Thành lập các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chiều 26/2, Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập tổ chức Đảng trực thuộc và công tác nhân sự.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn đã công bố quyết định thành lập 3 đảng bộ, 12 chi bộ trực thuộc. Đồng thời, chỉ định các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của từng chi, đảng bộ; quyết định thành lập 4 cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Tổng Liên đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Đình Khang chúc mừng các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc vừa được thành lập, chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng những đồng chí được phân công sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, uy tín, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt chính trị, lãnh đạo Đảng bộ, Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, để bảo đảm hoạt động thông suốt và hiệu quả, ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn yêu cầu các đồng chí Bí thư, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương kiện toàn công tác cán bộ; xây dựng Quy chế làm việc và bắt đầu làm việc ngay theo quy chế, không để có “khoảng trống” trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

Làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đặc biệt, cần quan tâm giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chính sách cán bộ, báo cáo cấp thẩm quyền những vướng mắc phát sinh.

Hành trình lớn luôn bắt đầu từ những bước chân nhỏ, những mục tiêu lớn lao luôn bắt đầu từ những công việc cụ thể, mỗi đảng bộ, chi bộ, cấp ủy, đảng viên của Đảng ủy Tổng Liên đoàn cần nhận thức và trăn trở: cần làm gì, làm như thế nào để đóng góp vào sự phát triển của tổ chức Đảng, của cơ quan, đơn vị,

Từ đó, lan tỏa, động viên đoàn viên, người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, đóng góp công sức của mình vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 mà Chính phủ và Quốc hội đã đề ra, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Đình Khang gắn huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến và đồng chí Nguyễn Đình Khang gắn huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đồng chí đảng viên.

Trước đó, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định thành lập các tổ chức Đảng trực thuộc và công tác nhân sự.

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 và gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí thuộc Đảng ủy Tổng Liên đoàn.

Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 23 đồng chí; chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.