Thanh niên Khánh Hòa vững bước quân hành

Những ngày cuối tháng Hai, khi nắng xuân hong vàng những con đường làng phía nam Khánh Hòa, không khí thăm hỏi, động viên chuẩn bị giao quân năm 2026 rộn ràng khắp xóm thôn. Tại trụ sở Ủy ban các xã, phường, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió sớm. Tiếng loa truyền thanh đều đặn phát, nhắc nhở ngày hội tòng quân đang đến rất gần.

Lãnh đạo Phường Đô Vinh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm với thanh niên trúng tuyển trước ngày lên đường tòng quân. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Lãnh đạo Phường Đô Vinh (Khánh Hòa) tổ chức hội nghị gặp mặt và chụp ảnh lưu niệm với thanh niên trúng tuyển trước ngày lên đường tòng quân. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Trong dòng chảy ấy, chúng tôi theo chân đoàn công tác xã Phước Hậu đến thăm gia đình thanh niên Nguyễn Minh Dương (22 tuổi, thôn Ninh Quý 1) trước giờ lên đường. Căn nhà nhỏ giản dị nép mình bên con đường bê tông vừa được mở rộng. Trên bàn nước giữa nhà, ấm trà nóng tỏa khói. Dương ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng, nụ cười rạng rỡ của tuổi đôi mươi sẵn sàng bước vào chặng đường mới.

“Em vừa được Chi bộ quân sự xã giới thiệu kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ”, Dương nói, giọng không giấu được niềm tự hào.

ndo_br_img-5353-8465.jpg
Thanh niên ưu tú Nguyễn Minh Dương (22 tuổi, thôn Ninh Quý 1) vinh dự được kết nạp Đảng trước ngày nhập ngũ.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì tìm việc nơi đô thị sôi động, Dương viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Là đoàn viên tiêu biểu của thôn, em được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước ngày tòng quân.

“Đứng trong hàng ngũ của Đảng là vinh dự lớn. Em xem đó là động lực để mình rèn luyện, trưởng thành nhanh hơn trong môi trường quân ngũ. Được thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm tự hào của tuổi trẻ,” Dương chia sẻ.

Bên cạnh, mẹ em lặng lẽ lau vội khóe mắt. Người cha với bàn tay sạm nắng đặt lên vai con, siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy, niềm tự hào dường như lớn hơn mọi lo toan thường nhật.

Trung tá Lê Xuân Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phước Hậu cho biết, năm nay địa phương có 85 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân; trong đó, có 2 thanh niên ưu tú được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ. Những đảng viên trẻ hăng hái lên đường là minh chứng cho tinh thần tiên phong của thế hệ hôm nay. Quân đội và công an là “trường học lớn” rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong. Các em không chỉ hoàn thành nghĩa vụ mà còn góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân”, ông nhấn mạnh.

ndo_br_img-5359-4976.jpg
Các địa phương tổ chức gặp mặt, động viên, chúc mừng những thanh niên trúng tuyển trước ngày lên đường tòng quân.

Ở xã Thuận Bắc, 26 thanh niên chuẩn bị lên đường. Từng hồ sơ được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn. Những gia đình còn khó khăn được địa phương vận động hỗ trợ kịp thời. “Phải làm tốt công tác tư tưởng và chính sách hậu phương quân đội để thanh niên an tâm nhập ngũ. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ngày 4/3,” lãnh đạo xã khẳng định.

Tại phường Đô Vinh, 56 thanh niên sẽ khoác lên mình màu áo lính. Thiếu tá Biện Minh Phúc, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường, cho biết, các tổ công tác được phân công bám sát từng trường hợp. Những buổi gặp mặt không chỉ phổ biến quy định mà còn là dịp lắng nghe tâm tư của thanh niên trước ngày xa nhà. Có gia đình neo người, lực lượng dân quân tự vệ và đoàn thể đến sửa lại mái tôn, dọn dẹp vườn tược. Việc làm lặng lẽ nhưng ấm áp ấy như một lời nhắn gửi: phía sau mỗi tân binh là cả cộng đồng nâng đỡ.

ndo_br_image-1-6-7082.jpg
Phường Đô Vinh tặng quà chúc mừng thanh niên trúng tuyển trước ngày nhập ngũ.

Ở xã Ninh Phước, 112 thanh niên được gọi nhập ngũ năm nay, trong đó 95 thực hiện nghĩa vụ quân đội và 17 thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Cán bộ quân sự xã đã trực tiếp đến từng nhà giải đáp thắc mắc, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

ndo_br_img-5362-4364.jpg
Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường thăm hỏi tặng quà cho gia đình thanh niên trúng tuyển có hoàn cảnh khó khăn, động viên thanh niên yên tâm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được Tổ quốc giao phó.

Trên bình diện toàn tỉnh, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu, chỉ đạo toàn diện công tác tuyển quân; đặc biệt quan tâm những địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai cuối năm 2025, bảo đảm không để hoàn cảnh khó khăn nào cản bước thanh niên thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Chỉ còn ít ngày nữa, lễ giao nhận quân sẽ tiễn 3.573 thanh niên ưu tú của Khánh Hòa lên đường làm nhiệm vụ. Trên những con đường quê, tiếng loa truyền thanh vẫn vang lên rộn rã. Trong mỗi gia đình có con em nhập ngũ, xen lẫn bịn rịn là niềm tự hào lặng thầm.

Công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách hậu phương quân đội trước ngày giao quân năm 2026 được các địa phương triển khai bài bản, đồng bộ. Từ sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố đến hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh…, nội dung tuyển quân được lồng ghép sâu rộng, giúp thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, chế độ trong thời gian tại ngũ và sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

ndo_br_image-1-9-8171.jpg
Các địa phương khu vực phía nam Khánh Hòa triển khai bài bản, đồng bộ kế hoạch triển khai công tác gọi, tuyển chọn và gặp mặt thanh niên trúng tuyển trước khi lên đường nhập ngũ từ sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố đến hoạt động của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh.

Vững bước quân hành, những chàng trai tuổi đôi mươi mang theo khát vọng cống hiến và niềm tin của quê hương. Trong nhịp bước ngày lên đường ấy, có nhịp đập chung của cả một vùng đất đang gửi gắm tương lai vào thế hệ trẻ hôm nay, những người con của Khánh Hòa sẵn sàng viết tiếp truyền thống bằng chính hành động và lý tưởng của mình.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.