Thái Lan tiến gần vị trí nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) ngày 4/1 cho biết, Thái Lan đang trên đà trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau khi xuất khẩu gạo trong 11 tháng đầu năm 2022 tăng lên 6,91 triệu tấn.
Nhu cầu gạo tăng vọt giúp Thái Lan tiến gần đến vị trí nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới. (Nguồn: Bangkok Post)
Nhu cầu gạo tăng vọt giúp Thái Lan tiến gần đến vị trí nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới. (Nguồn: Bangkok Post)

Con số trên đã vượt qua mức xuất khẩu 6,67 triệu tấn của Việt Nam - quốc gia đứng ở vị trí thứ 2 trong năm 2021. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn là nước xuất khẩu gạo hàng đầu sau khi xuất khẩu 18,25 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022.

Theo Chủ tịch TREA, Charoen Laothamatas, Hiệp hội này tin tưởng tổng xuất khẩu năm 2022 của Thái Lan sẽ vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn nhờ nhu cầu tăng cao từ Iraq, Trung Quốc và Hoa Kỳ trong kỳ nghỉ lễ năm mới.

Ông Charoen cho biết, 6,91 triệu tấn gạo xuất khẩu trong 11 tháng năm 2022 đánh dấu mức tăng 26,8% so với cùng kỳ năm 2021, với doanh thu bán hàng tăng 29,2% so với cùng kỳ lên 123,51 tỷ baht (khoảng 3,5 tỷ USD).

Trong tháng 11/2022, Thái Lan đã xuất khẩu 706.270 tấn gạo, giảm 11,1% so với tháng trước, nhưng doanh thu tăng 2,6% lên 14,3 tỷ baht.

Các nhà nhập khẩu gạo Thái Lan khác bao gồm Hong Kong (Trung Quốc), Canada, Singapore, Australia, Nhật Bản, Angola, Mozambique, Philippines, Cameroon, Nam Phi, Yemen và Benin.

TREA dự kiến xuất khẩu gạo trong tháng 12 sẽ đạt khoảng 800.000 tấn do người bán đang tìm cách bổ sung lượng gạo dự trữ đã cạn kiệt. Điều này sẽ đẩy tổng xuất khẩu gạo của Thái Lan vào năm 2022 lên khoảng 7,71 triệu tấn, vượt mục tiêu của hiệp hội.

Cũng trong ngày 4/1, Thái Lan tuyên bố là nước xuất khẩu dứa đóng hộp lớn nhất thế giới, thu về khoảng 20 tỷ baht hằng năm từ loại trái cây này.

Người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha rất vui mừng khi Bộ Nông nghiệp thông báo Thái Lan chiếm 32% thị phần dứa đóng hộp toàn cầu. Nhà cung cấp lớn tiếp theo là Philippines, với 22% thị phần.

Thủ tướng Prayut đánh giá cao sự hợp tác của các cơ quan chính phủ trong hỗ trợ và quảng bá dứa đóng hộp giúp Thái Lan giành được vị trí dẫn đầu.

Theo người phát ngôn của Chính phủ, Thái Lan đã soạn thảo kế hoạch phát triển 2023-2027 để hỗ trợ ngành dứa đóng hộp và nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và tiếp thị sản phẩm. Ngoài ra, Chính phủ còn có kế hoạch sử dụng quỹ phát triển như một cơ chế chính để tăng doanh thu cho nông dân trồng dứa.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.