Thái Lan thực hiện chiến dịch trấn áp tội phạm mạng

Tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao đã gây nhiều khó khăn cho cuộc sống người dân cũng như việc điều hành và quản lý của Chính phủ Thái Lan. Tại cuộc họp báo ngày 8/5 về việc thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm mạng, Phó Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Radklao Inthawong Suwankiri cho biết, trong tháng 4 năm nay, Thái Lan đã đóng 16.158 website vi phạm pháp luật và bắt hàng nghìn tội phạm mạng.
Phó Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Radklao Inthawong Suwankiri tại cuộc họp báo ngày 8/5. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)
Phó Phát ngôn Chính phủ Thái Lan Radklao Inthawong Suwankiri tại cuộc họp báo ngày 8/5. (Ảnh: Văn phòng Chính phủ Thái Lan)

Bà Radklao Inthawong Suwankiri cho biết, việc trấn áp tội phạm mạng nói chung và tội phạm đánh bạc qua mạng và tội phạm sử dụng tổng đài lừa đảo người dân trong thời gian qua đã được tiến hành quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Việc tiến hành nằm dưới sự điều hành trực tiếp của Bộ Kinh tế và Xã hội số phối hợp các cơ quan hữu quan Thái Lan.

Theo đó, qua các đợt truy quét, trấn áp trên mạng từ ngày 1 đến 30/4, Bộ Kinh tế và Xã hội số phối hợp cảnh sát và các cơ quan công quyền Thái Lan đã tiến hành các công việc liên quan truy bắt tội phạm mạng; đóng cửa các website liên quan đánh bạc trên mạng; đưa ra các biện pháp giải quyết việc thuê/đứng tên hộ tài khoản, đặc biệt là việc đóng băng việc chuyển tiền; các biện pháp giải quyết việc thuê/đứng tên sim điện thoại; việc sắp xếp lại các cột viễn thông, truyền tín hiệu internet và dây dẫn tín hiệu điện thoại khu vực biên giới và một số công tác liên quan tội phạm mạng.

Thống kê cho biết, trong tháng 4, các cơ quan hữu quan Thái Lan đã bắt tổng cộng 6.624 đối tượng tội phạm mạng các loại, tăng 2,7 lần so mức trung bình 2.430 đối tượng/tháng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3; bắt 3.667 tội phạm liên quan vụ án đánh bạc trên mạng, tăng 3,1 lần so mức trung bình 1.174 đối tượng/tháng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 và bắt 361 tội phạm liên quan vụ án thuê tài khoản, thuê sim điện thoại, tăng 1,9 lần so mức trung bình 187 tên/tháng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024; đóng 6.515 web/trang mạng đánh bạc.

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội số Thái Lan Prasert Chantararuangthong cho biết, đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát quốc gia Thái Lan giải quyết các trường hợp liên quan tài khoản không chính chủ, khi các đối tượng nghi vấn thuê hoặc mượn tên của người dân lương thiện để mở các tài khoản nhằm thực hiện các hành vi mờ ám, vi phạm pháp luật. Thống kê cho biết, cơ quan hữu quan đã đóng tài khoản cũng như đóng băng các giao dịch liên quan tổng cộng 700.000 tài khoản; liên hệ và cắt 800.000 số điện thoại không chính chủ; xóa 36.641 số điện thoại có hơn 100 lần gọi ra trong một ngày.

Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng cho biết, hiện nước này đang tìm kiếm các biện pháp để giải quyết 2,5 triệu số điện thoại được coi là “có vấn đề” bởi đây là các số điện thoại nằm trong danh sách của các cá nhận được cho là sở hữu từ 100 số điện thoại trở lên. Các đối tượng này đã khai báo trực tiếp tại các cơ quan hữu quan, tuy nhiên Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan đang xem xét mức độ cần thiết việc sở hữu lượng sim lớn với nhu cầu thực sự của các cá nhân này.

Về việc đóng cửa các website vi phạm pháp luật, các thông tin cho thấy, Thái Lan đã đóng 16.158 website vi phạm pháp luật các loại, tăng 18 lần so với tháng 4 năm ngoái (893 website); đóng 4.357 website về dụ dỗ người dân, tăng 16,3 lần so tháng 4 năm ngoái (268 website); đóng 6.515 website về đánh bạc trực tuyến, tăng 38,8 lần so tháng 4 năm ngoái (168 website); đóng 2.368 website chuyên lừa đảo người dân; liên hệ với Google, Facebook, Tiktok, X, và Line để làm việc về một số nội dung cho phù hợp.

Đặc biệt trong tháng 4 vừa qua, Thái Lan đã phá một số vụ án lớn, có vụ có số tiền lưu hành tới 5 tỷ baht, cho phép người chơi cá cược bóng đá, đánh đề theo xổ số của Thái Lan, Việt Nam, Lào và các game trực tuyến.

Các kết quả ấn tượng về việc truy quét, bắt tội phạm và đóng cửa các trang mạng bất hợp pháp tại Thái Lan có được do sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ Thái Lan, đặc biệt là chỉ đạo hồi đầu tháng 4/2024 của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin về việc tập trung ngăn chặn, xem xét các vấn đề liên quan tội phạm công nghệ, tội phạm mạng tại Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.