Thanh âm Việt Nam giữa Lễ hội Ẩm thực ngày Tết châu Á

Dù tiết trời không mấy thuận lợi cho công tác tổ chức Lễ hội Ẩm thực đường phố châu Á 2025, tiết mục “Một lòng hướng về quê hương” đậm chất hào khí Việt Nam do các nghệ sĩ của Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian Tiếng tơ đồng dàn dựng và trình diễn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả dưới cơn mưa và gió lạnh.
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên với khí thế hào hùng đi cùng những dấu mốc lịch sử của đất nước. (Ảnh: MINH DUY)
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên với khí thế hào hùng đi cùng những dấu mốc lịch sử của đất nước. (Ảnh: MINH DUY)

Trong không khí chào đón Tết Nguyên đán 2025, ngày 25 và 26/1 tại Không gian mở Trinquet bên bờ sông Seine ở thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp), Lễ hội Ẩm thực đường phố châu Á 2025 đã mang tới cho người dân Paris và bạn bè quốc tế những trải nghiệm văn hóa ẩm thực độc đáo.

Lễ hội, với sự xuất hiện của 25 gian hàng của nhiều quốc gia châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc, Philippines, Trung Quốc… là hành trình khám phá và tôn vinh văn hóa ẩm thực truyền thống của các dân tộc vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Các món ăn truyền thống của mỗi vùng đất châu Á đều mang lại những trải nghiệm khó quên cho khách tham quan. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Các món ăn truyền thống của mỗi vùng đất châu Á đều mang lại những trải nghiệm khó quên cho khách tham quan. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Lễ hội Ẩm thực đường phố châu Á 2025 thu hút đông đảo người dân địa phương và bạn bè quốc tế dù điều kiện thời tiết có nhiều khó khăn. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Lễ hội Ẩm thực đường phố châu Á 2025 thu hút đông đảo người dân địa phương và bạn bè quốc tế dù điều kiện thời tiết có nhiều khó khăn. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bên cạnh đó, năm gian hàng thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương, quà lưu niệm… cũng trở thành điểm dừng chân nán lại của khách tham quan để tìm mua những món đồ yêu thích hoặc làm quà cho bạn bè và người thân. Ngoài ra, du khách tới tham dự lễ hội có dịp thưởng thức nghệ thuật thư pháp và trò chơi truyền thống của các nước.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của đông đảo các đoàn nghệ thuật trong cộng đồng người Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka, Hàn Quốc và Lào tại Pháp, đã để lại nhiều cảm xúc thích thú và phấn khích trong lòng bạn bè quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, cô Hồ Thụy Trang, Chủ tịch Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian Tiếng tơ đồng, cho biết: Ngay khi nhận được lời mời tham gia trình diễn của Ban tổ chức Lễ hội Ẩm thực đường phố châu Á 2025, các nghệ sĩ Tiếng tơ đồng đã chuẩn bị một tiết mục được dàn dựng công phu kết hợp đủ loại hình nghệ thuật để “đem chuông đi đánh xứ người”, nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Khúc hát mang niềm tự hào dân tộc của các nghệ sĩ Câu lạc bộ Tiếng tơ đồng. (Ảnh: MINH DUY)
Khúc hát mang niềm tự hào dân tộc của các nghệ sĩ Câu lạc bộ Tiếng tơ đồng. (Ảnh: MINH DUY)
Câu lạc bộ Tiếng tơ đồng quy tụ nhiều thành viên đam mê âm nhạc dân gian đến từ mọi lứa tuổi. (Ảnh: MINH DUY)
Câu lạc bộ Tiếng tơ đồng quy tụ nhiều thành viên đam mê âm nhạc dân gian đến từ mọi lứa tuổi. (Ảnh: MINH DUY)

Dù xuất hiện lần đầu tiên tại Lễ hội Ẩm thực đường phố châu Á và điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, tiết mục của Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian Tiếng tơ đồng, cùng phần trình diễn của các đoàn nghệ thuật đại diện các quốc gia khác, vẫn thu hút đông đảo khách tham quan tập trung về trước sân khấu và ủng hộ nhiệt tình cho các nghệ sĩ.

Ra đời năm 2000, Tiếng tơ đồng là câu lạc bộ nghệ thuật dân gian của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, với mục đích duy trì văn hóa quê hương cho các thế hệ sau, nhất là con em kiều bào sinh ra và lớn lên tại nước sở tại.

Dưới cơn mưa là những tràng pháo tay ủng hộ nhiệt tình của khán giả cho các nghệ sĩ. (Ảnh: MINH DUY)
Dưới cơn mưa là những tràng pháo tay ủng hộ nhiệt tình của khán giả cho các nghệ sĩ. (Ảnh: MINH DUY)

Nhiều tiết mục của Câu lạc bộ nghệ thuật dân gian Tiếng tơ đồng đã góp phần quảng bá văn hóa dân tộc tới bạn bè Pháp và cộng đồng quốc tế. Sau 25 năm hình thành và phát triển, Tiếng tơ đồng đến nay quy tụ được khoảng 80 thành viên từ nhiều lứa tuổi, phân nửa trong số đó là các bạn trẻ gốc Việt dưới 25 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên thủ các nước chụp ảnh chung với lãnh đạo Nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh ở Evian-les-Bains, Pháp ngày 16/6/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

G7 ra tuyên bố chung về hàng loạt vấn đề quốc tế

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã khép lại ngày 17/6 tại Pháp sau ba ngày thảo luận tập trung vào các vấn đề an ninh toàn cầu, xung đột tại Ukraine, tình hình Trung Đông, trí tuệ nhân tạo (AI) và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cờ của Liên minh châu Âu tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Khôi phục vị thế giữa biến động

Chương trình nghị sự dày đặc của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) phản ánh hàng loạt thách thức đang phải đối mặt, từ các cuộc khủng hoảng địa chính trị, kinh tế, an ninh cho đến áp lực nâng cao năng lực quốc phòng. 

Yemen hiện đang phải vật lộn với nạn đói và suy dinh dưỡng. (Ảnh: UNWFP)

Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói ở Yemen đang ngày càng trầm trọng

Ngày 16/6, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher đã cảnh báo về cuộc khủng hoảng đói nghèo ở Yemen đang trở nên trầm trọng hơn, với tỷ lệ người dân không được cung ứng đủ lương thực cơ bản tăng từ khoảng một nửa lên gần 60% trong vòng một tháng.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Kêu gọi duy trì môi trường biển hòa bình, an ninh

Ngày 15/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (Hội nghị SPLOS) trên cương vị Chủ tịch SPLOS 35.