Thái Lan và Campuchia tích cực giải quyết căng thẳng biên giới

Ngày 23/10, cuộc họp đặc biệt lần thứ 2 Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã kết thúc thành công với việc hai bên thông qua và ký kết biên bản nội dung cuộc họp và tuyên bố chung của cuộc họp.

Phía Campuchia được chụp từ trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)
Phía Campuchia được chụp từ trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan, ngày 16/6/2025. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Đồng thời, hai bên khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các văn kiện quan trọng này.

Trong thông cáo báo chí về kết quả cuộc họp, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha cho biết, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về một số cơ chế giảm leo thang căng thẳng thông qua việc thiết lập kế hoạch hành động ban đầu về việc rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới hai nước.

Kế hoạch rút vũ khí này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Nhóm quan sát viên lâm thời.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác rà phá bom mìn và trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại khu vực.

Lực lượng cảnh sát của cả hai nước sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung để bắt đầu phối hợp triển khai các hoạt động trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow bày tỏ tin tưởng, Thái Lan và Campuchia sẽ đạt được và ký kết một hiệp định nhằm giải quyết các xung đột biên giới trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN sắp tới, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết, việc ký kết dự kiến diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cũng như các nhà lãnh đạo các nước ASEAN khác.

Ngoài ra, hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung tiếp theo tại Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.