Thái Lan nỗ lực tìm lời giải cho bài toán thuế quan của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 36% đối với hàng hóa của Thái Lan từ ngày 1/8 tới. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các nhà đàm phán Thái Lan đang tích cực đưa ra những đề xuất mới nhằm giảm thặng dư thương mại với Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 36% đối với Thái Lan. (Ảnh: NBT)
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp mức thuế 36% đối với Thái Lan. (Ảnh: NBT)

Trong bức thư gửi lãnh đạo Thái Lan ngày 7/7, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Mỹ tiếp tục hợp tác thương mại với Thái Lan, dù thâm hụt thương mại đang ở mức đáng kể.

Tuy nhiên, ông Donald Trump cho rằng, hợp tác giữa hai bên phải theo hướng cân bằng và công bằng hơn. Bức thư cũng nêu rõ, trong nhiều năm qua, phía Mỹ đã tiến hành đàm phán với Thái Lan về vấn đề mất cân bằng thương mại dai dẳng.

Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) dẫn nội dung bức thư cho biết, từ ngày 1/8 tới, Washington sẽ áp mức thuế 36% đối với hàng hóa Thái Lan nhập khẩu vào Mỹ, tách biệt với mức thuế theo ngành hiện có. Trong thư, ông Donald Trump cho rằng, mức thuế nêu trên vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại giữa hai nước.

Bức thư giải thích rằng, mức thuế nêu trên là cần thiết để giải quyết những tác động đối với nền kinh tế Mỹ do thâm hụt thương mại. Ông Donald Trump nhấn mạnh, Mỹ có thể xem xét điều chỉnh mức áp thuế nếu Thái Lan mở cửa thị trường, xóa bỏ thuế quan và các rào cản thương mại khác. Mỹ cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc phê duyệt và không đánh thuế các công ty Thái Lan thành lập cơ sở sản xuất hoặc lắp ráp hàng hóa tại Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng cảnh báo rằng, nếu Thái Lan thực hiện các biện pháp trả đũa, tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ thì Mỹ cũng tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Thái Lan từ mức 36% lên thêm mức tăng tương tự đó.

Thái Lan là một trong nhiều nước sẽ phải đối mặt với mức thuế quan mới của Mỹ từ ngày 1/8 tới, như Hàn Quốc (25%), Nhật Bản (25%), Nam Phi (30%), Indonesia (32%), Bangladesh (35%), Serbia (35%), Myanmar (40%)…

Trước đó, đầu tháng 4 vừa qua, Mỹ đã công bố mức thuế nhập khẩu đối với các quốc gia có thặng dư thương mại với nước này. Sau đó, Washington đã tạm hoãn áp thuế đối ứng đến ngày 9/7 để mở đường cho các cuộc đàm phán.

Trước những tuyên bố áp thuế của Washington, Chính phủ Thái Lan đã nêu rõ lập trường, trong đó hiểu rõ sự cần thiết của việc Mỹ tìm cách điều chỉnh cán cân thương mại với các đối tác thông qua chính sách thương mại và thuế quan.

Các nhà đàm phán Thái Lan cũng đưa ra các đề xuất nhằm đạt được một thỏa thuận với Mỹ, như giảm rào cản thương mại, nới lỏng các biện pháp thuế quan qua đó thúc đẩy nhập khẩu từ Mỹ, tăng cường kiểm soát hàng hóa trung chuyển qua Thái Lan, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Mỹ…

anh-2.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira thông tin về tiến độ đàm phán thuế quan với Mỹ. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Trong nỗ lực được xem là cuối cùng trước khi hạn chót để đàm phán về thuế quan vốn kết thúc ngày 9/7, Thái Lan đã đưa ra đề xuất mới tới phía Mỹ. Sau khi dẫn đầu đoàn đàm phán Thái Lan tới Mỹ vào tuần trước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira cho biết, đề xuất mới nhằm giảm 70% thặng dư thương mại với Mỹ trong vòng 5 năm và hướng tới mục tiêu cân bằng thương mại trong vòng 7-8 năm, nhanh hơn so với kế hoạch ban đầu là trong vòng 10 năm. Đề xuất được đưa ra ngày 6/7 nêu trên cũng nhằm thúc đẩy thương mại song phương trong thời gian tới.

Theo ông Pichai Chunhavajira, đề xuất mới của Thái Lan có những chi tiết rõ ràng hơn, đề cập việc mở cửa thị trường với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ, như tăng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và máy bay Boeing. Nhiều sản phẩm trong đề xuất mới vẫn còn thiếu hụt ở thị trường Thái Lan.

Do đó, đề xuất này được nhận định là sẽ không ảnh hưởng doanh nghiệp và người nông dân Thái Lan. Ông Pichai Chunhavajira cho biết thêm, Thái Lan đã đề xuất mức thuế nhập khẩu 0% đối với một số sản phẩm của Mỹ.

Thái Lan cũng dự kiến cắt giảm các rào cản phi thuế quan và cải thiện các quy trình liên quan nhằm tránh được mức thuế 36% của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn cho doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam

Để có góc nhìn sâu sắc hơn về môi trường đầu tư tại Việt Nam, cũng như vai trò thiết thực của cơ quan đại diện thương mại trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hữu Phúc, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Việt Nam-Lào đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, đào tạo lý luận, bồi dưỡng chính trị

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 6/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandon.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (bìa trái) chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác Quân đội tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, ngày 6/8, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cùng đoàn đại biểu đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.