Thanh Hóa: Khai mạc lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026

Sáng 9/4, tại khuôn viên Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, xã Triệu Lộc; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa tổ chức Kỷ niệm 1778 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22/2/248-22/2/2026 Âm lịch).

Đền thờ Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Đền thờ Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu, đông đảo nhân dân, khách thập phương dâng hương, tưởng niệm Anh hùng liệt nữ Triệu Thị Trinh và dự khai mạc Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2026.

Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) sinh ngày 2/10 năm Bính Ngọ (226), tại vùng đất Quan Yên, nay thuộc xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa. Lớn lên gặp cảnh phong kiến Bắc thuộc, nhân dân bị áp bức; Triệu Thị Trinh cùng anh trai Triệu Quốc Đạt giương cao ngọn cờ tụ nghĩa, rút lên Ngàn Nưa xây dựng căn cứ, chống lại Nhà Ngô, giành quyền độc lập. Trong trận chiến đấu bảo vệ căn cứ, anh trai tử trận, Triệu Thị Trinh tiếp tục sự nghiệp “đánh đuổi giặc Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ”. Đầu năm 248, từ núi rừng Ngàn Nưa thuộc xã Tân Ninh, xã Xuân Du ngày nay, Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân tiến thành Tư Phố, chiếm lỵ sở quận Cửu Chân.

Anh hùng liệt nữ Triệu Thị Trinh cùng nghĩa quân.

Nghĩa quân Bà Triệu tiếp tục mở rộng vùng giải phóng, tiến ra vùng Bồ Điền hợp quân với ba anh em họ Lý, đánh chiếm các huyện phía bắc. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu "làm chấn động toàn cõi Giao Châu" nên Nhà Ngô điều Lục Dận giữ chức Thứ sử Giao Châu, chỉ huy 8.000 quân thiện chiến tiến đánh vào quận Cửu Chân. Từ cửa biển Thần Phù đến hệ thống phòng thủ phía bắc sông Lèn từng diễn ra khoảng 30 trận chặn đánh quân xâm lược. Quân Lục Dận vây hãm Bồ Điền, dùng kế hèn “đối diện với bà Vương khó”. Ngày 22/2 năm Mậu Thìn (248), Bà Triệu anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu tại núi Tùng và ba tướng họ Lý ở Bồ Điền (xã Triệu Lộc ngày nay) tiếp tục cầm quân, chiến đấu, hy sinh đến người cuối cùng.

2-dang-huong.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Bà Triệu.

Khắc ghi công lao, tri ân Anh hùng liệt nữ Triệu Thị Trinh, nhân dân Bồ Điền xây dựng đền thờ Bà Triệu dưới chân núi, vua Lý Nam Đế tiếp tục cho mở rộng, tu sửa đền. Các thế hệ tiếp nối tiếp tục trùng tu, tôn tạo đền và “Di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu” được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2014. Gắn liền di tích là lễ hội truyền thống có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được bảo tồn, trao truyền trong đời sống cộng đồng và Lễ hội Đền Bà Triệu được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022.

3-mot-canh.jpg
Một cảnh tái hiện khí phách, bản lĩnh của Bà Triệu cùng nghĩa quân.

Năm nay, đi đôi với tổ chức phần lễ theo nghi thức truyền thống như trình cáo, dâng hương, tế lễ tại Đền thờ Bà Triệu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo đoàn nghệ thuật xây dựng, công diễn kịch bản sân khấu hóa “Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, rạng ngời trang sử dân tộc”. Qua đó chuyển tải sinh động thông điệp lịch sử, chiều sâu văn hóa và tiếp tục lan tỏa giá trị, hiệu quả tuyên truyền trên nền tảng số, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

4tham-quan.jpg
Nhân dân tham quan ảnh giới thiệu về di tích, di sản ở Thanh Hóa.

Cũng trong dịp này xã Triệu Lộc tổ chức phần lễ, mở rộng không gian trẩy hội đến các điểm di tích vệ tinh: Lăng mộ Bà Triệu, Lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng; Đền Đệ tứ, Miếu Bàn thề; Đình làng Phú Điền; đồng thời tổ chức Thi trang trí gà cúng tại Đình làng Phú Điền, hội diễn văn nghệ, kéo co, thi đấu bóng chuyền hơi tại Sân vận động xã Triệu Lộc.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.