Thái Lan giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Olympic Paris 2024

Nữ võ sĩ Panipak Wongpattanakit đã đem về cho đoàn Thái Lan tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở kỳ Olympic năm nay, khi đánh bại đối thủ Trung Quốc trong trận chung kết hạng cân 49kg nữ môn Taekwondo trong ngày thi đấu 7/8.
Panipak Wongpattanakit đem về cho Thái Lan tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở kỳ Olympic năm nay. (Ảnh: Getty Images)
Panipak Wongpattanakit đem về cho Thái Lan tấm Huy chương Vàng đầu tiên ở kỳ Olympic năm nay. (Ảnh: Getty Images)

Là đương kim vô địch Olympic ở nội dung này, Wongpattanakit bước vào nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu của mình khi chạm trán võ sĩ Guo Qing - người có lần đầu tiên dự Olympic.

Vận động viên người Trung Quốc đã chứng tỏ mình là đối thủ xứng tầm của Wongpattanakit, khi cô dẫn trước ở hiệp đầu tiên.

Song với kinh nghiệm và bản lĩnh của võ sĩ từng giành Huy chương Vàng Olympic, Wongpattanakit đã phản công mạnh mẽ với nhiều đòn đánh kỹ thuật, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1 qua 3 hiệp thi đấu với tỷ số lần lượt là 6-3, 2-3, 6-2.

Chiến thắng của Wongpattanakit đánh dấu tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Thái Lan tại Olympic Paris 2024, đồng thời, cô cũng đi vào lịch sử thể thao Đông Nam Á khi trở thành vận động viên khu vực đầu tiên bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng Olympic danh giá.

Với tấm Huy chương Vàng “mở hàng” của mình, Wongpattanakit đã giúp Thái Lan vươn lên xếp hạng 31 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Mặc dù thành công tại Thế vận hội này, nhà vô địch Olympic 27 tuổi Wongpattanakit cũng đã xác nhận cô sẽ giải nghệ sau Olympic Paris 2024.

Cô cho biết, chấn thương là lý do khiến cô đưa ra quyết định giải nghệ. Chia sẻ với các phóng viên sau khi giành tấm Huy chương Vàng quý giá, cô cho biết đã bị đứt dây chằng chéo sau ở đầu gối, đồng thời gặp nhiều vấn đề ở mắt cá chân và hông.

Với nụ cười thường trực, Wongpattanakit chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình: “Tôi có một phòng tập ở Thái Lan, tên là Panipak Taekwondo. Nếu bạn muốn tập luyện cùng tôi, hãy đến Thái Lan nhé”.

Theerapong Silachai (trái) trên bục nhận huy chương cùng Li Fabin (giữa) và Hampton Morris. (Ảnh: Getty Images)

Theerapong Silachai (trái) trên bục nhận huy chương cùng Li Fabin (giữa) và Hampton Morris. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó cùng ngày, đô cử đồng hương của Wongpattanakit là Theerapong Silachai đã đem về cho đoàn Thái Lan thêm 1 tấm Huy chương Bạc ở hạng cân 61kg môn cử tạ với tổng cử 303kg.

Huy chương Vàng ở nội dung này thuộc về nhà đương kim vô địch Olympic Li Fabin của Trung Quốc với tổng cử 310kg. Đáng chú ý, ở phần thi cử giật, Li đã thực hiện thành công mức tạ 143kg để phá kỷ lục Olympic, chỉ kém kỷ lục thế giới do chính anh lập nên 3kg.

Trong vòng cử đẩy, Li tiếp tục thành công với mức tạ 167kg, nâng tổng cử lên 310kg và dễ dàng giành Huy chương Vàng, qua đó góp thêm vào bảng thành tích ấn tượng của anh, bao gồm Huy chương Vàng tại kỳ Olympic Tokyo 2020 và danh hiệu vô địch thế giới năm 2019, 2022 và 2023.

Lực sĩ Hampton Morris của Mỹ đã làm nên lịch sử khi mang về tấm Huy chương Đồng và cũng là tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển cử tạ Mỹ kể từ Olympic Los Angeles năm 1984.

Ở nội dung này, đô cử Việt Nam Trịnh Văn Vinh đã thất bại trong cả 3 lần thực hiện mức tạ 128kg ngay ở phần thi cử giật, qua đó sớm dừng cuộc chơi tại phần thi chung kết.

Trong khi đó, vận động viên kỳ cựu 35 tuổi Eko Irawan của Indonesia đã gặp chấn thương trong lần cử đẩy cuối cùng. Ở tuổi 35, Irawan là đô cử lớn tuổi nhất ở hạng cân này và chấn thương đã buộc anh phải rút lui, không thể nâng cao thành tích tại Olympic của mình sau 4 lần giành huy chương Thế vận hội.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.