Thanh niên Bình Thuận lên đường nhập ngũ

Sáng 27/2, toàn tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Giao nhận quân năm 2024.

Tại thị xã La Gi, đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 đã đến tham dự Lễ Giao nhận quân năm 2024.

Trong năm nay, những thanh niên của thị xã La Gi được giao cho 4 đầu mối đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận và Công an tỉnh Bình Thuận.

Thị xã La Gi tổ chức Lễ giao nhận quân.

Thị xã La Gi tổ chức Lễ giao nhận quân.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và thời gian thực hiện từng nội dung trong từng bước, công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm, những hoạt động chăm lo cho thanh niên lên đường nhập ngũ được thực hiện chu đáo.

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận gắn hoa cho thanh niên.
Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận gắn hoa cho thanh niên.

Tại thành phố Phan Thiết, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tham dự, tặng hoa cho các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ và động viên chiến sĩ mới phát huy truyền thống của quê hương, ra sức phấn đấu, tích cực huấn luyện, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tham dự, tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tham dự, tặng hoa cho các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Phan Thiết, với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”, hội đồng đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cho nên, nhiều thanh niên vừa mới tốt nghiệp cao đẳng, đại học, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Năm nay, các thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ được giao cho các đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn 101 Quân chủng Hải quân, Binh Chủng đặc công, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận, Trường Quân sự Quân khu 7 và Công an tỉnh Bình Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.