Thái Lan: Giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào tại Khon Kaen

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (1962-2022); 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (1977-2022), ngày 17/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại tỉnh Khon Kaen (Thái Lan) đã tổ chức chương trình giao lưu thể thao văn hóa hữu nghị.
Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng phát biểu khai mạc chương trình.
Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng phát biểu khai mạc chương trình.

Dự buổi giao lưu có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Chu Đức Dũng, Tổng Lãnh sự Lào tại Khon Kaen Sombath Phengphachanh, các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện hai nước, đại diện Hội người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Chu Đức Dũng nhấn mạnh, buổi giao lưu này là dịp ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào trong suốt 60 năm qua.

Tình đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam và Lào là tài sản vô giá, là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo. Việt Nam và Lào không chỉ là hai nước láng giềng, mà là “hai nước anh em, đồng chí”.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, dù khó khăn, gian khổ đến đâu, Việt Nam và Lào cũng quyết làm hết sức mình để giữ gìn và bảo vệ mối quan hệ thiêng liêng Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Lãnh sự Lào Sombath Phengphachanh phát biểu.

Tổng Lãnh sự Lào Sombath Phengphachanh phát biểu.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Sombath Phengphachanh cũng nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ qua hai quốc gia Lào và Việt Nam có cùng hệ tư tưởng chính trị với một tình bạn lớn, tình đoàn kết vĩ đại, phi thường và hợp tác toàn diện của hai quốc gia Lào và Việt Nam.

Ông chia sẻ: “Lãnh đạo cấp cao hai nước luôn ca ngợi mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Lào và Việt Nam ngày càng bền chặt, không gì có thể làm thay đổi được. Đồng thời, có những lời khen ngợi nhân dân hai nước Lào-Việt đã góp phần gìn giữ và mở rộng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện trong những năm qua”.

Bởi vậy, ông khẳng định việc Tổng Lãnh sự quán Lào và Việt Nam tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm này mang ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước nói chung và quan hệ gắn bó, thân thiết cơ quan đại diện hai nước tại Khon Kaen nói riêng.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên là cán bộ, nhân viên hai Tổng Lãnh sự quán Lào và Việt Nam đã cùng tham gia thi đấu giao hữu các trận đấu bóng bàn, cầu lông và cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của hai dân tộc Việt Nam, Lào. Chương trình kết thúc trong bầu không khí rộn ràng, vui tươi của màn giao lưu văn nghệ, múa lăm vông giữa cán bộ, nhân viên của hai cơ quan.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu

Trận cầu lông giao hữu trong buổi giao lưu.

Trận cầu lông giao hữu trong buổi giao lưu.

Giao lưu thi đấu bóng bàn.
Giao lưu thi đấu bóng bàn.
Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm trước khi thi đấu.

Các vận động viên chụp ảnh lưu niệm trước khi thi đấu.

Cán bộ, nhân viên hai cơ quan cùng hòa chung điệu múa lăm vông.

Cán bộ, nhân viên hai cơ quan cùng hòa chung điệu múa lăm vông.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.