích những vấn đề về giải pháp đổi mới các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội thảo.

Đây là một trong các nội dung quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đồng thời là cơ hội để Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước cùng chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm các giải pháp mới nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, những năm qua, mối quan hệ giữa hai đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Đối với thanh niên, dưới sự lãnh đạo, quan tâm và kỳ vọng của Đảng, thanh niên hai nước đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội. Từ đó tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức của thanh niên tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục đối mặt với rất nhiều thách thức lớn như sự biến động phức tạp, khó lường của thế giới; nguy cơ mai một bản sắc văn hóa, già hóa dân số…

Về học hỏi kinh nghiệm trong công tác đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả, sáng tạo trong việc đổi mới, ứng dụng công nghệ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn và tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển.

Đây là những kinh nghiệm quý báu mà chúng tôi cần tham khảo và áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí A Đông cho biết, chào mừng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam (1950-2025); 2025 là năm giao lưu nhân dân hai nước.

Ngày 14-15/4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm và làm việc thành công tại Việt Nam.

Đồng chí A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí A Đông, Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc phát biểu tại hội thảo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm và cũng đã cùng xem, nghe giới thiệu về các văn bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực.

Hai bên cũng ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc và Việt Nam.

Chia sẻ về hoạt động công tác Đoàn tại Trung Quốc, đồng chí A Đông cho biết, phát huy vai trò cầu nối cũng như đổi mới những cách làm của thanh niên để đồng hành, giúp đỡ thanh niên giải quyết những vấn đề cấp bách, khó khăn.

Đoàn cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề việc làm, sức khỏe tâm thần của giới trẻ; không ngừng phát huy tinh thần vươn lên, tăng cường sức định hướng, sức tổ chức của tổ chức Đoàn.

Thanh niên hai nước chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Thanh niên hai nước chụp hình lưu niệm tại hội thảo.

Nêu ý kiến đóng góp tại hội thảo, thanh niên hai nước đã chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình, giải pháp đã thực hiện hiệu quả thời gian qua, cũng như những gợi ý về các nhóm giải pháp để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Trong đó, các đại biểu tham dự ấn tượng về những kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ số để tổ chức các hoạt động đoàn cho thanh thiếu nhi.

Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức các chương trình giao lưu quốc tế, tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Việt Nam và các nước, đặc biệt là thanh niên Trung Quốc…

Trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã đến chào xã giao lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; thăm, làm việc với Báo Thanh niên; Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh;…

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.