Từ 7 giờ, các đơn vị chuyên môn đã có mặt thực địa triển khai, nhiệm vụ khảo sát, thăm dò các vị trí, khu vực nghi ngờ có chôn cất hài cốt liệt sĩ.
Khu vực tìm kiếm đầu tiên là khu vực số 1 có diện tích khoảng 800m2. Lực lượng công binh tiến hành sử dụng các thiết bị chuyên dùng, có nhiệm vụ kiểm tra, dò gỡ các thiết bị, vật liệu nổ tại những vị trí, khu vực đã xác định, sau khi kiểm tra, xử lý xong, bàn giao lại khu vực cho lực lượng khảo sát, thăm dò. Nhân viên bản đồ có nhiệm vụ tra cứu, xác định vị trí tọa độ trên bản đồ với vị trí thực địa bảo đảm chính xác, phục vụ nhiệm vụ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm.
Tham gia triển khai thăm dò, khảo sát, nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 2 phương pháp thăm dò gồm radar xuyên lòng đất và ảnh điện.
Ông Lê Văn Anh Cường, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, radar xuyên đất sẽ phát sóng điện từ xuống mặt đất nếu gặp một số dị vật, dị thường sẽ phản xạ trở lại, máy đo sẽ thu nhận được những tín hiệu, những lát cắt từ sóng điện để phân tích tìm ra những vị trí có dị thường.
Đối với phương pháp đo ảnh điện, nhóm dùng 4 cực để đo hiệu điện thế và đo dòng điện. Sau đó lấy hiệu điện thế chia cho dòng điện ra điện trở suất, mình sẽ xây dựng được lát cắt của điện trở suất của cả môi trường bên dưới.
Từ thông tin đó, mong muốn tìm được những dị thường, tức là khác với môi trường chung quanh, từ đó hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, xác định mộ liệt sĩ.
Ông Cường cho biết: “Trước đây chúng tôi đã sử dụng phương pháp radar cho khảo sát thăm dò mộ liệt sĩ, còn phương pháp ảnh điện thì là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng vì có ưu điểm bổ sung độ sâu thăm dò cho phương pháp radar. Hai phương pháp bổ sung cho nhau sẽ mang lại hiệu quả hơn”.
Từ dữ liệu thu thập được, nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng các bản đồ không gian 3 chiều để từ đó tìm ra những vị trí có rãnh sâu hoặc hố sụt để phục vụ cho công tác xác định vị trí chính xác khu vực có mộ liệt sĩ.
Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố cho biết: “Sáng nay, mong các đơn vị cùng phối hợp, triển khai hiệu quả công tác thăm dò, sử dụng những thiết bị hiện đại nhất để có thêm căn cứ khoa học về xác định vị trí khu mộ tập thể, từ đó thành phố triển khai những bước tiếp theo”.
Công tác thăm dò, khảo sát sẽ được triển khai trong các ngày từ 15-18/6. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia, nhân chứng cùng tham gia hỗ trợ tư liệu, thông tin cho quá trình thực hiện nhiệm vụ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm.
Theo Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi kết thúc công tác khảo sát, thăm dò sẽ triển khai kỹ càng các bước chuẩn bị tiếp theo sẵn sàng cho công tác khai quật khu vực có mộ tập thể liệt sĩ trong cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2026.